Khởi nghiệp - OCOP

Đưa hàng Việt và sản phẩm OCOP vươn xa

LÊ PHẠM 18/07/2026 07:19

Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền, ngành chức năng và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ khơi dậy niềm tự hào, các hoạt động xúc tiến thương mại đang tạo bệ phóng vững chắc để hàng Việt và sản phẩm OCOP địa phương vươn xa.

vn1(1).jpg
Quảng bá sản phẩm địa phương tại hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Sôi nổi các ngày hội hàng Việt

Chỉ trong vòng một tháng, Đà Nẵng đã tổ chức thành công hai sự kiện quy mô nhằm trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương.

Cụ thể, từ 10/6 đến 15/6, Hội chợ hàng Việt - Đà Nẵng năm 2026 và Tôn vinh sản phẩm OCOP đã thu hút 150 doanh nghiệp tham gia với gần 200 gian hàng đến từ Đà Nẵng và 17 tỉnh, thành phố.

Tiếp đó, từ 9/7 đến 13/7, Hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp thành phố lần thứ VI năm 2026 tiếp tục quy tụ 180 gian hàng với hơn 400 sản phẩm nông nghiệp, OCOP và đặc sản vùng miền. Đáng chú ý, tổng doanh thu trong 5 ngày diễn ra sự kiện này đạt gần 5 tỷ đồng.

Thông qua các hội chợ, những chủ thể OCOP có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Bà Hồ Thị Ngọc Oanh, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Oanh Foods cho biết, mỗi lần tham gia hoạt động khuyến công và hội chợ là một dịp để các chủ thể OCOP tích lũy kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng, hoàn thiện và đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Không dừng lại ở khu vực trung tâm, phong trào còn lan tỏa sâu rộng về cơ sở khi Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, sản phẩm khởi nghiệp của nông dân, phụ nữ và thanh niên.

Theo đó, trong tháng 6/2026, UBND xã Hòa Vang tổ chức Phiên chợ quê với chủ đề “Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc” tại chợ Túy Loan. Phiên chợ giới thiệu hơn 200 mặt hàng từ 20 gian hàng của các hợp tác xã, doanh nghiệp xã Hòa Vang cùng 14 phường, xã khác.

Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, địa phương có kế hoạch tổ chức phiên chợ định kỳ hằng tháng, từng bước đưa hoạt động này trở thành điểm hẹn văn hóa - thương mại đặc sắc của thành phố, qua đó thúc đẩy kinh tế bền vững.

vn.jpg
Quảng bá sản phẩm địa phương tại hội chợ trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ

Theo Sở Công Thương, bên cạnh việc hỗ trợ sản xuất, ngành đặc biệt quan tâm đến khâu mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, toàn thành phố có gần 500 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu và 473 sản phẩm OCOP còn hiệu lực công nhận, cùng nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Trung bình hằng năm, Sở Công Thương chủ trì và phối hợp tổ chức hơn 10 sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu.

Đồng thời, ngành lập từ 7-10 đoàn với khoảng 200 lượt doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại trong nước và từ 4-6 đoàn tìm kiếm cơ hội tại các thị trường quốc tế như Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Úc... Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã kết nối thành công với hệ thống phân phối hiện đại.

Để nâng cao độ phủ cho hàng hóa địa phương, Sở Công Thương cũng làm việc với các hệ thống siêu thị nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất để sản phẩm OCOP lên kệ. Đến nay, nhiều sản phẩm đã có mặt tại GO!, Co.opmart, Lotte Mart và các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop...

Giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng định hướng tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP theo tiêu chí nâng cao chất lượng, phát triển xanh, bền vững, gắn chặt với chuyển đổi số, du lịch và vươn tầm ra thị trường quốc tế.

LÊ PHẠM