Câu chuyện xoay quanh chiếc cúp FIFA World Cup
ĐNO - Chỉ còn 3 ngày nữa, trận chung kết tìm ra “tân vương” World Cup 2026 (giữa đội Tây Ban Nha và Argentia) sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife, bang New Jersey (Mỹ). Câu chuyện xoay quanh chiếc cúp vô địch của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh mà các cầu thủ mơ ước cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Tác giả cúp vô địch bóng đá thế giới
Nhà thiết kế Silvio Gazzaniga (1921 - 2016) là người chế tác chiếc cúp vô địch World Cup tại xưởng của ông ở khu Brera, thành phố Milan (Italia) khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức cuộc thi tìm kiếm thiết kế mới sau khi Brazil giành quyền sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp gốc trước đó vì vô địch World Cup lần thứ ba vào năm 1970.
Chiếc cúp biểu tượng của World Cup của nhà thiết kế Silvio Gazzaniga, giờ đã quen thuộc với nhiều thế hệ người hâm mộ, mô tả hai hình người theo hướng xoáy lên và nâng đỡ quả cầu tượng trưng cho trái đất.
Theo AP, đó là vì nhà điêu khắc người Italia Silvio Gazzaniga muốn nắm bắt ba cảm xúc thể thao trong một hình xoắn ốc duy nhất của chiếc cúp: sự nỗ lực của vận động viên, niềm hân hoan của người hâm mộ và khoảnh khắc chiến thắng.

Tác phẩm được chế tác từ vàng 18 carat, cao 36,8cm và nặng khoảng 6,1kg. Những vòng đá malachite ở phần đế rất phù hợp với tác phẩm vì có màu xanh lá cây, giống như một sân bóng đá và cũng là một loại đá quý.
Chiếc cúp FIFA World Cup được nâng cao bởi các nhà vô địch từ năm 1974 là tác phẩm của nhà điêu khắc Silvio Gazzaniga.
Cúp World Cup đầu tiên bị đánh cắp
Chiếc cúp vô địch World Cup đầu tiên, được giới thiệu tại giải đấu khai mạc năm 1930, khắc họa hình ảnh nữ thần Nike của Hy Lạp, được gọi cúp Jules Rimet theo tên người sáng lập giải đấu.
Chiếc cúp Jules Rimet đã bị đánh cắp hai lần. Đó là lần đầu tiên vào năm 1966 khi đang được trưng bày công khai ở Anh và được một con chó tên Pickles tìm thấy dưới một hàng rào ở phía nam London, theo FIFA.
Chiếc cúp sau đó lại bị đánh cắp từ trụ sở Liên đoàn Bóng đá Brazil vào năm 1983 sau khi nước này chính thức nắm giữ chiếc cúp. Chiếc cúp gốc đó đến nay vẫn chưa được tìm thấy và người ta tin rằng nó đã bị nấu chảy.
Như vậy, đây là kỳ World Cup thứ 14 sử dụng thiết kế của Gazzaniga và FIFA đã quyết định tiếp tục sử dụng chiếc cúp này ít nhất cho đến giải đấu năm 2038, theo trang web của Gazzaniga.
Không giống như phiên bản tiền nhiệm và trường hợp trước đây của Brazil, đến nay không quốc gia nào được quyền giữ lại bản gốc chiếc cúp FIFA World Cup của nhà thiết kế Silvio Gazzaniga, cho dù giành chức vô địch bao nhiêu lần đi chăng nữa. Vì vậy, kiệt tác bằng vàng ròng này vẫn luôn thuộc sở hữu của FIFA.
Đương nhiên, đội vô địch World Cup sẽ được trao cúp ngay trên sân sau trận chung kết và ăn mừng chiến thắng một cách long trọng. Sau đó, đội vô địch sẽ nhận về chiếc cúp bản sao mạ vàng.