Thiết thực đền ơn đáp nghĩa
Hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026, các xã Quế Phước và Nông Sơn huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, góp phần giúp người dân an cư, đồng thời lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

Chung sức dựng mái ấm
Những ngày đầu tháng 7/2026, căn nhà của gia đình ông Phan Minh Tuấn (thôn Phú Gia, xã Quế Phước) rộn ràng tiếng cười nói của đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân và bà con lối xóm. Người tháo mái ngói cũ, người vận chuyển vật liệu, ai cũng mong ngôi nhà sớm hoàn thành trước mùa mưa bão.
Ông Tuấn là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên nhiều năm qua, gia đình không có điều kiện sửa chữa căn nhà đã xuống cấp. Mỗi mùa mưa đến, cả nhà luôn thấp thỏm vì mái dột, tường nứt. Bà Phan Thị Mỵ Thuyền (chị ruột ông Tuấn) cho biết, nhiều năm nay cứ mưa lớn là gia đình em trai bà phải tìm nơi tránh trú vì căn nhà xuống cấp. Nay được cấp ủy, chính quyền và bà con chung tay hỗ trợ sửa chữa, gia đình rất xúc động.

Để giúp gia đình ông Tuấn sớm ổn định cuộc sống, xã Quế Phước đã huy động các ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân tham gia tháo dỡ các hạng mục hư hỏng, vận chuyển vật liệu và đóng góp ngày công lao động. Anh Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Chi đoàn thôn Dùi Chiêng cho biết mỗi phần việc, ngày công đoàn viên, thanh niên tham gia không chỉ góp phần giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. “Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách…”, anh Khánh nói.
Ông Phan Thanh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước, cho hay năm 2026 địa phương phấn đấu hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa 2 căn nhà cho các hộ chính sách khó khăn về nhà ở. Đây là một trong những nhiệm vụ an sinh được ưu tiên triển khai ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định. “Xóa nhà tạm không chỉ giúp các gia đình chính sách có nơi ở ổn định mà còn thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” và củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng”, ông Thanh nói.

Lan tỏa nghĩa tình
Tại xã Nông Sơn, phong trào chung tay xóa nhà tạm cũng đang được triển khai quyết liệt với vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương. Tại thôn Lộc Tây, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn đã huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp với các đoàn thể khởi công xây dựng nhà mới cho bà Lê Thị Xý (con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).
Theo đó, các chiến sĩ dân quân hỗ trợ gia đình vận chuyển vật liệu, đào móng, san nền, trộn bê tông để đẩy nhanh tiến độ. Bà Lê Thị Xý cho hay hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nên nhiều năm qua chưa thể xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng ngày công của lực lượng dân quân và các đoàn thể, ước mơ có một mái ấm vững chãi nay đã trở thành hiện thực. “Đây là niềm động viên rất lớn để gia đình tôi yên tâm ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên phát triển kinh tế”, bà Xý chia sẻ.
Ông Lê Văn Đạt, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn bày tỏ: “Được trực tiếp tham gia giúp dân, chúng tôi rất vui khi góp một phần công sức giúp các gia đình có nơi ở khang trang hơn. Dù công việc vất vả, anh em chiến sĩ đều nỗ lực hết mình, mong ngôi nhà sớm hoàn thành trước mùa mưa”.
Theo Trung tá Lê Anh Việt, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn, tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác dân vận của lực lượng vũ trang địa phương. Ngay khi xã triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Lê Thị Xý, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu, cát, sỏi, trộn bê tông và hỗ trợ nhiều phần việc khác để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm và tình cảm dành cho các gia đình chính sách.
“Đồng hành với người dân vượt khó không chỉ giúp các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” và làm sáng đẹp thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng”, Trung tá Việt nói.