Kinh tế

Phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

NGỌC PHÚ 04/07/2026 13:44

ĐNO - Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

dai-dien-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng.

Nhiều kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại toàn cầu, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả năm.

Nổi bật, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,38%, nằm trong mục tiêu kiểm soát lạm phát đề ra.

Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định; lãi suất được điều hành linh hoạt, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Lũy kế thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 61,9% dự toán năm và tăng 17,2% so với cùng kỳ, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và bảo đảm các nhiệm vụ chi.

Hoạt động sản xuất tiếp tục phục hồi trên nhiều lĩnh vực. Công nghiệp duy trì đà tăng trưởng, nhất là ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực của nền kinh tế.

Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định, bảo đảm an ninh lương thực và duy trì kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực. Thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục khởi sắc, sức mua trong nước được cải thiện, góp phần thúc đẩy tổng cầu của nền kinh tế.

4-7 bi thu
Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hoạt động đầu tư công tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. 6 tháng đầu năm, giải ngân đạt gần 357.000 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước ghi nhận tín hiệu tích cực, môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện thông qua việc cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổng vốn đăng ký 6 tháng đạt trên 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các chính sách hỗ trợ người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Tăng tốc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và các biến động của kinh tế thế giới...

Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, áp lực từ xung đột địa chính trị, biến động thương mại và kinh tế toàn cầu gia tăng, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì đà tăng trưởng cao; thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội.

Những kết quả đạt được cho thấy sự đoàn kết, quyết tâm, đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

phu(1).jpg
Đà Nẵng khởi công nhiều công trình, dự án quan trọng trong 6 tháng đầu năm.Trong ảnh: Khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 - sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Một trong hai nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị là phát triển nguồn nhân lực thông qua đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ngành giáo dục và đào tạo phải nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo bằng những giải pháp thực chất ngay từ năm học mới, tạo sự chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống.

Theo đó, cần rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên; đẩy mạnh phổ cập giáo dục phổ thông; đổi mới chương trình đào tạo theo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuẩn bị đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức từ 10% trở lên; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông nguồn lực đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc, phát triển công nghiệp trong nước; bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, con người để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đà Nẵng cam kết đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Thaco tại Chu Lai. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đà Nẵng cam kết đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Thaco tại Chu Lai. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tăng trưởng là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị nhưng phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương.

Đồng thời, cần khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm mọi chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành hành động với tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm quyết liệt, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị; khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, cơ chế, chính sách quan trọng trình Quốc hội, tạo động lực mới cho phát triển và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát kịch bản tăng trưởng, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp cho từng ngành, lĩnh vực; các địa phương chưa đạt mục tiêu phải quyết tâm bứt phá trong 6 tháng cuối năm.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia. Chính phủ sẽ công khai tiến độ giải ngân của từng bộ, ngành, địa phương; đồng thời coi kết quả giải ngân và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội là tiêu chí quan trọng để đánh giá, bố trí cán bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, chuẩn bị tốt năm học 2026 - 2027, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và tăng cường thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Ngay sau hội nghị, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

6 tháng đầu năm, Đà Nẵng thu ngân sách đạt 52,8 nghìn tỷ đồng

6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,52%, xếp thứ 13/34 địa phương; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,35%; tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 9,8 triệu lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực công nghệ thông tin, xuất khẩu phần mềm tăng trưởng khá; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 40%, vượt kế hoạch đề ra. Đến hết ngày 30/6, thu ngân sách nhà nước đạt 52,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79,62% dự toán năm.

NGỌC PHÚ