Khoa học - Công nghệ

Thúc đẩy công nghệ xanh và chuyển đổi số trong ngành xây dựng

KHÁNH LINH 03/07/2026 12:07

ĐNO - Sáng 3/7, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) phối hợp Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế “Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2026”. Đây là lần thứ 5 ATCESD được Trường Đại học Bách khoa tổ chức sau 4 kỳ vào các năm 2015, 2016, 2017, 2024.

123(1).jpg
Hội thảo thu hút nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực xây dựng tham gia. Ảnh: KHÁNH LINH

Diễn ra trong hai ngày 3 - 4/7, ATCESD 2026 là diễn đàn khoa học quốc tế trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, kiến trúc, tài nguyên nước và môi trường; hướng đến thúc đẩy các giải pháp công nghệ xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững cho môi trường xây dựng.

Với 107 báo cáo khoa học được trình bày tại hội thảo (65 báo cáo oral và 42 báo cáo poster), ATCESD 2026 phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng khoa học và nghề nghiệp đối với các vấn đề cấp thiết của ngành xây dựng trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại phiên toàn thể, nhiều diễn giả uy tín đến từ các nước Pháp, Úc, Mỹ... trình bày báo cáo chuyên đề gồm: chuyển đổi số trong quản lý nước và đô thị; kết cấu bê tông chịu lửa và thiết kế theo hiệu năng; góc nhìn về công nghệ, tri thức và tương lai của môi trường xây dựng; tính toán hiệu năng cao, mô hình ngẫu nhiên và trí tuệ nhân tạo trong mô phỏng phá hoại vật liệu - kết cấu…

Cạnh đó, các phiên chuyên môn tập trung vào nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng hiện đại như: địa kỹ thuật, độ bền và hiệu năng môi trường của hạ tầng; bê tông và vật liệu xi măng bền vững; cơ học tính toán tiên tiến; cấu kiện kết cấu, ổn định và cơ học phá hủy; cầu, kết cấu gỗ và quan trắc thông minh; hiệu năng công trình và thiết kế đô thị bền vững; quản lý chất thải, tái chế và công nghệ môi trường; tài nguyên nước, xâm nhập mặn và dự báo lũ…

Điểm nhấn của ATCESD 2026 là định hướng kết nối nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của ngành xây dựng và phát triển đô thị. Các nội dung về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, BIM, công trình xanh, vật liệu carbon thấp, hạ tầng thích ứng khí hậu, đường sắt tốc độ cao, quản lý ngập lụt, xâm nhập mặn và giảm phát thải hướng đến Net zero… kỳ vọng tạo ra nhiều trao đổi học thuật; gợi mở các hướng hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

KHÁNH LINH