Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, khám phá vụ án về trật tự xã hội đạt 89,5%
ĐNO - Chiều 4/7, Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố.
Lực lượng công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng thời, phối hợp tổ chức thành công chương trình Gala “Tổ quốc bình yên”; bảo đảm an ninh, an toàn tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026), Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV, cùng nhiều sự kiện, lễ hội lớn trên địa bàn.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố điều tra, khám phá 545/609 vụ án về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 89,5%), làm rõ 1.034 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 431 vụ, 546 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng, chức vụ; 315 vụ, 358 đối tượng về tài nguyên, an toàn thực phẩm và môi trường; 16 vụ, 29 đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao.
Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, toàn thành phố xảy ra 200 vụ, làm chết 90 người, bị thương 137 người; giảm 93 vụ, 11 người chết và 109 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.
Trong công tác tiếp công dân, Công an thành phố tiếp nhận, xử lý 158/158 đơn, giảm 135 đơn so với 6 tháng đầu năm 2025; hoàn thành xác minh, giải quyết 4/5 vụ việc khiếu nại, tố cáo.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi biểu dương những kết quả Công an thành phố đạt được; đồng thời đề nghị thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công an thành phố cần chủ động triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; bảo đảm an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước.
Cùng với đó, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, tội phạm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, thực hiện mục tiêu xây dựng “Thành phố không ma túy” theo lộ trình; tham mưu triển khai hiệu quả Đề án chương trình thành phố “5 không, 3 có, 4 an” giai đoạn 2026 - 2030; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
.jpg)
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; nâng cao chất lượng công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng Đảng và lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.