Nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp mới
Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 đánh dấu cách tiếp cận mới trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khi lấy chính quyền cơ sở làm hạt nhân, kết nối “4 nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Quốc tế. Mô hình hướng đến hiện thực hóa các chủ trương lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành chương trình hợp tác, cam kết hành động cụ thể trong cộng đồng.

Phát huy lợi thế cửa ngõ đổi mới sáng tạo
Trong bối cảnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, tập trung vào công nghệ lõi và chất lượng doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng dự án khởi nghiệp, mà còn phải hình thành môi trường hỗ trợ đủ mạnh ngay từ địa phương.
Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hòa Khánh 2026 do Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp UBND phường Hòa Khánh tổ chức đã lựa chọn cách tiếp cận từ cấp cơ sở để kết nối các nguồn lực của nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.
Là phường tiên phong tổ chức diễn đàn khởi nghiệp khá quy mô với nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nhà đầu tư, chính quyền phường Hòa Khánh đặt rất nhiều kỳ vọng. Với diện tích hơn 40km2, dân số hơn 125 nghìn người, đây là khu vực hội tụ các chức năng công nghiệp, dịch vụ, giáo dục và logistics, đồng thời kết nối thuận lợi với cảng biển, sân bay, đường sắt và cao tốc.
Địa phương hiện có hơn 3.135 doanh nghiệp, hơn 2.000 hộ kinh doanh; 6 tháng đầu năm 2026 cấp mới 1.679 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tổng thu ngân sách đạt hơn 303,6 tỷ đồng, bằng 50,45% dự toán năm; riêng khu vực ngoài quốc doanh đạt hơn 153,9 tỷ đồng, vượt 90% dự toán. Trên địa bàn đang triển khai 67 dự án hạ tầng, tạo thêm dư địa phát triển sản xuất, kinh doanh.
Song song với phát triển kinh tế, phường Hòa Khánh đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp.
Một lợi thế khác là sự hiện diện của các cơ sở đào tạo lớn như: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cùng các cơ sở đào tạo của Đại học Duy Tân. Đây được xem là nguồn cung nhân lực chất lượng cao, đồng thời là nền tảng để thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.
Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ, mục tiêu của diễn đàn không dừng ở trao đổi ý tưởng mà hướng đến hình thành các chương trình hợp tác cụ thể, tạo môi trường để các nguồn lực cùng tham gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ngay từ địa phương.
“Điểm mới của diễn đàn là thông điệp "Một cam kết - One commitment", thay cho cách tiếp cận dựa trên các biên bản ghi nhớ mang tính hình thức. Mỗi đại biểu tham dự mang đến ít nhất một cam kết hành động ở các mặt: hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực hay thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế. Mỗi cam kết sẽ là một viên gạch góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, mở ra nhiều sáng kiến mới, nhiều mối quan hệ hợp tác mới và những hành động cụ thể; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong thời gian tới”, ông Huỳnh Anh Vũ nói.

Hiện thực hóa cam kết
Điểm lại chặng đường 10 năm kể từ ngày Việt Nam chính thức triển khai năm quốc gia khởi nghiệp (2016 - 2026), TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng, khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới bứt phá ngoạn mục.
Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu lạc quan, Chủ tịch Hiệp hội khởi nghiệp Quốc gia cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức lớn mà các nhà sáng lập phải đối mặt. Đó là bài toán thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng và thị trường để sản phẩm khởi nghiệp giải quyết trúng và đúng nhu cầu thực tế của xã hội; thách thức chuyển hóa tri thức thành thực tiễn nhằm đưa các nghiên cứu khoa học, bài học từ ghế nhà trường vào đời sống để tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao; áp lực kết nối giữa khát vọng, đam mê với các nguồn lực thực tế từ nhà đầu tư hay nguồn vốn quốc tế.
Xuyên suốt diễn đàn, các phiên đối thoại phân tích xu hướng vĩ mô toàn cầu, cơ chế tài chính xanh, chiến lược chuyển đổi kép và cách thức để chính quyền, cộng đồng khởi nghiệp phường Hòa Khánh với các mạng lưới công nghệ thế giới. Các chiến lược vĩ mô được đưa vào bối cảnh thực địa cụ thể với sự đồng hành của chính quyền cơ sở.
Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ tiềm năng mang đến diễn đàn nhiều giải pháp đột phá đáng chú ý để quảng bá, tìm kiếm cơ hội kết nối với nhà đầu tư trực tiếp ngay diễn đàn. Nhiều cam kết đã được đại diện doanh nghiệp, các trường đại học và nhà đầu tư đưa ra, với khát vọng tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp đa dạng, đổi mới, sáng tạo ngay tại địa bàn phường Hòa Khánh.
Đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn của phường Hòa Khánh, PGS-TS. Hoàng Văn Hải, nguyên Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, cố vấn cấp cao của Tập đoàn Đèo Cả khẳng định, đây là hành động tiên phong, vô cùng thiết thực và kịp thời nhằm tiếp thêm động lực cho khởi nghiệp. Diễn đàn đồng thời góp phần giúp Đà Nẵng tìm ra những giải pháp đột phá để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ cho hay, về mặt chiến lược, phường Hòa Khánh đặt mục tiêu nâng tổng số doanh nghiệp lên 5.000 trong 5 năm tới, đạt 10.000 doanh nghiệp trong 10 năm và hướng tới cột mốc 20.000 doanh nghiệp vào năm 2045. Địa phương cũng định hướng tập trung kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như: tài chính ngân hàng, nhà ở đô thị, hạ tầng logistics, công nghệ R&D, y tế công nghệ cao, thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Chính quyền phường Hòa Khánh luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin, nhu cầu hợp tác từ các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế để cùng chung tay xây dựng một "phường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" kiểu mẫu.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, tài chính, logistics của khu vực. Vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng quan trọng.
“Việc phường Hòa Khánh chủ động tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia và ký kết hợp tác với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp là hướng đi đúng, thể hiện tư duy đổi mới và tinh thần chủ động ngay từ cấp cơ sở. Nếu được triển khai thực chất, phường Hòa Khánh hoàn toàn có thể trở thành mô hình tiêu biểu của thành phố trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. UBND thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển. Đồng thời mong muốn các thỏa thuận hợp tác sớm được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án mang lại hiệu quả thực chất cho người dân và doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nói.
Tại diễn đàn, 8 đại diện đã tham gia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa các chủ thể trong mô hình liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Quốc tế, với thông điệp “One Commitment - Một cam kết”.
Toàn bộ nghi thức được thực hiện trên nền tảng số. Đại diện các bên cùng xác lập Bản cam kết hành động bằng chữ ký điện tử, thể hiện trách nhiệm đồng hành trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hòa Khánh.