Đồng hành trẻ em gái khó khăn định hướng tương lai trong thời đại mới
ĐNO - Trong hai ngày 16 và 17/7, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam tổ chức giai đoạn 3 chương trình “Hỗ trợ xây dựng và phát triển mục tiêu cá nhân cho trẻ em gái”.
.jpg)
Chương trình quy tụ gần 40 học viên là trẻ em gái đến từ các trường học, cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm thiện nguyện và địa phương trên địa bàn thành phố, với mục tiêu hỗ trợ các em xác định định hướng tương lai, phát huy năng lực bản thân và xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp.
Trong khuôn khổ chương trình, học viên tham gia các phiên tư vấn nhóm và tư vấn cá nhân với các chuyên gia tâm lý, hướng nghiệp. Tại đây, các em giới thiệu về bản thân, chia sẻ những băn khoăn trong học tập, cuộc sống cũng như dự định trong tương lai.
Trên cơ sở trao đổi trực tiếp, các chuyên gia phân tích điểm mạnh, những hạn chế cần khắc phục của từng học viên; đồng thời tư vấn giải pháp phù hợp để các em điều chỉnh mục tiêu và xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của mình.
Anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chương trình hướng đến hỗ trợ trẻ em gái xác định mục tiêu phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân. Thông qua các hoạt động tư vấn, trải nghiệm và tương tác, các em được trang bị thêm kỹ năng, tư duy tích cực và động lực để chủ động hơn trong học tập, rèn luyện cũng như định hướng tương lai”.

Các phiên tư vấn diễn ra trong không khí cởi mở, tạo điều kiện để học viên chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, những khó khăn trong học tập và dự định của bản thân. Bên cạnh tư vấn cá nhân, các hoạt động nhóm được tổ chức theo hướng tương tác, giúp các em trao đổi, lắng nghe và học hỏi lẫn nhau thông qua các tình huống thực tiễn.
Quá trình trao đổi trực tiếp với chuyên gia không chỉ giúp học viên nhận diện rõ hơn năng lực của bản thân, tháo gỡ những băn khoăn trong quá trình định hướng mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy chủ động.
Em Nguyễn Thị Thùy Tiên, học viên đến từ Làng trẻ em SOS Đà Nẵng chia sẻ: “Buổi tư vấn giúp em nhìn nhận rõ hơn những điểm cần cải thiện để theo đuổi mục tiêu của mình. Em sẽ cố gắng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và phát huy những điểm mạnh để từng bước thực hiện ước mơ”.
Em Bling Nguyễn Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT Tây Giang cho biết, tham gia chương trình, em tự tin hơn trong việc xác định mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp.
“Trước đây em khá mơ hồ về tương lai và chưa biết mình phù hợp với ngành nghề nào. Qua các buổi tập huấn, em hiểu rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của bản thân cũng như những kỹ năng cần rèn luyện. Em cũng có thêm thông tin về ngành nghề mình yêu thích để xây dựng kế hoạch học tập phù hợp cho những năm tới”, Quỳnh Trang chia sẻ.
.png)
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động, việc giúp thanh thiếu niên sớm xác định mục tiêu, hiểu rõ năng lực bản thân và rèn luyện các kỹ năng mềm được xem là yếu tố quan trọng để thích ứng với những yêu cầu mới.
Ông Hoàng Đức Bảo, chuyên gia kỹ năng mềm và trí tuệ nhân tạo cho hay: “Thế hệ Gen Z và Gen Alpha có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận công nghệ và thích ứng với những thay đổi của xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh kiến thức chuyên môn, các em cần được trang bị kỹ năng giao tiếp, tư duy định hướng và khả năng ra quyết định. Điều quan trọng là các bạn trẻ hiểu rõ bản thân, xác định mục tiêu phù hợp và kiên trì theo đuổi mục tiêu đó. Đây là nền tảng để các em thích ứng với sự thay đổi và phát triển bền vững trong tương lai”.
Đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến các em đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội và trung tâm thiện nguyện, các học viên có dịp gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện của mình.
Thông qua các hoạt động tư vấn, trải nghiệm và tương tác, chương trình góp phần giúp các em nhận diện năng lực bản thân, xây dựng mục tiêu học tập và phát triển phù hợp, tạo thêm cơ hội để các em tự tin chuẩn bị hành trang cho tương lai.