Lưu giữ vẻ đẹp đô thị qua tranh ký họa
Qua góc nhìn giàu cảm xúc, các kiến trúc sư, sinh viên ngành kiến trúc thực hiện ký họa những địa điểm, công trình văn hóa tiêu biểu của thành phố nhằm lưu giữ vẻ đẹp đô thị và bản sắc nơi mình sinh sống.

Lưu giữ ký ức
Tham gia ngày hội mỹ thuật Đà Nẵng năm 2026 do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức, Câu lạc bộ Trạm Ký trưng bày triển lãm 26 tác phẩm tranh ký họa.
Kiến trúc sư Văn Viết Nam, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, các tác phẩm do thành viên ký họa đã phản ánh nhịp sống đô thị và bảo tồn các địa điểm, di sản văn hóa nổi tiếng trong thành phố, như Hội An bình yên sau ngập lụt, cầu Nam Ô, Mỹ Sơn Linh Tích, Làng cổ Phong Nam, Tháp Chiên Đàn… Qua ngày hội, câu lạc bộ mong muốn lưu giữ hình ảnh, nét đẹp di sản, công trình của thành phố trước tốc độ đô thị hóa.
Kiến trúc sư Văn Viết Nam chia sẻ, câu lạc bộ ra đời năm 2022 (tiền thân được phát triển từ Khoa Kiến trúc & Mỹ thuật ứng dụng, Đại học Duy Tân) với 31 thành viên, mục tiêu kết nối những người có chung đam mê nghệ thuật ký họa và hướng đến bảo tồn dấu ấn đô thị.
Câu lạc bộ chọn nghệ thuật ký họa để phát triển bởi đây là dòng tranh ghi chép nhanh những hình ảnh, khoảnh khắc, phong cảnh thông qua cảm xúc. Từ đó, ký họa truyền tải câu chuyện, thông điệp và lưu giữ sự sống động cũng như phần hồn của bức tranh tại thời điểm đó.
Câu lạc bộ Trạm Ký chọn những nơi có ý nghĩa với dòng chảy xã hội để khơi gợi cảm hứng sáng tác cho các thành viên như Nhà thờ Con Gà, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, công trình cổ hoặc khung cảnh đẹp từ vỉa hè, nhịp sống hằng ngày của người dân…
Những năm qua, câu lạc bộ thường xuyên phối hợp Bảo tàng Đà Nẵng và một số đơn vị tổ chức đa dạng hoạt động triển lãm như: Ký ức làng Chồ, Chuyện phố, Vọng… Qua đó, các triển lãm đọng lại ấn tượng và lan tỏa nét đẹp của con người, mảnh đất Đà Nẵng đến người dân cũng như du khách.
Chủ nhiệm câu lạc bộ, họa sĩ Nguyễn Anh Tài bày tỏ, thời gian đến, câu lạc bộ sẽ kết nối cộng đồng để đưa tác phẩm của thành viên tiếp cận các không gian triển lãm lớn hơn. Song song, tối ưu hóa các nền tảng trực tuyến trong quá trình hợp tác, chia sẻ dữ liệu. Câu lạc bộ hy vọng sẽ giữ vững bản sắc nghệ thuật vốn có và không ngừng chuyển mình để mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

Số hóa địa chỉ đỏ
Thông qua nghệ thuật ký họa, năm 2024, Câu lạc bộ Sketchers-DAU (Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) triển khai mô hình “Số hóa địa chỉ đỏ” nhằm ứng dụng ký họa kết hợp công nghệ số để bảo tồn và lan tỏa các di tích lịch sử.
Chủ nhiệm câu lạc bộ Phạm Ngọc Huy (sinh viên năm 4, ngành Kiến trúc) thông tin, mô hình được Thành đoàn Đà Nẵng giới thiệu tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, khẳng định tính thực tiễn và giá trị lan tỏa của mô hình.
Đến nay, mô hình đã số hóa các địa điểm, địa chỉ đỏ như: Tượng đài Mẹ Nhu, cầu Sông Hàn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Trung tâm Hành chính thành phố, Thành Điện Hải, Đình Nại Nam…
Ông Nguyễn Hoàng Quân, giảng viên Khoa Kiến trúc, cố vấn câu lạc bộ cho biết, tính tiêu biểu của mô hình là biến tác phẩm nghệ thuật thành dữ liệu có thể truy cập toàn cầu.
Theo đó, các tác phẩm được ký họa trực tiếp tại hiện trường như một phương pháp ghi chép không gian kiến trúc và bối cảnh. Tác phẩm sau khi hoàn thiện được số hóa, xử lý kỹ thuật và tích hợp thông tin lịch sử, tọa độ địa lý, mã QR, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và chia sẻ trên nền tảng số.
Quá trình này, tranh ký họa không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật mà còn được chuyển hóa thành dữ liệu lịch sử trực quan, phục vụ nghiên cứu và truyền thông di sản, đặc biệt hiệu quả trong việc tiếp cận đến cộng đồng, nhất là người trẻ.
Không chỉ thành công với mô hình, thành viên Câu lạc bộ Urban Sketchers - DAU đoạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi như: Tiếng vang lịch sử 2025, Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ II - năm 2025, cuộc thi vẽ tranh Văn Miếu - Quốc Tử Giám 2024…
Đánh giá hiệu quả của câu lạc bộ, ông Ngô Tuấn Anh, Bí thư Đoàn trường Đại học Kiến trúc chia sẻ, câu lạc bộ đóng góp các hoạt động vẽ tranh ký họa tại di tích lịch sử, địa chỉ đỏ tại phường Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê và các xã Hòa Vang, Hòa Tiến… Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị của các di tích và địa chỉ đỏ.
Việc duy trì hoạt động câu lạc bộ cũng là cách giúp các thành viên nâng cao kỹ năng và năng lực chuyên môn trong tương lai.