Y tế

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do chó, mèo thả rông

KHÁNH NGÂN 10/07/2026 08:50

Tình trạng chó, mèo thả rông tại nhiều khu dân cư vẫn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Trước thực tế này, các địa phương, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phường Hoà Xuân triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo nuôi. Ảnh: ĐVCC

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố như: Trần Cao Vân, Điện Biên Phủ, Núi Thành, Tôn Đức Thắng… tình trạng chó, mèo thả rông không rọ mõm diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhiều vật nuôi còn phóng uế bừa bãi, gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Thông tin từ UBND phường An Khê, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn hiện có 2.251 con. Trong quá trình triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo, địa phương gặp một số khó khăn. Cụ thể, danh sách quản lý tại một số tổ dân phố chưa phản ánh đầy đủ, sát thực tế do biến động hộ dân như chuyển nơi cư trú, không còn nuôi hoặc phát sinh thêm vật nuôi nhưng chưa được cập nhật kịp thời, gây khó khăn cho công tác thống kê, rà soát và tổ chức tiêm phòng.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền ở một số nơi chưa thường xuyên, rộng rãi; một số hộ dân chưa nắm rõ thời gian, địa điểm tiêm phòng nên không có mặt khi lực lượng triển khai.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, thời gian qua, tình trạng chó, mèo thả rông trên địa bàn vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, tiềm ẩn nhiều mối đe dọa cho cộng đồng.

Ngoài ra, vật nuôi chạy nhảy tự do gây mất an toàn giao thông, tấn công người và gây ô nhiễm môi trường. Một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định về đăng ký và khai báo việc nuôi chó, mèo với chính quyền địa phương, chưa tiêm phòng đầy đủ, gây khó khăn cho công tác kiểm soát tổng đàn và quản lý vật nuôi.

Trước thực tế này, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2949/QĐ-UBND về kế hoạch hoạt động khu nuôi nhốt chó, mèo thả rông trên địa bàn thành phố.

Trong đó, thành lập khu nuôi nhốt chó, mèo thả rông tại Km13 đường tránh Nam Hải Vân, phường Hải Vân (Trạm Kiểm dịch động vật Kim Liên), hoạt động trong giờ hành chính.

Ngoài ra, căn cứ điều kiện thực tế, UBND các phường, xã sẽ thành lập các tổ, đội bắt giữ chó, mèo thả rông; lực lượng này được tập huấn kỹ thuật bắt giữ chó, mèo và có nhiệm vụ tuần tra, xử lý chó, mèo không đeo rọ mõm, không có người dắt hoặc thả rông nơi công cộng để bảo đảm an toàn và vệ sinh nơi công cộng.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, siết chặt quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh”, ông Sơn nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp người mắc bệnh dại. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh tình trạng chó, mèo thả rông còn diễn ra tại nhiều nơi.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, để chủ động phòng, chống bệnh dại, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp sau: quản lý vật nuôi chặt chẽ, tiêm vắc-xin phòng dại đầy đủ và định kỳ hằng năm; không thả rông chó, mèo, khi đưa ra nơi công cộng phải xích, rọ mõm theo quy định.

CDC Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi bị động vật cắn hoặc nghi ngờ phơi nhiễm vi-rút dại, cần xử lý vết thương đúng cách (rửa ngay dưới vòi nước chảy với xà phòng liên tục ít nhất 15 phút, sát khuẩn bằng cồn hoặc dung dịch povidone-iodine). Ngay sau đó, phải đến cơ sở y tế để được thăm khám và chỉ định tiêm vắc-xin, huyết thanh kháng dại. Người dân tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà, không băng kín vết thương, không đắp lá cây, thuốc nam hay áp dụng các mẹo dân gian và không trì hoãn việc đi tiêm phòng.

KHÁNH NGÂN