4a____0e6f0a71b1.jpg
Du lịch

Mở ra những chân trời kết nối

THU HÀ - NGỌC HÀ - K.MINH 11/07/2026 08:00

Tối nay (11/7), Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 khép lại hành trình hơn một tháng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng, với cuộc so tài giữa hai đội xuất sắc nhất là Trung Quốc và Bồ Đào Nha.

DIFF 2026 được đánh giá là kỳ Lễ hội pháo hoa thành công nhất từ trước đến nay với những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, quy tụ 10 đội pháo hoa hàng đầu thế giới và hàng loạt sự kiện đồng hành sôi động; khẳng định vị thế của Đà Nẵng với những lễ hội tầm cỡ quốc tế, nơi nghệ thuật, du lịch và khát vọng hội nhập cùng tỏa sáng và mở ra “Những chân trời kết nối”.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến lễ hội quốc tế

Không nhiều địa phương sở hữu một lễ hội mang tầm quốc tế được duy trì gần 20 năm như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Thành công ấy tạo nền tảng xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến của các lễ hội quốc tế quanh năm, nơi văn hóa, nghệ thuật và du lịch cùng tạo nên sức hút mới cho thành phố.

Thương hiệu được bồi đắp

DIFF đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi pháo hoa để trở thành thương hiệu riêng có của Đà Nẵng. Mỗi mùa DIFF tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ đối với du lịch, dịch vụ, góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến của các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế.

Theo thống kê của ban tổ chức, trong 5 đêm trình diễn (từ ngày 30/5 đến 27/6), Đà Nẵng đón hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi đêm diễn ra pháo hoa có hơn 100.000 lượt khách lưu trú, riêng đêm 27/6 đạt khoảng 117.400 lượt, mức cao nhất từ đầu mùa.

Dấu ấn Lượng khách DIFF 2026

557.000+
Lượt khách lưu trú
▲ Tăng 34%
233.000
Khách quốc tế
(Chiếm 42%)
117.400
Lưu trú đêm 27/6
(Mức cao nhất mùa)
Du khách trải nghiệm xích lô
Nhiều hoạt động, lễ hội được tổ chức, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm xích lô trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu). Ảnh: THU HÀ.

Trong đó, khách nội địa khoảng 324.000 lượt; khách quốc tế khoảng 233.000 lượt, chiếm khoảng 42% tổng lượng khách lưu trú, đến từ nhiều thị trường như Ấn Độ, Kazakhstan, Ireland, Vương quốc Anh, Úc hay Hà Lan… Đây là những nhóm khách có mức chi tiêu cao và xu hướng sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, giải trí.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, mỗi tối diễn ra DIFF, không khí lễ hội lan tỏa khắp trung tâm thành phố, từ hai bờ sông Hàn, các tuyến phố ven sông, nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, bến du thuyền... đều nhộn nhịp du khách. Sau khi thưởng thức pháo hoa, nhiều người tiếp tục tham quan Bà Nà Hills, tắm biển Mỹ Khê hoặc kết nối hành trình đến Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn.

Nhờ được gắn với hệ thống sản phẩm du lịch của thành phố và khu vực, DIFF trở thành điểm khởi đầu của những hành trình trải nghiệm kéo dài nhiều ngày. Điều giúp DIFF duy trì sức hút suốt nhiều năm qua chính là khả năng liên tục đổi mới để mang đến những trải nghiệm khác biệt qua mỗi mùa tổ chức.

Đội Bồ Đào Nha
Các màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha khiến người xem mãn nhãn. Ảnh BTC DIFF 2026

Mới đây, DIFF được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure bình chọn vào top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Danh hiệu này là kết quả của cả một quá trình đầu tư, nâng cấp và làm mới không ngừng; từng bước phát triển thành chuỗi sự kiện quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, công nghệ và các hoạt động trải nghiệm, tạo sức hấp dẫn để du khách muốn quay trở lại Đà Nẵng.

