Chính trị

Đưa chính sách đến đúng, đến nhanh với người có công

HOÀNG THANH TÌNH 17/07/2026 07:00

Tháng Bảy luôn nhắc mỗi người về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, về trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phòng Người có công (Sở Nội vụ) chuẩn bị chu đáo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng. TRONG ẢNH: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3 từ trái qua) và đại diện các sở ngành, địa phương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Hùng Sơn. Ảnh: TRỌNG HUY
Phòng Người có công (Sở Nội vụ) chuẩn bị chu đáo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng. TRONG ẢNH: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 3 từ trái qua) và đại diện các sở ngành, địa phương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Hùng Sơn. Ảnh: TRỌNG HUY

Với tinh thần đó, mô hình “Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công, tổ chức chu đáo các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân các ngày lễ, kỷ niệm, ngày truyền thống ngành trong năm” do Chi bộ Văn phòng 4, Đảng bộ Sở Nội vụ thành phố triển khai, góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, bồi đắp truyền thống nghĩa tình, nhân văn của thành phố Đà Nẵng.

Đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn

Năm 2025, công tác giải quyết chế độ ưu đãi người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời và đúng quy định. Phòng Người có công thuộc Chi bộ Văn phòng 4 đã tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ; tham mưu giải quyết gần 5.000 trường hợp hưởng trợ cấp một lần và trợ cấp hằng tháng; thực hiện cấp đổi giấy tờ, di chuyển hồ sơ, xác nhận thông tin, giới thiệu giám định y khoa, xác định danh tính liệt sĩ bằng ADN và nhiều nội dung khác liên quan đến chính sách ưu đãi người có công.

Cùng với đó, nhiều hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng thưởng Huân chương Độc lập, cấp mới và cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định. Hàng trăm người có công và thân nhân tiếp tục được hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng và các chính sách an sinh đặc thù của thành phố.

Sau ngày 1/7/2025, đơn vị đã chủ động rà soát các chính sách đặc thù, tham mưu xây dựng cơ chế thống nhất trên toàn địa bàn, bảo đảm mọi người có công đều được thụ hưởng chính sách công bằng, kịp thời, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Đằng sau những con số là hàng nghìn trường hợp được giải quyết quyền lợi kịp thời, là sự tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác người có công trong việc bảo đảm mọi chế độ, chính sách đều được thực hiện đầy đủ, đúng quy định và đúng đối tượng.

Điểm nổi bật của mô hình là gắn việc thực hiện chính sách với tổ chức chu đáo các hoạt động tri ân trong những ngày lễ lớn của đất nước và của thành phố. Các lễ viếng, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và di tích lịch sử được tổ chức trang trọng, thành kính.

Hàng chục nghìn suất quà được trao đến người có công, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách; nhiều chương trình gặp mặt, tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử được tổ chức chu đáo, tạo sức lan tỏa sâu rộng về truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đặc biệt, việc tham mưu phục vụ lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Những hoạt động ấy không chỉ mang ý nghĩa chăm lo về vật chất mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng biết ơn các thế hệ đi trước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Lan tỏa tinh thần tri ân trong giai đoạn mới

Kết quả đạt được trong năm 2025 tiếp tục tạo nền tảng để mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả trong năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, công tác người có công tiếp tục được triển khai với tinh thần chủ động, trách nhiệm.

Hơn 5.800 hồ sơ được tiếp nhận, trên 3.800 trường hợp được giải quyết chế độ ưu đãi; hàng trăm trường hợp được hỗ trợ theo các chính sách đặc thù của thành phố, điều chỉnh chế độ trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và giải quyết kịp thời các kiến nghị của công dân.

Cùng với đó, ngành Nội vụ thành phố chủ động tham mưu nhiều nội dung quan trọng như sửa đổi, hoàn thiện chính sách đặc thù đối với người có công. Triển khai hợp nhất cơ sở dữ liệu người có công sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; chuẩn bị chu đáo các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, viếng hương nhân các ngày lễ lớn.

Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương huy động nguồn lực xã hội chăm lo người có công, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách.

Việc duy trì và phát triển mô hình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức sâu sắc rằng chăm lo người có công không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, là sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tháng Bảy lại về, những nén hương tri ân tiếp tục được thắp lên tại các nghĩa trang liệt sĩ; những chuyến thăm hỏi, động viên người có công và gia đình chính sách tiếp tục được tổ chức chu đáo trên khắp địa bàn thành phố. Đó không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, để lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc luôn được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động thiết thực, trách nhiệm và nghĩa tình.

HOÀNG THANH TÌNH