Sau nắng nóng kỷ lục, châu Âu đối mặt khủng hoảng mới
ĐNO - Nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng thiên tai mới: cháy rừng bùng phát trên diện rộng và hạn hán nghiêm trọng. Đây chính là hậu quả của những đợt nắng nóng cực đoan vừa qua, buộc chính quyền các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp.
.jpg)
Cháy rừng lan rộng tại Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
Tại Pháp, khô hạn kết hợp với nền nhiệt cao kỷ lục trong đợt nắng nóng gần đây tạo điều kiện cho nhiều vụ cháy rừng lan rộng với tốc độ không thể kiểm soát.
Hãng tin DW ngày 2/7 cho biết, các đám cháy lớn nhất lan rộng tại vùng Aude và Herault thiêu rụi hơn 900ha thảm thực vật. Chính quyền đã phải huy động 800 lính cứu hỏa và 150 xe chữa cháy chuyên dụng để khống chế ngọn lửa.
Ngoài ra, vụ cháy rừng bùng phát tại thị trấn Sainte-Marie-la-Mer và lan sang Canet-en-Roussillon, một thị trấn gần biên giới Tây Ban Nha, đã buộc gần 3.000 du khách và người dân địa phương phải sơ tán khẩn cấp.
Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã làm việc không ngừng nghỉ để kiểm soát hai đám cháy lớn ở khu vực ngoại ô thành phố Marseille.
Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết, kể từ đầu mùa hè đến nay, quốc gia này ghi nhận gần 7.000 vụ cháy lớn nhỏ, thiêu rụi khoảng 8.700ha rừng.
Nguy cơ này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo France) dự báo một đợt sóng nhiệt mới sẽ tiếp tục tràn về vào tuần tới. Dù cường độ được dự đoán không gay gắt bằng tháng 6, nhưng tình trạng thảm thực vật thiếu nước nghiêm trọng kết hợp với gió mạnh thổi qua vùng Địa Trung Hải đang đặt quốc gia này vào trạng thái báo động.
Tương tự, Tây Ban Nha cũng đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa cháy rừng sau đợt nắng nóng lịch sử đẩy nhiệt độ một số vùng phía nam vượt ngưỡng 45°C.
Tại vùng Aragon, đám cháy ở Leciñena (Zaragoza) tàn phá khoảng 2.200 héc ta vẫn là mối lo ngại lớn nhất. Trong khi đó, một đám cháy khác bùng phát ở La Fueva (Huesca) buộc chính quyền phải sơ tán phòng ngừa hàng trăm người dân.
Theo Euronews, chỉ riêng trong tháng 6, khoảng 15.900ha rừng bị thiêu rụi khắp Tây Ban Nha.
Chính phủ Bồ Đào Nha hôm 2/7 đã ban bố tình trạng báo động khẩn cấp toàn quốc có hiệu lực từ ngày 3/7 đến hết ngày 6/7 nhằm ứng phó với dự báo thời tiết nắng nóng cực đoan.
Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự quốc gia (ANPC), từ nửa đêm đến 15h ngày 2/7, giới chức đã ghi nhận 62 vụ cháy rừng nông thôn, huy động gần 2.000 nhân viên cứu hộ, hơn 530 phương tiện mặt đất và 62 máy bay tham gia chữa cháy.
Trong đó, đám cháy tại vùng Vouzela, nơi hơn 300 lính cứu hỏa, 90 phương tiện và nhiều máy bay chữa cháy đang được triển khai, đang diễn biến hết sức phức tạp do địa hình hiểm trở.
.jpg)
Khủng hoảng nguồn nước lan rộng ở Ý
Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang phải căng mình đối phó với hàng loạt đám cháy rừng dữ dội, Ý vừa ban bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng nguồn nước.
Hãng tin AFP dẫn số liệu từ chính quyền vùng Veneto nằm ở phía đông bắc nước Ý cho biết, tính đến ngày 31/5, tổng lượng nước từ mưa và băng tan đã sụt giảm gần 2,4 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm trước.
Lưu lượng các con sông chính, trong đó có sông Po là sông lớn nhất ở Ý, giảm khoảng 23% so với mức trung bình lịch sử, trong khi mực nước hồ Garda đang suy giảm đáng kể. Nông dân nước này được cảnh báo về nguy cơ thiếu nước gia tăng trong tháng 7 và tháng 8, thời điểm nhu cầu tưới tiêu ở mức cao nhất.
Nghịch lý ở chỗ, dù mùa đông vừa qua vùng Đông Bắc nước Ý từng ghi nhận mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhưng do sự thiếu hụt nghiêm trọng của cơ sở hạ tầng tích trữ như hồ chứa, đập ngăn, ước tính khoảng 1 tỷ mét khối nước mưa đã chảy tràn ra biển một cách lãng phí từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay.
Các nhà khoa học cảnh báo, những hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt kéo dài, hạn hán và cháy rừng liên tiếp bùng phát tại châu Âu hiện nay chính là hệ quả rõ ràng của biến đổi khí hậu do con người gây ra, khiến các kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ thường xuyên hơn với tần suất ngày càng dày đặc.