Hơn 17 năm đồng hành cùng DIFF, bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000, Cố vấn Ban giám khảo DIFF 2026 cho rằng điều đưa DIFF vào nhóm những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới không nằm ở những màn trình diễn trên bầu trời mà ở cách Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái lễ hội hoàn chỉnh, nơi công nghệ, nghệ thuật, văn hóa và du lịch hòa quyện, tạo nên trải nghiệm khác biệt. “Ở nhiều nơi, khán giả đến xem pháo hoa rồi kết thúc. Còn tại Đà Nẵng, họ được trải nghiệm một lễ hội hoàn chỉnh”, bà Nadia nhận xét.

Điều đưa DIFF vào nhóm những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới không nằm ở những màn trình diễn trên bầu trời mà ở cách Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái lễ hội hoàn chỉnh, nơi công nghệ, nghệ thuật, văn hóa và du lịch hòa quyện. Ở nhiều nơi, khán giả đến xem pháo hoa rồi kết thúc. Còn tại Đà Nẵng, họ được trải nghiệm một lễ hội hoàn chỉnh.

- Bà Nadia Shakira Wong -
Cố vấn Ban giám khảo DIFF 2026

Hướng tới thành phố lễ hội

Điều làm nên một thành phố lễ hội chính là khả năng tạo ra giá trị bền vững cho du lịch, văn hóa, dịch vụ và đời sống đô thị. DIFF đang cho thấy Đà Nẵng có đủ nền tảng để từng bước hiện thực hóa mục tiêu ấy khi các lễ hội được kết nối với văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, thể thao, nghỉ dưỡng và mua sắm để tạo thành chuỗi trải nghiệm xuyên suốt.

Sau DIFF, thành phố tiếp tục tổ chức Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026 với thông điệp “Cảm nhận - Tận hưởng - Khám phá”. Nhiều hoạt động được tổ chức như: trải nghiệm chợ cá lúc bình minh, thiền bên biển, khám phá bán đảo Sơn Trà; các hành trình về phía nam, phía tây thành phố, cùng không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề.

Sự kết nối giữa các hoạt động giúp du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm, đồng thời cảm nhận rõ hơn về đời sống, văn hóa và con người xứ Quảng.

Lễ hội An Hải
Nhiều hoạt động truyền thống được tái hiện tại các lễ hội. Trong ảnh: Hoạt động đan lưới tại Lễ hội An Hải 2026. Ảnh: THU HÀ

Ông Hồ Thanh Tú, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Nẵng cho rằng, một sự kiện lớn có thể đưa khách đến thành phố, nhưng chính các hoạt động trước và sau sự kiện mới quyết định họ ở lại bao lâu. Vì vậy, điều quan trọng là xây dựng lịch trình trải nghiệm từng khu vực, phù hợp với từng nhóm khách.

Khi đó, du khách có thể xem pháo hoa, thưởng thức ẩm thực, tham quan làng nghề, khám phá di sản, trải nghiệm sinh thái hay nghỉ dưỡng trong cùng một hành trình, chuyến đi 2-3 ngày hoặc có thể kéo dài hơn.

Ông Tú cho rằng, không gian Đà Nẵng mới là cơ hội để hình thành các tuyến du lịch từ biển, hồ, sông, núi. Thay vì giới thiệu từng điểm đến riêng lẻ, ngành du lịch và doanh nghiệp cần kết nối thành các hành trình cụ thể, như nghỉ dưỡng biển kết hợp Hội An - Mỹ Sơn, trải nghiệm đô thị gắn với làng nghề, miền núi hoặc kết hợp hội nghị với nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa...

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng cần thêm những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các gói trải nghiệm dành cho nhóm khách có khả năng chi trả lớn. Du lịch MICE có thể kết hợp với lễ hội, ẩm thực, nghỉ dưỡng và các tuyến khám phá phía nam, phía tây thành phố.

