Xã Thượng Đức cần nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại mưa lũ
ĐNO - Chiều 9/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng do Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Nguyễn Duy Minh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc tại xã Thượng Đức về thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý và vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Xã Thượng Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đại Hưng, Đại Sơn, Đại Lãnh. Địa bàn xã chịu tác động của 8 nhà máy thủy điện, gồm: Thủy điện Sông Bung 4, Sông Bung 2, A Vương, Đăk Mi 4, Sông Côn 2, Sông Cùng, An Điềm 1 và An Điềm.
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương cho biết việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia có tác động lớn đến đời sống, sản xuất và môi trường của địa phương.
Đáng nói, dù đã có vận hành cắt lũ nhưng các trận lũ vẫn gây ngập lụt sâu và thiệt hại nặng. Riêng đợt mưa lũ tháng 10 - 11/2025 đã làm ngập 4.262 nhà, hơn 1.000 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp. Tổng giá trị thiệt hại lên hơn 148 tỷ đồng.
Ngoài thiệt hại về người và tài sản, việc xả lũ còn gây xói lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp và đất ở của người dân.

UBND xã Thượng Đức báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành liên hồ chứa liên quan đến địa phương.
Về thời gian thông báo xả lũ, lãnh đạo xã cho rằng các quy định hiện hành chưa quy định cụ thể thời gian tối thiểu để thông báo xả lũ cho vùng hạ du.
Điều này dẫn đến trên thực tế, vào một số thời điểm, thời gian thông báo thường quá ngắn, không đủ để địa phương kịp thời tổ chức sơ tán dân an toàn.
Bên cạnh đó, công tác cảnh báo sớm tại cộng đồng chưa được trang bị đầy đủ; hệ thống cảnh báo tự động còn thiếu và chưa đồng bộ; việc phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các chủ hồ và địa phương có lúc chưa kịp thời.
Qua nghe báo cáo, các thành viên đoàn khảo sát đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận hành liên hồ chứa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Nguyễn Duy Minh ghi nhận sự chủ động vào cuộc của địa phương, cùng sự phối hợp, hỗ trợ từ các ngành và doanh nghiệp thủy điện, giúp năng lực phòng, chống thiên tai của người dân được nâng lên rõ rệt.
Trưởng đoàn khảo sát tiếp thu các ý kiến, kiến nghị đồng thời nhấn mạnh, Thượng Đức là địa bàn chịu tác động trực tiếp từ mưa lũ, do đó địa phương cần tiếp tục nâng cao hơn năng lực ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Trong đó, trọng tâm là tối ưu hóa khâu tiếp nhận thông tin, cảnh báo sớm và hỗ trợ nhân dân; đồng thời chủ động xây dựng các phương án ứng phó cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện để chia sẻ, cung cấp thông tin vận hành kịp thời.