Cấp cứu 8 người bị ong vò vẽ đốt
ĐNO - Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh vừa tiếp nhận 8 bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt khi tham gia một hoạt động ngoài trời.
.jpg)
Sau khi được cấp cứu và đánh giá tình trạng, 3 bệnh nhân được chỉ định nhập viện do có nhiều vết đốt, biểu hiện ban đầu nặng hoặc cần tiếp tục theo dõi nguy cơ biến chứng.
Năm trường hợp còn lại được kê đơn, hướng dẫn theo dõi tại nhà và hẹn tái khám vào hôm sau.
Bác sĩ Huỳnh Quang Sang, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức (Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh) cho biết mức độ nguy hiểm khi bị ong vò vẽ đốt phụ thuộc vào số lượng, vị trí vết đốt, lượng nọc độc và tình trạng sức khỏe của từng người.
Nọc ong vò vẽ không chỉ gây đau, sưng tại chỗ mà còn có thể dẫn đến phản vệ, tiêu cơ vân, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.
"Người bị đốt cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt, đau ngực, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Việc thăm khám kịp thời giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ và can thiệp sớm, hạn chế biến chứng", bác sĩ Sang khuyến cáo.
Khi bị ong đốt, nạn nhân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, rửa sạch vùng bị đốt bằng nước và xà phòng, chườm lạnh để giảm đau, sưng; không tự ý đắp lá cây hoặc áp dụng các mẹo dân gian.
Người bị nhiều vết đốt, bị đốt ở vùng đầu, mặt, cổ, miệng hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị.