Chăm lo đời sống cựu chiến binh
Các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn phát triển mới.

Xây mái ấm cho cựu chiến binh
Sau ngày xuất ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Tựu trở về quê hương xã Hòa Tiến để xây dựng cuộc sống. Ông lập gia đình, có 3 người con và nhiều năm gắn bó với nghề thợ nề. Tuy nhiên, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, trong khi vợ mắc bệnh thận phải điều trị thường xuyên khiến kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Căn nhà nhỏ xuống cấp nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm chưa được sửa chữa.
Thấu hiểu hoàn cảnh trên, vừa qua, Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn đóng góp của hội viên giúp gia đình ông Nguyễn Tựu sửa chữa nhà.
Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến huy động hội viên đóng góp 10 ngày công lao động và tặng 2 bộ cửa sổ gỗ, góp phần giảm đáng kể chi phí xây dựng. Từ nguồn hỗ trợ này, căn nhà được lợp mới mái tôn, lắp la phông, lát gạch men nền nhà, làm cửa sổ, sửa chữa gác lửng và gia cố nhiều hạng mục xuống cấp.
Ông Nguyễn Tựu chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh mà gia đình có điều kiện sửa lại căn nhà xuống cấp. Tôi biết ơn nghĩa tình của đồng đội đã giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn”.
Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến Đặng Văn Quang, ngoài trường hợp ông Nguyễn Tựu, hội còn hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa nhà cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Chỉnh. Đến nay, căn nhà đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng, giúp gia đình ông Chỉnh ổn định nơi ở, an tâm lao động, sản xuất. Ngoài ra, hội tặng gà giống và thức ăn chăn nuôi cho 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Vào đầu tháng 7/2026, Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp Hội Cựu chiến binh phường Thanh Khê cũng khởi công sửa chữa nhà cho hội viên Nguyễn Ngọc Cẩn. Lâu nay căn nhà rộng khoảng 32m2 của gia đình ông Cẩn xuống cấp, song điều kiện kinh tế khó khăn nên ông Cẩn chưa có khả năng sửa chữa. Sau khi được hỗ trợ 30 triệu đồng nguồn từ Hội Cựu chiến binh thành phố, gia đình ông Cẩn thay mái tôn, làm la phông, chống thấm và sơn lại tường.
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thanh Khê Nguyễn Văn Hùng cho biết, thời gian qua, hội triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, giúp hội viên phát triển kinh tế.
Đến nay, trên địa bàn không còn hội viên cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Riêng từ đầu năm đến nay, hội hỗ trợ 20 triệu đồng sửa chữa 2 căn nhà cho hội viên khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Lan tỏa nghĩa tình
Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội Cựu chiến binh xã Tam Hải phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình “Bữa cơm nghĩa tình - Trọn vẹn lòng tri ân” tại nhà bà Phạm Thị Lan (thôn Long Thạnh Tây, là vợ liệt sĩ).

Trong không khí ấm cúng, các hội đoàn thể ân cần thăm hỏi sức khỏe, trao những phần quà ý nghĩa, đồng thời tự tay chuẩn bị bữa cơm tri ân tại nhà bà Lan. Dịp này, Hội Cựu chiến binh xã Tam Hải trao quà động viên thương binh Lê Bá Chung, thể hiện sự sẻ chia, tiếp thêm động lực để ông vươn lên trong cuộc sống.
Trước đó, hội viên thuộc Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường Hải Châu tổ chức chương trình “Bữa sáng nghĩa tình”, trao 700 suất ăn miễn phí gồm bánh mì trứng và sữa hộp cho bệnh nhân cùng người nhà tại Bệnh viện Đà Nẵng. Chương trình khẳng định tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của nữ cựu chiến binh, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trong quá trình điều trị.
Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh thành phố đã huy động các nguồn lực hỗ trợ xây mới và sửa chữa 7 căn nhà cho hội viên khó khăn, với tổng kinh phí 530 triệu đồng cùng 150 ngày công hỗ trợ. Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động gần 1,3 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao sinh kế, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn.
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Huỳnh Bá Thành đánh giá, những hoạt động nghĩa tình đồng đội thời gian qua đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong công tác chăm lo hội viên, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.
Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để hỗ trợ nhiều hơn cho hội viên khó khăn. Đồng thời, hội chú trọng tạo sinh kế, hỗ trợ vay vốn, xây mới và sửa chữa nhà ở, giúp hội viên vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng cộng đồng nghĩa tình, nhân văn.