Không gian công cộng thân thiện với trẻ
Câu chuyện sân chơi cho trẻ em tại không gian công cộng nói riêng, người dân nói chung đặt ra bài toán cho Đà Nẵng về đầu tư, nâng cấp hệ thống công viên, vườn dạo, quảng trường, tuyến đi bộ, không gian công cộng và các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn.

Công viên nhiều nhưng vẫn thiếu
Mỗi buổi chiều, chị Nguyễn Thanh Nhi (phường Hòa Xuân) đưa hai con nhỏ sang vui chơi tại khu công viên gần nhà. Chị cho hay, điểm công cộng này tọa lạc ngay bên trục đường Mai Chí Thọ, không gian khá thoáng đãng, có bồn hoa, lối đi và bãi cỏ, nằm cách biệt với trục đường chính Nguyễn Phước Lan nên thuận tiện và an toàn cho trẻ em dạo chơi.
Tuy nhiên, với chị Nhi, nơi này vẫn còn hạn chế, sân bóng chủ yếu dành cho thanh niên chơi bóng đá, bóng rổ nhưng lại không có nhiều thiết bị cho trẻ vận động như cầu trượt, xích đu, đu quay. Không gian sân bóng và lối đi không biệt lập nên có tình trạng bóng bay đập vào người đi bộ, trong đó có trẻ nhỏ.
Cùng ý kiến, chị Hoàng Thị Nhã Phương (phường Thanh Khê) cho biết, các khu dân cư hầu như đều có công viên nhưng mức độ đầu tư chưa tuơng xứng, nhiều nơi thiếu cây xanh, diện tích nhỏ, nhiều thiết bị vui chơi xuống cấp. “Con mình thích vận động nhưng vào hè thật sự rất khó để đưa con ra công viên chơi vì thiếu bóng mát. Do đó, hai vợ chồng thường đưa con đến các khu vui chơi trong nhà của tư nhân, thư viện, hoặc cho con ra biển”, chị Phương nói.
Hầu hết phụ huynh khi được hỏi, đều mong các công viên có sự đầu tư chỉn chu. “Mong thành phố có thêm khu vui chơi quy mô lớn, đồng thời phối hợp các đơn vị tư nhân, trường học và các cơ quan, ban, ngành để tổ chức nhiều hoạt động vừa học vừa chơi, tạo thêm những không gian vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ. Khi đó các công viên sẽ phát huy hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của trẻ em”, chị Phương cho biết.
Bên cạnh đó, qua cổng góp ý tại Hệ thống tổng đài 1022 của thành phố, các địa phương và sở, ngành tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan tình trạng các công viên bị “xâm lấn” bởi nhiều yếu tố.
Đơn cử, vào 27/6, UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết vừa xử lý tình trạng đổ rác thải tại Công viên Cộng đồng An Thượng (góc đường An Thượng 41 giao An Thượng 34). Trước đó, UBND phường An Khê ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trò chơi tại Công viên đường Yên Thế - Bắc Sơn khu vực trước cổng Trường THCS Nguyễn Thị Định…
Phát triển hệ thống không gian công cộng
Câu chuyện sân chơi cho trẻ em nói riêng, người dân nói chung tại không gian công cộng đặt ra bài toán về đầu tư, nâng cấp hệ thống công viên, vườn dạo, quảng trường, tuyến đi bộ, không gian công cộng và các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn.
Tháng 6/2026, UBND phường An Khê khởi công khu thiết chế Văn hóa - Thể thao phường An Khê; khu vui chơi, vườn dạo Khu dân cư Đông Phước 1; khu vui chơi, vườn dạo Khu dân cư Đông Phước 2. Tại đây, hạ tầng được đầu tư lát gạch sân nền, cây xanh, thảm cỏ, điểm nghỉ chân, trang thiết bị vui chơi... và khắc phục những hạng mục xuống cấp.
Theo ông Ngô Ngọc Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Khê, việc đầu tư xây dựng các dự án công viên, vườn dạo, khu thiết chế văn hóa - thể thao... góp phần tạo động lực phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại.
Theo ông Lê Tùng Lâm, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố, trong những năm qua, Đà Nẵng đã có nhiều chủ trương đúng và dành nguồn lực đáng kể để đầu tư hệ thống công viên, vườn dạo... Nhiều công viên được hình thành từ cấp thành phố đến cấp phường, xã; góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và tạo thêm nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng đáng sống.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Đà Nẵng bước sang giai đoạn phát triển mới với quy mô không gian và dân số lớn hơn sau sáp nhập, ông Lâm cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận trong phát triển không gian công cộng. Không nên chỉ nhìn công viên, vườn dạo hay nhà văn hóa như những công trình đơn lẻ, mà phải xem đây là một hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng xanh có vai trò quan trọng không kém hạ tầng giao thông hay hạ tầng kỹ thuật.
Theo đó, Đà Nẵng cần quy hoạch đồng bộ hệ thống không gian công cộng đa cấp, gồm công viên cấp thành phố, công viên cấp phường, công viên chuyên đề, vườn dạo, sân chơi, quảng trường, không gian mở và các khu sinh hoạt cộng đồng trong từng khu đô thị, khu dân cư, nhóm nhà ở. Mỗi cấp có quy mô, chức năng và bán kính phục vụ khác nhau nhưng phải được kết nối thành một mạng lưới liên hoàn, bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận thuận tiện trong khoảng cách đi bộ.
Ông Lâm cho rằng, cần chuyển từ mô hình công viên đơn chức năng sang không gian công cộng đa chức năng. Mỗi không gian được tích hợp hài hòa giữa cây xanh, mặt nước, đường dạo, sân chơi trẻ em, khu luyện tập thể thao, quảng trường nhỏ, nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện cộng đồng, không gian đọc sách, sinh hoạt văn hóa, hoạt động sáng tạo và các tiện ích phục vụ trẻ em, thanh thiếu niên, người cao tuổi, người khuyết tật.
Đây sẽ là những “trái tim cộng đồng” ở khu dân cư, và để làm được điều đó, cần huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển hệ thống không gian công cộng, không phân biệt nguồn vốn đầu tư là ngân sách nhà nước hay xã hội hóa. Điều quan trọng là mọi dự án phát triển đô thị, khu dân cư và khu nhà ở đều phải dành đủ quỹ đất, đầu tư đồng bộ các không gian công cộng theo quy hoạch và bảo đảm phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.
Một thành phố đáng sống là nơi mỗi người dân, từ trẻ em đến người cao tuổi đều có thể tiếp cận thuận tiện với một không gian xanh, một sân chơi an toàn, một nhà sinh hoạt cộng đồng và một thư viện cộng đồng trong khoảng cách đi bộ từ nơi ở.
Đầu tư cho hệ thống công viên và không gian công cộng vì vậy không chỉ là đầu tư cho cảnh quan đô thị, mà là đầu tư cho sức khỏe, văn hóa, giáo dục, sự gắn kết cộng đồng và năng lực cạnh tranh của thành phố. Đó cũng là nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục phát triển theo định hướng đô thị sinh thái, thông minh, nhân văn và đáng sống trong giai đoạn mới.
Ông Lê Tùng Lâm, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng