Kết nối du lịch trung tâm đến phía Nam và phía Tây Đà Nẵng
ĐNO - Sáng 17/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức tổng kết chương trình khảo sát xây dựng chương trình tour kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía Tây và phía Nam. Qua đó, đánh giá tiềm năng, xây dựng chương trình tour, sản phẩm du lịch mới gắn với du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực này.

Trong các tháng 5, 6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khảo sát tuyến kết nối trung tâm thành phố đến khu vực phía Nam, gồm các điểm: Vườn dừa nước và khu di tích Bãi Sậy Sông Đầm (phường Quảng Phú); các điểm du lịch gắn với danh thắng hồ Phú Ninh (xã Phú Ninh); Làng cổ Lộc Yên (xã Thạnh Bình); Làng Mường (xã Trà My); Khu Di tích nước Oa (xã Trà Tân); Làng săn mây Tăk Pổ (xã Trà Tập).
Đối với khu vực phía Tây, khảo sát các điểm: Làng Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn); Làng Đhrôồng (xã Đông Giang); Làng Pơr’ning và làng truyền thống Cơ Tu (xã Tây Giang); Điểm du lịch sinh thái Lộc Trời, Đỉnh Quế và Rừng cây Di sản Pơ mu (xã Hùng Sơn); Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang (xã Bến Hiên).

Qua khảo sát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá khu vực phía Nam và phía Tây có nhiều tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa, hệ thống di tích lịch sử và các mô hình du lịch cộng đồng hiện có.
Một số doanh nghiệp đã bước đầu nghiên cứu, xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với nhiều phân khúc khách và thời lượng lưu trú khác nhau.
Ngay sau các đợt khảo sát, đã có một số doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng, quảng bá và tổ chức khai thác tour thử nghiệm với chủ đề "Hành trình về phía Nam/Tây: Chạm vào nguyên bản", thu hút hơn 200 lượt khách tham gia với khoảng 10 đoàn (chủ yếu tuyến kết nối trung tâm thành phố - Tam Kỳ (cũ) - Làng săn mây Tăk Pổ).
Đây là cơ sở thuận lợi để tiếp tục hoàn thiện và đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới của thành phố; góp phần mở rộng không gian du lịch, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.
Thời gian tới, sở tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Du lịch, Chi hội Lữ hành và các doanh nghiệp lữ hành hoàn thiện, quảng bá các chương trình tour nhằm thu hút khách đến khu vực phía Nam và phía Tây thành phố; đồng thời hướng dẫn các địa phương và đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện sản phẩm du lịch, kết nối và đưa các chương trình tour mới vào khai thác, phục vụ du khách.