Tài chính - Thị trường

Chợ truyền thống chuyển mình

NGỌC HÀ 16/07/2026 09:50

Các chợ truyền thống trên địa bàn phường Thanh Khê đang từng bước đổi mới để hòa nhập với làn sóng thương mại điện tử, các mô hình bán lẻ hiện đại và sự thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân.

cho.jpg
Giao dịch không dùng tiền mặt trở nên phổ biến tại các chợ truyền thống. TRONG ẢNH: Người dân quét mã thanh toán mua hàng tại chợ Thanh Khê 1. Ảnh: NGỌC HÀ

Thay đổi cách tiếp cận khách hàng

Tại chợ Quán Hộ, hoạt động mua bán của các tiểu thương đang có chiều hướng thay đổi so với trước đây. Chị Thủy Triều (hộ kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi sống) cho biết, xu hướng tiêu dùng của người dân đang thay đổi, dễ nhận thấy nhất là thanh toán qua mã QR, ví điện tử rất phổ biến. Ngoài ra, họ cũng dần chuyển sang đặt hàng - giao nhận tận nhà thay vì đến trực tiếp chợ.

“Sự thay đổi này buộc mình phải thích ứng. Các hộ kinh doanh đều linh hoạt trong thanh toán song song hai hình thức tiền mặt và chuyển khoản. Ngoài ra, kết nối với khách hàng qua zalo để giới thiệu mặt hàng và giao hàng tận nhà nếu được yêu cầu”, chị Triều nói.

Tương tự, chị Lê Thị Sáu (cửa hàng la-gim, chợ Thanh Khê) nhìn nhận, việc ứng dụng công nghệ trong mua bán đã tăng sức cạnh tranh, tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng mới của các hộ kinh doanh tại chợ truyền thống.

Tại cửa hàng của chị, ngoài khách mua hàng trực tiếp, nhiều khách hàng cũng chọn đặt giao tận nhà, các nhà hàng, quán ăn không cần đến tận nơi mà chỉ gửi đơn hàng để soạn và giao…

“Thanh toán qua mã QR, ví điện tử, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, livestream bán hàng hay tham gia các sàn thương mại điện tử... đều được nhiều hộ kinh doanh tại chợ truyền thống thực hiện, giúp chúng tôi thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại”, chị Sáu chia sẻ.

Hướng đến chợ văn minh, hiện đại

Theo ông Hồ Kháng, Tổ trưởng Tổ quản lý chợ Quán Hộ, hiện có gần 300 tiểu thương buôn bán tại chợ, phần lớn là người dân địa phương.

Nhiều năm qua, thực hiện chủ trương xây dựng chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt được các tiểu thương thực hiện rất tốt, đến nay đạt hơn 80%.

Bên cạnh đó, phí mặt bằng không nộp tiền mặt đến Ban quản lý như trước đây mà thanh toán chuyển khoản vào tài khoản theo quy định. Việc truy xuất nguồn gốc của hàng hóa thông qua ứng dụng quét mã vạch góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm đối với một số mặt hàng.

Ông Kháng nhận định, trong bối cảnh hiện tại, chợ truyền thống đang dần bị lép vế trong cuộc đua với thương mại điện tử và các mô hình bán lẻ hiện đại thì cần có những giải pháp đồng bộ.

Trong đó, xây dựng chợ văn minh thương mại là hướng đi cần được các ngành chức năng và các tiểu thương quan tâm.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Khê Phạm Thành Nam cho hay, đơn vị đang trực tiếp quản lý 9 chợ gồm, chợ Phú Lộc, Quán Hộ, Thanh Khê 1, Chính Gián, Tam Thuận, Tân Lập, Tân Chính, Hải Sản và chợ Lầu Đèn.

Hiện các chợ có tổng số 1.940 lô/quầy, với 43 cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, vệ sinh môi trường và phục vụ hoạt động chợ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình hoạt động tại các chợ cơ bản ổn định; công tác phối hợp giữa trung tâm và các tổ quản lý chợ được duy trì thường xuyên, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên từng bước được nâng cao; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các chợ cơ bản được bảo đảm.

Thời gian tới, địa phương sẽ bám sát Quyết định số 16/2026/QĐ-UBND ngày 24/2/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phát triển các chợ.

Việc phát triển sẽ gắn liền với nhu cầu thực tiễn và xu hướng thời đại, ưu tiên các mô hình chợ ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy; kết hợp giữa hiện đại và việc giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống địa phương.

NGỌC HÀ