Kết nối giao thương nâng cao giá trị nông sản
Hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp thành phố Đà Nẵng lần thứ VI - năm 2026 do Hội Nông dân thành phố tổ chức không chỉ tạo cơ hội quảng bá đặc sản vùng miền mà còn mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Diễn ra từ ngày 9-13/7 tại phường Hòa Khánh, Hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp thành phố Đà Nẵng lần thứ VI - năm 2026 trở thành điểm hẹn giao thương sôi động của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Tham gia hội chợ, Hội Nông dân xã Phú Thuận mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng như bánh tráng, kẹo đậu phụng, bánh thuẫn, bưởi, dứa mật và các sản phẩm đá mỹ nghệ. Ngay từ những ngày đầu diễn ra hội chợ, nhiều sản phẩm đã thu hút đông đảo người tiêu dùng. Đến ngày 12/7, các tiểu thương đã bán hơn 150kg bánh tráng và bưởi; hơn 100kg bánh thuẫn và kẹo đậu phụng. Nhiều mặt hàng liên tục được bổ sung do lượng khách mua vượt dự kiến.
Bà Lê Thị Ánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thuận cho biết, sản phẩm tham gia hội chợ được sản xuất theo phương thức thủ công, bảo đảm chất lượng. Đáng chú ý, các mặt hàng như bánh tráng, bưởi và dứa mật có sức tiêu thụ rất tốt, nhiều tiểu thương phải về địa phương lấy thêm hàng để đáp ứng nhu cầu.
Trong khi đó, Hội Nông dân xã Tiên Phước mang đến hội chợ nhiều sản phẩm đặc trưng như rượu vang lòn bon, rượu vang măng cụt, tiêu, bánh tráng, mỳ khô và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Sau 2 ngày mở bán, các mặt hàng như bánh tráng lề, mỳ khô và phở khô đã bán hết. Bên cạnh đó, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như bàn ghế gỗ, salon, phù điêu cũng nhận được sự quan tâm của khách tham quan.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Phước cho biết, ngoài hiệu quả về doanh thu, hội chợ còn giúp các tiểu thương, cơ sở sản xuất có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối đối tác và từng bước hình thành các kênh phân phối ổn định hơn cho sản phẩm địa phương.
Theo thống kê, hội chợ năm nay quy tụ 180 gian hàng với hơn 400 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến từ nhiều địa phương trong và ngoài thành phố. Hội chợ còn giới thiệu phân bón, giống cây trồng, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp cùng nhiều sản phẩm ẩm thực đặc trưng của các vùng miền.
Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, hội chợ lần này là cầu nối quan trọng giúp quảng bá, nâng cao giá trị thương hiệu nông sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.
Đây cũng là dịp để các địa phương, chủ thể sản phẩm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và nâng tầm thương hiệu. Quan trọng hơn, hội chợ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, hướng đến phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.