“Để kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu, các sự kiện cần được kết nối với hệ thống dịch vụ, tour tuyến và nền tảng số, đồng thời phát triển những gói trải nghiệm linh hoạt, phù hợp xu hướng du lịch cá nhân hóa của du khách”, ông Tú đề xuất.

Lễ hội Foodtour
Người dân và du khách thích thú trải nghiệm tại Lễ hội Foodtour Đà Nẵng 2026. Ảnh: TRIỀU PHẠM

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng Miền Trung cho biết, DIFF 2026 là kỳ lễ hội đặc biệt nhất từ trước đến nay. Từ việc các đội tham gia là những tên tuổi pháo hoa lừng lẫy, trong đó có 4 đội quốc tế lần đầu góp mặt đã mang đến công nghệ biểu diễn đón đầu xu hướng hiện nay, cho đến xu hướng tích hợp ngày càng nhiều công nghệ mới vào trải nghiệm lễ hội, tạo nên những màn trình diễn rực rỡ, lung linh trên sông Hàn. Chưa kể, việc vận hành những công trình, dịch vụ và sản phẩm mới đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm nhiều điểm chạm trải nghiệm cho du khách trong mùa lễ hội.

Theo ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, du khách ngày nay không chỉ tìm đến những sự kiện đông vui mà còn quan tâm đến trải nghiệm bản địa, cảm xúc và chiều sâu văn hóa. Điều này đòi hỏi ngành du lịch phải đổi mới cả chất lượng trải nghiệm lẫn giá trị của từng sản phẩm.

Đây cũng là lý do thành phố lựa chọn chủ đề “Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản” làm định hướng xuyên suốt trong xây dựng sản phẩm, tổ chức sự kiện và phát triển du lịch năm 2026. Các lễ hội được tổ chức kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối để du khách khám phá những giá trị văn hóa, thiên nhiên và đời sống địa phương.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức thêm các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao và lễ hội ẩm thực quy mô quốc gia, quốc tế, từng bước hình thành chuỗi lễ hội đặc sắc trải dài trong năm, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến của những trải nghiệm văn hóa và sự kiện mang tầm quốc tế.

Sẵn sàng cho màn trình diễn đỉnh cao

Trước đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra vào tối 11/7, hai đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha cho biết đã sẵn sàng mang đến những màn trình diễn được đầu tư công phu cả về kỹ thuật lẫn nghệ thuật.

Theo Ban tổ chức, đêm chung kết sẽ là cuộc hội ngộ của hai trường phái pháo hoa. Một bên đến từ cái nôi khai sinh pháo hoa với ba lần góp mặt ở chung kết DIFF, một bên mang theo hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu, tất cả hứa hẹn tạo nên màn tranh tài đỉnh cao để tìm ra nhà vô địch DIFF 2026.

Đội Trung Quốc tạo hình cây cầu Đà Nẵng

Lần thứ ba góp mặt trong đêm chung kết DIFF, đội Trung Quốc cho biết họ có lợi thế về kinh nghiệm nhưng cũng đồng nghĩa với kỳ vọng lớn hơn từ khán giả. Do đó, ngay sau khi giành quyền vào chung kết, đội bắt tay xây dựng kịch bản hoàn toàn mới dựa trên hệ thống pháo do ban tổ chức cung cấp, khai thác tối đa đặc tính của từng loại pháo để tạo nên những hiệu ứng đặc sắc.

Đội Trung Quốc
Đội Trung Quốc chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm thi chung kết DIFF 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo ông Liang Weiming, Đội trưởng đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc), điểm nhấn của màn trình diễn là hệ thống hiệu ứng được thiết kế với nhiều tầng lớp và chuyển cảnh liên tục, tạo nên những hình ảnh giàu chiều sâu trên bầu trời. Điều này mang đến cho khán giả một “bữa tiệc thị giác” hoàn toàn khác biệt so với vòng loại.

