Văn hóa

Bảo tồn, tu bổ, phục hồi khu di tích Đình Hải Châu

QUÂN KHÔI 07/07/2026 08:10

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi khu di tích Đình Hải Châu với tổng mức đầu tư gần 19,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư kiêm điều hành, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028.

Mục tiêu của dự án là bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích nhằm giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc truyền thống; bảo đảm điều kiện tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Dự án thực hiện bảo tồn, tu bổ, phục hồi các hạng mục kiến trúc đã xuống cấp, hư hỏng gồm: Đình Hải Châu, nhà thờ 42 họ tộc, nhà thờ tiền hiền, miếu bà, lầu chuông, nhà bia và bia di tích, cổng chính, tường rào. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật như sân, đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và chiếu sáng cũng sẽ được nâng cấp, cải tạo.

Đình làng Hải Châu được xây dựng lần đầu vào năm Gia Long thứ 3 (năm 1804) để thể hiện lòng tôn kính, biết ơn các bậc tiền nhân có công khai phá đất đai, lập làng. Đến lần xây dựng thứ 3 (năm 1904), trong khuôn viên đình làng có thêm nhà thờ 43 chư phái tộc, nhà thờ tiền hiền, miếu bà, cổng tam quan và hồ sen.

Đây được xem là ngôi đình cổ nhất ở Đà Nẵng, mang lối kiến trúc đặc trưng của nền văn hóa thời Nguyễn, phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của làng Hải Châu. Năm 2001, đình làng Hải Châu được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia; từ năm 2002 đến 2005 được trùng tu với quy mô lớn.

QUÂN KHÔI