Nhà nước và cử tri

Phước Trà cần chuẩn bị kỹ kịch bản ứng phó thiên tai năm 2026

TÂM ĐAN 14/07/2026 17:51

ĐNO - Chiều 14/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng làm việc với UBND xã Phước Trà về thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý và vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; đồng thời nắm bắt khó khăn của chính quyền cơ sở trong công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn vùng hạ du.

dsc09073.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Tham gia đoàn giám sát có các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành thành phố.

Xã Phước Trà thuộc vùng hạ du, một số khu vực trên địa bàn xã chịu tác động trực tiếp từ việc điều tiết của các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Tranh.

Khi xảy ra mưa lớn diện rộng kết hợp điều tiết hồ chứa, mực nước dâng nhanh dễ gây ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, sản xuất và đời sống của nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà Nguyễn Tấn Nghiệp, khi mưa lớn diễn biến nhanh, việc cập nhật thông tin thời gian thực và dự báo lưu lượng nước về hạ du vẫn gặp nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến công tác ứng phó của địa phương.

Đặc biệt, nếu mưa bão kéo dài gây mất điện, cô lập địa hình hoặc gián đoạn liên lạc, việc truyền tải thông tin cảnh báo đến một số khu vực vùng sâu, vùng xa càng thêm khó khăn.

dsc09069.jpg
Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng Lê Tùng Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Lãnh đạo UBND xã đề nghị các bộ, ngành Trung ương và UBND thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành liên hồ chứa; tăng cường phân cấp, hướng dẫn trong tiếp nhận thông tin và tổ chức ứng phó.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, đầu tư hệ thống quan trắc và chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa đơn vị vận hành hồ chứa với chính quyền địa phương.

Quan tâm hỗ trợ nguồn lực nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở, thiết bị cảnh báo, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại chỗ...

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đề nghị địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác chủ động phòng, chống thiên tai và chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó theo từng cấp độ cụ thể.

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân khi có thiên tai xảy ra.

dsc09079.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà Nguyễn Tấn Nghiệp báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh đánh giá cao sự chủ động của địa phương, đặc biệt là đã phê duyệt, ban hành Phương án ứng phó theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn xã năm 2026.

Đồng thời đề nghị xã Phước Trà tiếp thu các ý kiến, đề xuất của thành viên đoàn giám sát; trong đó nhấn mạnh phương châm "phòng tốt thì khắc phục nhẹ nhàng".

Chính quyền xã cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri liên quan đến diện tích đất sản xuất bị thiệt hại do thiên tai; phối hợp chặt chẽ với các chủ hồ chứa trên lưu vực để thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Về phía Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, sẽ ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị tại buổi giám sát để tổng hợp, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai nói chung và việc quản lý, vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nói riêng.

Trên địa bàn xã Phước Trà, nhiều khu dân cư thường xuyên chịu tác động trực tiếp của mưa lớn và việc điều tiết nước từ các hồ thủy điện. Riêng đợt mưa lũ từ ngày 25 đến 30/10/2025 gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực, làm chia cắt, cô lập nhiều thôn, khiến khoảng 60 ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tài sản bị hư hại, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

TÂM ĐAN