Ngoài ra, đội sẽ mang đến bất ngờ cho khán giả Đà Nẵng với việc tạo hình biểu tượng cây cầu, hình ảnh gắn liền với Đà Nẵng, đồng thời tượng trưng cho sự kết nối giữa các nền văn hóa, đúng với tinh thần của đêm chung kết.

Yếu tố âm nhạc cũng được đội đầu tư công phu khi kết hợp nhiều thể loại âm nhạc, trong đó có những bài hát Việt Nam. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ giúp màn trình diễn trở nên gần gũi hơn với khán giả Đà Nẵng.

“Dù đây là lần thứ ba đội vào chung kết, nhưng chúng tôi luôn nghiêm túc và trân trọng từng màn trình diễn. Mỗi đêm thi đều là một màn trình diễn hoàn toàn mới và mang dấu ấn rất riêng của Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời nhất với pháo hoa, âm nhạc, ánh sáng; góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, có cảnh quan đẹp và lễ hội pháo hoa đẳng cấp”, ông Liang Weiming chia sẻ.

Đội Bồ Đào Nha chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm thi chung kết DIFF 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Bản giao hưởng đầy màu sắc của Bồ Đào Nha

Đội Macedos Pirotecnia của Bồ Đào Nha bước vào chung kết với sự tự tin của đơn vị có lịch sử hơn một thế kỷ trong lĩnh vực pháo hoa. Ông Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo, Đội trưởng Bồ Đào Nha cho biết, phần trình diễn của đội mang tên "United Horizon - The Symphony of Convergence" sẽ kể câu chuyện về di sản, thiên nhiên và nhịp sống mới đầy kiêu hãnh.

Vẫn sử dụng hàng loạt hiệu ứng pháo tầm cao, pháo sao chổi và pháo nến La Mã cùng tạo hình sáng tạo, từng làn sóng pháo đầy màu sắc sẽ cuộn trào và phủ hào quang trên bầu trời sông Hàn. Phần âm nhạc cũng hài hòa, khớp nối chính xác với các màn sóng pháo tạo nên bản giao hưởng đầy màu sắc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3, từ phải sang) tặng quà động viên đội Bồ Đào Nha. Ảnh: NGỌC HÀ

Thông qua màn trình diễn, đội Bồ Đào Nha muốn gửi gắm thông điệp về một thế giới nơi những khác biệt văn hóa không tạo nên khoảng cách mà trở thành nền tảng để cùng phát triển trong hòa bình.

Trước đối thủ đến từ quốc gia được xem là cái nôi của nghệ thuật pháo hoa, đại diện Macedos Pirotecnia cho biết họ cảm thấy vinh dự khi được tranh tài trong đêm chung kết.

“Mỗi đội thi đều mang một bản sắc riêng, mỗi nhà thiết kế đều có cách kể câu chuyện của mình bằng pháo hoa. Chính những khác biệt ấy sẽ tạo nên sức hấp dẫn của đêm chung kết. Toàn đội vẫn sẽ nỗ lực hết mình để mang đến một màn trình diễn xuất sắc nhất, góp phần tạo nên một trận chung kết tuyệt vời”, ông Fernando khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 4, từ trái sang) tặng quà động viên đội Trung Quốc. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến thăm, động viên hai đội pháo hoa tranh tài trong đêm chung kết DIFF 2026 vào hôm 8/7 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời chúc mừng đến hai đội đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt ở vòng chung kết, đồng thời ghi nhận những màn trình diễn ấn tượng, sáng tạo mà các đội mang đến cho khán giả trong suốt nhiều mùa lễ hội DIFF.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn hai đội sẽ tiếp tục cống hiến những màn trình diễn đặc sắc, bảo đảm tuyệt đối an toàn, mang đến cho người dân và du khách một đêm chung kết mãn nhãn, khép lại mùa DIFF 2026 thành công và nhiều dấu ấn.

Thành phố luôn trân trọng sự đồng hành của các đội pháo hoa quốc tế, những đơn vị đã góp phần tạo nên sức hút và thương hiệu của DIFF trên bản đồ các lễ hội pháo hoa thế giới và xây dựng thương hiệu Đà Nẵng là thành phố của sự kiện và lễ hội.

