Du lịch

“Thỏi nam châm” thắp sáng kinh tế đêm

HUỲNH VŨ 09/07/2026 15:56

VHXQ - Khoảnh khắc từng chùm pháo hoa với hàng trăm sắc màu rực rỡ trên dòng Hàn giang không chỉ đọng lại muôn vàn cảm xúc trong lòng người dân, du khách mà còn là “thỏi nam châm” thắp sáng kinh tế đêm, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Đà Nẵng phát triển và khởi sắc mạnh mẽ.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thúc đẩy phát triển kinh tế đêm. Ảnh: H.V

Gần hai thập kỷ qua, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến của hàng triệu người dân và du khách khắp nơi trên thế giới để thưởng lãm những màn pháo hoa lung linh. Vì thế, mạnh dạn nói rằng, DIFF là đặc sản, là thương hiệu để Đà Nẵng bật tung động lực kinh tế từ số lượng du khách, các chuyến bay, cơ sở dịch vụ lưu trú cho đến các hoạt động về đêm như phố đi bộ, chợ đêm, biểu diễn đường phố, lễ hội ẩm thực…

Đa dạng trải nghiệm

Cận kề DIFF hằng năm, chị Phan Thị Thanh Trang (40 tuổi, phường An Hải), chủ quầy hải sản tươi sống tại chợ Đêm Sơn Trà, lại tất bật lên kế hoạch nhập hàng và cân đối chi phí các loại hải sản như tôm hùm, bạch tuộc, cá, ghẹ, ốc để phục vụ du khách. Chị cho biết, bốn năm kinh doanh tại chợ cũng là bốn mùa đồng hành với lễ hội pháo hoa quốc tế, từ những bỡ ngỡ năm đầu, qua từng mùa DIFF, chị đã tích lũy kinh nghiệm và chủ động hơn trong việc phục vụ nhu cầu tăng cao của khách.

Tại phố đi bộ Bạch Đằng, chị Bùi Hương, chủ quán cà phê Trình, cho biết, dù mới hoạt động gần 2 năm nhưng quán luôn chủ động nhân lực, nguồn hàng để phục vụ người dân và du khách trong suốt mùa DIFF. Mỗi năm, cà phê Trình còn tạo điểm nhấn với thông điệp “Cùng nhau dưới trời hoa” cùng các góc check-in mang hình ảnh pháo hoa, góp phần thu hút khách và gia tăng doanh thu về đêm.

Không chỉ các cơ sở kinh doanh, các chương trình âm nhạc đường phố do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố tổ chức tại vòng bán nguyệt Bạch Đằng, công viên bờ Đông cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý... cũng thu hút đông đảo khán giả. Theo ông Nguyễn Chí Trung, Trưởng phòng Sự kiện của đơn vị, lượng người xem các đêm diễn trước và sau DIFF thường đạt từ 2.000 - 2.500 lượt, tăng hơn 20% so với ngày thường.

Dạo bước giữa không gian rực rỡ ánh sáng và sôi động về đêm, chị Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội), du khách trở lại Đà Nẵng lần thứ hai để thưởng lãm DIFF, bày tỏ ấn tượng trước sức sống của thành phố. Chị cho biết không chỉ được thưởng thức đặc sản địa phương mà còn có dịp khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng, và hẹn sẽ tiếp tục quay lại Đà Nẵng vào mùa DIFF năm sau.

Động lực tăng trưởng kinh tế

Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế đêm khi có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đa dạng loại hình dịch vụ và nhiều khu vui chơi, giải trí. Điều này làm tăng nhu cầu của du khách và mở ra cơ hội định vị thương hiệu thành phố là điểm đến mới của pháo hoa.

Các du thuyền chở khách tham quan sông Hàn và thưởng thức đêm pháo hoa. Ảnh: AN CA

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch lâm thời Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, DIFF không chỉ là lễ hội pháo hoa mà còn là đòn bẩy giúp phát triển kinh tế đêm thông qua các các sự kiện văn hóa, đường phố, ẩm thực…. Phát triển kinh tế đêm giúp tận dụng tối đa lợi thế sẵn có của thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách và góp phần tăng doanh thu du lịch.

Ngoài chợ đêm, âm nhạc đường phố, phố đi bộ… nhiều năm qua, Đà Nẵng đưa vào khai thác đa dạng loại hình dịch vụ gắn với kinh tế đêm, góp phần làm tăng thời gian vui chơi của du khách.

Các chương trình nghệ thuật biểu diễn bài chòi, vũ hội đường phố hay du thuyền trên sông Hàn, các quầy bar, club tầng thượng trên cao tại các khách sạn ven sông Hàn…. tạo thành chuỗi liên kết liền mạch, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách trước và sau lễ hội pháo hoa.

Theo kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030 của UBND thành phố, các lễ hội quốc tế được xác định là một trong những nguồn động lực then chốt mở rộng thị trường văn hóa. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhận định, thời gian đến, DIFF tiếp tục giữ vai trò là nguồn động lực thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa và du lịch của thành phố.

Kỳ vọng Đà Nẵng sẽ đưa DIFF trở thành thỏi nam châm kết nối các hệ sinh thái từ sự kiện, du lịch đến thương mại, giải trí, kết nối, giải trí… nhằm thúc đẩy kinh tế đêm tăng trưởng, phù hợp tầm nhìn phát triển Đà Nẵng trên bản đồ khu vực và quốc tế, góp phần xây dựng quảng bá, hình ảnh Đà Nẵng là thành phố của sự kiện và lễ hội.

HUỲNH VŨ