An cư cho người nghèo
Nhờ nâng mức hỗ trợ và huy động xã hội hóa, thành phố đang hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hơn 5.300 hộ nghèo, tạo điểm tựa vững chắc giúp người dân yếu thế sớm ổn định cuộc sống.

An cư trước mùa mưa
Ngày dọn vào ngôi nhà mới, ông Trần Văn Ba (thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh) không giấu nổi xúc động. Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà kiên cố đã hoàn thành, thay thế căn nhà cũ dột nát. Từ nay, nỗi lo âu thấp thỏm mỗi khi mưa bão về đã nhường chỗ cho niềm vui an cư trong mái ấm vững chãi.
“Ngôi nhà cũ xây đã lâu, xuống cấp trầm trọng nên rất mất an toàn, nhưng gia đình tôi không có điều kiện sửa sang. Được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới, chúng tôi vô cùng phấn khởi vì trút bỏ được gánh nặng lo âu trước mùa mưa bão”, ông Ba chia sẻ.
Đây là một trong 5 công trình được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh đồng loạt khởi công từ đầu tháng 6/2026, với mức hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi căn từ Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa. Nhờ tiến độ thi công khẩn trương, sau hơn một tháng, nhiều ngôi nhà đã hoàn thiện và bàn giao, giúp các hộ dân kịp thời ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.

Theo ông Dương Văn Bảo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh, từ đầu năm đến nay, địa phương đã vận động và hỗ trợ xây mới 7 căn nhà cho các hộ khó khăn với tổng kinh phí 670 triệu đồng. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục rà soát các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Mục tiêu trọng tâm là xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.
Tại xã Duy Xuyên, ngôi nhà “Mái ấm tình thương” dành tặng bà Nguyễn Thị Lan (thôn Chiêm Sơn Đông) do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp cùng Nhóm từ thiện Tâm Duyên và Hộp quà Đông Khánh (Đà Nẵng) tài trợ cũng đang dần hoàn thiện. Công trình có diện tích 36m2, quy mô nhà cấp 4 kiên cố với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.
Theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà Lan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ nên ước mơ về một mái ấm vững chãi từng là điều khó thực hiện. Thấu hiểu mong mỏi đó, hội đã vận động các đơn vị hỗ trợ 70 triệu đồng, kết hợp cùng nguồn lực từ người thân, sự hỗ trợ ngày công từ láng giềng để hoàn thiện ngôi nhà cho mẹ con chị Lan.
Tiếp thêm động lực
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn thành phố hiện có 5.324 hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó có: 4.035 hộ nghèo và cận nghèo; 660 hộ người có công với cách mạng; 144 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 485 hộ thuộc diện khó khăn khác.

Nhận thấy định mức hỗ trợ cũ không còn phù hợp với biến động giá vật liệu xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND xem xét các chính sách giảm nghèo đặc thù.
Tại kỳ họp chuyên đề cuối tháng 6/2026, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đã thông qua Nghị quyết mới, nâng mức hỗ trợ xây mới lên 100 triệu đồng/căn và sửa chữa lên 50 triệu đồng/căn. Nghị quyết cũng mở rộng đối tượng thụ hưởng sang các hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở bị hư hại nặng hoặc hủy hoại do thiên tai. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện mỗi năm khoảng 490 tỷ đồng, huy động từ ngân sách thành phố (319 tỷ đồng) và Quỹ “Vì người nghèo” cùng các nguồn hợp pháp khác (171 tỷ đồng).
Ông Quảng Văn Ngọc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, cho hay việc ban hành nghị quyết là bước đi thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sống cho các đối tượng yếu thế, hộ nghèo và cận nghèo. Đây là nỗ lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Trong đó, cần phát huy tối đa vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, ưu tiên nguồn lực cho khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và các hộ không có khả năng tự xây dựng nhà ở.
Đồng thời, việc huy động các lực lượng xung kích như công an, quân đội, đoàn thanh niên và các tổ, đội tình nguyện hỗ trợ ngày công sẽ giúp giảm chi phí xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn cho người dân trước thiên tai.