Kiến tạo hệ sinh thái nghiên cứu và khởi nghiệp sinh viên ASEAN
ĐNO - Ngày 11/7, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện quốc tế gồm hội thảo lần thứ 3 về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên các trường đại học Đông Nam Á (The 3rd ACIR+ Workshop of Research and Innovation for Students - AWRIS 2026) và Chương trình ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên Đông Nam Á (ACIR+ Program Incubation of Start-ups and Innovation - APISI 2026).

Chuỗi sự kiện do VKU phối hợp Hiệp hội Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ASEAN (ACIR+) và Câu lạc bộ các Khoa - Trường - Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam (FISU) tổ chức, thu hút hơn 150 chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng các nhóm nghiên cứu, dự án khởi nghiệp đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Campuchia và nhiều trường đại học trong khu vực.
Phát biểu khai mạc, TS.Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng VKU cho biết, AWRIS và APISI là hai sáng kiến do VKU khởi xướng nhằm xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp dành cho sinh viên ASEAN. Thông qua diễn đàn này, các công trình nghiên cứu được lan tỏa, các ý tưởng khởi nghiệp được kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư, hướng đến tạo ra những sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức.
Theo đó, AWRIS được VKU khởi xướng từ năm 2024 nhằm hình thành diễn đàn học thuật quốc tế cho sinh viên công bố kết quả nghiên cứu và kết nối các nhóm nghiên cứu trẻ.
Năm 2025, nhà trường tiếp tục sáng lập APISI để ươm tạo ý tưởng đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp công nghệ. Sau ba năm, AWRIS và APISI từng bước trở thành diễn đàn học thuật và đổi mới sáng tạo có uy tín trong khu vực, góp phần kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Năm nay, AWRIS 2026 tiếp nhận gần 60 bài báo và đề tài nghiên cứu, trong đó 23 công trình được lựa chọn trình bày và xuất bản trong kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN; các công trình xuất sắc tiếp tục được đề cử xuất bản trên hệ thống IEEE Xplore. Đối với APISI 2026, ban tổ chức nhận 50 dự án khởi nghiệp và chọn 6 dự án vào vòng chung kết thuyết trình bằng tiếng Anh trước hội đồng chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế.
Các công trình và dự án năm nay tập trung vào nhiều lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), thị giác máy tính, mô hình ngôn ngữ lớn, an toàn thông tin, y tế số, vi mạch bán dẫn, kinh tế số, tài chính số và nông nghiệp thông minh.
Nhiều nghiên cứu hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn trong chăm sóc sức khỏe, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an toàn không gian mạng...
Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao các giải thưởng với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Ở hạng mục AWRIS 2026, giải Nhất thuộc về nhóm nghiên cứu của VKU với đề tài về cải thiện khả năng nhận dạng dáng đi ở người mắc chứng tự kỷ; hai giải Nhì được trao cho Đại học Phenikaa (Việt Nam) và Trường Đại học Công nghệ King Mongkut's Bắc Bangkok (Thái Lan).
Ở hạng mục APISI 2026, dự án EVIRA - nền tảng trí tuệ nhân tạo dành cho phân tích video thương mại điện tử của VKU giành giải Nhất; dự án ByteLab của Viện Công nghệ số Campuchia (CADT) đoạt giải Nhì; dự án EduMate của VKU giành giải Ba. Ban tổ chức cũng trao giải cho các sản phẩm thiết kế 3D ứng dụng Metaverse.