“Siêu concert” quy tụ dàn sao hạng A

Không chỉ là cuộc so tài của hai đội pháo hoa xuất sắc nhất, đêm chung kết DIFF 2026 còn được chờ đợi bởi chương trình đại nhạc hội, quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa, chương trình hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn trước thời khắc bầu trời sông Hàn rực sáng trong đêm bế mạc lễ hội.

Poster concert
Poster "siêu concert" của đêm chung kết DIFF 2026. Ảnh: DIFF 2026

Theo Ban tổ chức, sân khấu nghệ thuật của đêm chung kết được đầu tư quy mô với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng, đại diện cho những phong cách âm nhạc đa dạng. Đây được xem là điểm nhấn góp phần tạo không khí sôi động, kết nối cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả trước khi bước vào phần trình diễn pháo hoa được mong chờ nhất mùa DIFF năm nay.

Nổi bật trong dàn nghệ sĩ là ca sĩ Mỹ Tâm. Với chất giọng giàu nội lực, phong cách biểu diễn cuốn hút cùng nguồn năng lượng luôn bùng nổ trên sân khấu, “họa mi tóc nâu” được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, khuấy động không gian lễ hội và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chung kết.

Cùng xuất hiện trên sân khấu là ca sĩ Tùng Dương, một trong những giọng ca có dấu ấn đặc biệt của âm nhạc Việt Nam đương đại. Sở hữu chất giọng mạnh mẽ, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng phong cách biểu diễn sáng tạo, nam ca sĩ hứa hẹn sẽ mang đến những phần trình diễn giàu tính nghệ thuật, góp phần nâng tầm chất lượng chương trình.

Khán giả DIFF
Khán giả hào hứng với các màn trình diễn trong những đêm thi pháo hoa vừa qua. Ảnh: DIFF 2026

Không khí trẻ trung, hiện đại tiếp tục được nối dài với sự góp mặt của Isaac. Nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ “đốt nóng” sân khấu bằng những ca khúc sôi động, phong cách trình diễn cuốn hút cùng những màn vũ đạo giàu năng lượng, tạo nên sự kết nối mạnh mẽ với khán giả.

Trong khi đó, Bùi Lan Hương sẽ mang đến sắc màu âm nhạc khác biệt với phong cách dream-pop đặc trưng. Chất giọng ma mị cùng không gian âm nhạc giàu cảm xúc của nữ ca sĩ tạo những khoảng lặng tinh tế giữa không khí sôi động của đêm hội. Đồng hành cùng các nghệ sĩ là ca sĩ Thu Hằng với những giai điệu trong trẻo, góp phần hoàn thiện bức tranh âm nhạc đa sắc màu của đêm chung kết.

Dẫn dắt chương trình là bộ đôi MC Đức Bảo và Phí Linh. Với kinh nghiệm dẫn dắt nhiều sự kiện quy mô lớn cùng lối dẫn linh hoạt, hai MC được kỳ vọng sẽ kết nối mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình, tạo cầu nối giữa các tiết mục nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa.

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng cho thấy Ban Tổ chức tiếp tục đầu tư mạnh vào phần nghệ thuật đồng hành. Đêm chung kết DIFF cùng với không khí tranh tài của những màn pháo hoa đỉnh cao sẽ là một đại nhạc hội ngoài trời quy mô lớn. Âm nhạc, ánh sáng, công nghệ sân khấu hiện đại cùng những màn pháo hoa được dàn dựng công phu hòa quyện thành không gian lễ hội đặc sắc, khép lại hành trình DIFF 2026 bằng một đêm diễn giàu cảm xúc, khẳng định sức hút ngày càng lớn của lễ hội pháo hoa quốc tế mang thương hiệu Đà Nẵng.

THU HÀ - NGỌC HÀ - K.MINH