Citizen Tsuyosa 60 mới: Nâng cấp họa tiết Guilloché và bộ máy trữ cót 60 giờ

PHỐ HỘI07/07/2026 09:12

Citizen mở rộng dòng Tsuyosa 60 với hai phiên bản NK0022-50A và NK0030-51X, kết hợp giữa kỹ thuật hoàn thiện mặt số Guilloché sang trọng và bộ máy cơ học Cal.8310 cải tiến.

Citizen vừa chính thức giới thiệu hai biến thể mới thuộc dòng Tsuyosa 60 tại thị trường Hong Kong, đánh dấu bước tiến mới trong việc kết hợp giữa thẩm mỹ cổ điển và công nghệ máy cơ hiện đại. Hai mã hiệu mới bao gồm NK0022-50A với tông vàng sang trọng và NK0030-51X với sắc xanh teal thời thượng, cả hai đều sở hữu mặt số họa tiết Guilloché tinh xảo.

Hai mẫu Citizen Tsuyosa NK0022-50A và NK0030-51X mới ra mắt
Hai mẫu Citizen Tsuyosa NK0022-50A (trái) và NK0030-51X (phải) vừa được công bố.

Cải tiến vượt trội với bộ máy Cal.8310

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của dòng Tsuyosa 60 nằm ở bộ máy Cal.8310. Đây là sự nâng cấp đáng kể so với các dòng Tsuyosa tiêu chuẩn trước đây, nâng thời gian trữ cót từ 40 giờ lên mức 60 giờ. Cải tiến này cho phép người dùng có thể tháo đồng hồ vào cuối tuần mà không lo bị dừng máy khi đeo lại vào đầu tuần sau.

Bên cạnh khả năng trữ cót ấn tượng, bộ máy Cal.8310 còn tích hợp tính năng "hacking stop" (dừng kim giây khi chỉnh giờ), giúp việc đồng bộ thời gian trở nên chính xác tuyệt đối. Người dùng có thể quan sát toàn bộ chuyển động cơ học phức tạp này thông qua nắp lưng trong suốt (exhibition case back) bằng kính khoáng.

Nghệ thuật Guilloché và sự thay đổi về kích thước

Thay vì sử dụng mặt số trơn hoặc chải tia đơn thuần, Citizen đã áp dụng họa tiết Guilloché lên hai phiên bản mới. Đây là kỹ thuật trang trí bề mặt bằng các đường vân lặp đi lặp lại tạo chiều sâu thị giác và sự phản chiếu ánh sáng đa dạng. Cách tiếp cận này giúp đồng hồ trông cao cấp hơn, tiệm cận với các dòng sản phẩm xa xỉ nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận.

Đáng chú ý, Citizen đã lắng nghe thị trường khi giới thiệu mẫu NK0030-51X với kích thước vỏ 37mm và độ dày chỉ 11,5mm. Đây là sự bổ sung cần thiết cho bộ sưu tập Tsuyosa vốn chủ yếu tập trung vào kích thước 40mm. Kích thước 37mm mang lại sự cân đối hoàn hảo cho những người có cổ tay nhỏ hoặc yêu thích phong cách đồng hồ cổ điển (vintage).

Chi tiết mặt số Guilloché trên mẫu Citizen NK0030-51X

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng so sánh thông số giữa hai phiên bản vừa ra mắt:

Đặc điểmNK0022-50A (Gold-tone)NK0030-51X (Silver-tone)
Kích thước vỏ40 mm37 mm
Mặt sốGuilloché trắngGuilloché xanh Teal
Chất liệu kínhKính SapphireKính Sapphire
Bộ máyCal.8310 AutomaticCal.8310 Automatic
Trữ cót60 giờ60 giờ
Kháng nước5 bar (50m)5 bar (50m)
Giá niêm yết4.380 HKD (~558 USD)3.980 HKD (~507 USD)

Trải nghiệm thực tế và vị thế thị trường

Dòng Tsuyosa từ lâu đã được đánh giá cao nhờ thiết kế dây đeo tích hợp (integrated bracelet) chắc chắn và mặt kính Sapphire chống trầy xước. Với phiên bản 60, Citizen tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc đồng hồ cơ giá rẻ nhưng chất lượng hoàn thiện cao. Việc sử dụng thép không gỉ mạ vàng trên mẫu NK0022-50A mang lại vẻ ngoài quyền lực, trong khi mẫu NK0030-51X với màu xanh Teal lại hướng đến sự trẻ trung, hiện đại.

Cận cảnh thiết kế mạ vàng của Citizen Tsuyosa NK0022-50A

Hiện tại, hai mẫu đồng hồ này mới chỉ được niêm yết chính thức tại thị trường Hong Kong. Citizen vẫn chưa xác nhận kế hoạch phân phối rộng rãi tại các thị trường quốc tế khác. Tuy nhiên, với sức hút của dòng Tsuyosa, giới mộ điệu kỳ vọng bộ đôi này sẽ sớm xuất hiện tại các đại lý toàn cầu trong thời gian tới.

PHỐ HỘI