Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026: Kiến tạo Đà Nẵng tương lai bằng thể chế linh hoạt, công nghệ và nhân tài
ĐNO - Chiều 8/7, Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao khép lại sau hai ngày làm việc. Các chuyên gia thống nhất Đà Nẵng cần chuyển hóa tầm nhìn phát triển thành hành động cụ thể, lấy con người, đổi mới sáng tạo, công nghệ và bản sắc đô thị làm nền tảng để xây dựng thành phố đáng sống, có sức cạnh tranh toàn cầu.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, sự kiện diễn ra trong hai ngày 7-8/7 đã quy tụ hơn 40 diễn giả trong nước và quốc tế đến từ 12 quốc gia.
Đáng chú ý, hội nghị ghi nhận việc trao 5 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng, IFC Đà Nẵng và các đối tác.
Các phiên thảo luận làm rõ định hướng chiến lược của Đà Nẵng sau hợp nhất, trọng tâm là phát huy lợi thế vị trí, hạ tầng kết nối để phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và thuận lợi.

Tại phiên thảo luận “Tăng trưởng, bản sắc và cảm giác thuộc về trong kỷ nguyên đô thị toàn cầu”, các chuyên gia nhận định mục tiêu của đô thị hiện đại không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn phải tạo dựng bản sắc riêng. Đà Nẵng cần theo đuổi mô hình phát triển nhanh, bao trùm, bền vững và tuyệt đối không đánh đổi bản sắc đô thị.
Con người phải được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách. Theo đó, quy hoạch đô thị cần hài hòa giữa phát triển hạ tầng với bảo tồn di sản, gìn giữ không gian công cộng, để mỗi công trình mới đều tôn vinh giá trị văn hóa thay vì làm lu mờ ký ức đô thị.
Trao đổi về chủ đề “Kiến tạo Đà Nẵng Silicon Beach trên hành lang Đông - Tây”, các đại biểu thống nhất mục tiêu này cần được xây dựng trên nền tảng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh, nơi kết nối tri thức, công nghệ, vốn đầu tư và nhân tài.
Tại phiên đối thoại “Từ tầm nhìn đến hành động: Những lựa chọn chiến lược cho Đà Nẵng trong thập niên tới”, các chuyên gia khuyến nghị Đà Nẵng cần coi thử nghiệm chính sách (sandbox) là cấu phần quan trọng của sự phát triển.
Các cơ chế mới cần thiết kế theo hướng linh hoạt, đo lường được hiệu quả và thường xuyên tiếp nhận phản hồi từ người dân, doanh nghiệp.
Về kinh tế, thành phố cần tạo sự kết nối giữa dữ liệu, hạ tầng và năng suất; phát triển hài hòa giữa công nghiệp sản xuất, dịch vụ tài chính và kinh tế số.