Chính trị

Đà Nẵng và Thanh Hóa tăng cường hợp tác, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới

NGỌC PHÚ 14/07/2026 13:24

ĐNO - Ngày 14/7, tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhằm trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, chuyển đổi số, văn hóa, du lịch, an sinh xã hội và các nội dung 2 bên cùng quan tâm.

14-7 bi thu 1
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái đồng chủ trì.

Dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chia sẻ nhiều kinh nghiệm nhằm phát triển 2 địa phương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thanh Hóa báo cáo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của 2 địa phương; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Nội dung trao đổi tập trung vào xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp; quản lý, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

14 CHU TICH HUNG
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

2 bên cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao khả năng thu hút khách quốc tế; triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về giải pháp xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công và trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, triển khai khu thương mại tự do gắn với khu phi thuế quan, cơ chế chính sách đặc thù và mô hình thu hút đầu tư nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thành phố xác định phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo dư địa tăng trưởng.

Theo đó, Đà Nẵng ưu tiên xử lý các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư công và các dự án trọng điểm theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị để rút ngắn thời gian triển khai.

Đối với lĩnh vực du lịch, thành phố đang thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường liên kết vùng, nhất là kết nối với Huế và các địa phương miền Trung nhằm hình thành chuỗi điểm đến hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Đà Nẵng mong muốn cùng Thanh Hóa tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, dự án thiết thực, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương; đặc biệt trong phát triển kinh tế biển, liên kết vùng và tạo động lực phát triển bền vững.

14-7 THANH HOA TRAO
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa (bên trái) trao quà lưu niệm cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tăng cường hợp tác, hướng tới những kết quả cụ thể, thiết thực

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, truyền thống kết nghĩa Thanh Hóa - Quảng Nam trước đây cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và phát triển trong điều kiện mới bằng những chương trình hợp tác cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả 2 địa phương.

Theo Bí thư Thành ủy, 2 địa phương đều đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, việc tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau, học tập kinh nghiệm và triển khai các chương trình hợp tác có sản phẩm, kết quả cụ thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phát triển của mỗi địa phương.

Qua trao đổi, thảo luận, Ban Thường vụ 2 địa phương thống nhất nhiều định hướng lớn nhằm tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện trong thời gian tới.

Trọng tâm là tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng quản trị, điều hành.

Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng hỗ trợ lẫn nhau như thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch, quản lý đô thị, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Bí thư Thành ủy cho rằng, quan hệ hợp tác không chỉ dừng lại ở việc trao đổi kinh nghiệm hay các chuyến thăm xã giao, mà cần được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi bên; qua đó tạo ra những giá trị mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và cả nước.

14-7 DA NANG TANG
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Bí thư Thành ủy, 2 bên duy trì cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ hằng năm, luân phiên tổ chức tại Đà Nẵng và Thanh Hóa.

Mỗi chương trình làm việc sẽ dành thêm thời gian để lãnh đạo 2 bên trực tiếp tham quan các mô hình phát triển tiêu biểu, tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, điểm du lịch và các mô hình quản trị hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng trao đổi và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Đối với các sở, ngành, địa phương, Bí thư Thành ủy đề nghị chủ động kết nối, xây dựng các chương trình hợp tác chuyên sâu, tránh hình thức, bảo đảm mỗi hoạt động đều mang lại kết quả cụ thể.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Thanh Hóa sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại nhiều kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước...

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo thành phố; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp trong việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở ra các cơ hội hợp tác giữa 2 địa phương.

14-7 THANH HOA HO TRO
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Đà Nẵng 2 tỷ đồng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, dù có điều kiện phát triển khác nhau, Thanh Hóa và Đà Nẵng đều là những địa phương giữ vai trò động lực của khu vực miền Trung, sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế và có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để 2 địa phương tiếp tục tăng cường liên kết, hợp tác, phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, những vấn đề được chia sẻ đều rất thiết thực, gợi mở nhiều kinh nghiệm quý để Thanh Hóa nghiên cứu, vận dụng trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương.

Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành 2 địa phương tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi, kết nối thường xuyên, đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể để học tập, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai nhiệm vụ...

14-7 LUU NIEM
Ban Thường vụ hai địa phương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dịp này, tỉnh Thanh Hóa trao tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Đà Nẵng 2 tỷ đồng.

NGỌC PHÚ