Trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác dân nguyện và giám sát
ĐNO - Sáng 7/7, tại Đà Nẵng, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội phối hợp Viện KAS (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức hội nghị về công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cùng gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga thông tin, thời gian qua, pháp luật về hoạt động giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri cơ bản được hoàn thiện.
Điều này tạo cơ sở để hoạt động dân nguyện và giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chồng chéo trong phối hợp giám sát; việc thực hiện kiến nghị sau giám sát ở một số nơi chưa nghiêm; cơ chế theo dõi, đôn đốc chưa hiệu quả.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát triển kinh tế, đòi hỏi công tác dân nguyện và giám sát cần tiếp tục được đổi mới tư duy, phương pháp làm việc.
Cụ thể, cần nâng cao năng lực phân tích chính sách, giám sát việc tổ chức thực hiện, theo dõi đến cùng những vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình bày tỏ vinh dự khi Đà Nẵng được lựa chọn đăng cai hội nghị. Thành phố mong muốn thông qua hội nghị, kinh nghiệm thực tiễn của Đà Nẵng cũng như các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ đóng góp thiết thực cho công tác dân nguyện, giám sát của Quốc hội thời gian đến.
Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác dân nguyện và giám sát là hai hoạt động có quan hệ mật thiết của Quốc hội, HĐND. Dân nguyện là nơi bắt đầu của niềm tin, giám sát là nơi kiểm chứng trách nhiệm và thước đo cuối cùng phải là sự hài lòng của nhân dân.
.jpg)
Trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi công tác dân nguyện và giám sát phải đổi mới. Mỗi kiến nghị của cử tri phải được xem là một tín hiệu chính sách, mỗi cuộc giám sát phải góp phần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân.
Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động giám sát cần chuyển mạnh từ giám sát thủ tục sang kết quả, từ phát hiện sai phạm sang phòng ngừa rủi ro, hoàn thiện thể chế và nâng cao trách nhiệm giải trình.
Đối với khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị các địa phương tập trung giám sát những vấn đề thiết thực như: vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quản lý đất đai, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin những quy định mới của pháp luật về công tác dân nguyện và giám sát; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.
Hội nghị cũng thảo luận, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.