Tài chính - Thị trường

Quyết tâm ngăn chặn gian lận thương mại

VĨNH LỘC 18/07/2026 08:50

Sáu tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 1.384 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước).

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trong những tháng cuối năm 2026. Ảnh: QLTT ĐÀ NẴNG

Kết quả này cho thấy sự quyết liệt của các ngành chức năng, đồng thời phản ánh tình trạng gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là trên môi trường thương mại điện tử.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Những tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường, công an, hải quan, bộ đội biên phòng và các ngành chức năng liên tiếp phát hiện vụ việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu với quy mô từ nhỏ đến lớn.

Đơn cử, ngày 3/6, Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố tổ chức kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại phường An Khê. Lực lượng chức năng phát hiện tại hộ kinh doanh này có 650 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs được bày bán. Chủ cơ sở bị xử phạt 45 triệu đồng, toàn bộ hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, ngày 15/4, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp đóng tại phường Hải Châu, phát hiện nhiều sản phẩm ví cầm tay, túi xách, đồng hồ giả mạo các thương hiệu Chanel và Rolex. Doanh nghiệp bị xử phạt 55 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng giả mạo.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, mặc dù hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không còn diễn biến “nóng”, song nguy cơ vẫn hiện hữu, nhất là đối với hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng.

Thống kê của Ban Chỉ đạo 389 thành phố cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã phát hiện, xử lý 1.384 vụ vi phạm. Trong đó có 257 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 924 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 203 vụ hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Cơ quan chức năng đã khởi tố 64 vụ án với 95 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 132,2 tỷ đồng.

Không chỉ gia tăng về số lượng, nhiều vụ việc có phương thức hoạt động rất tinh vi. Điển hình là vụ việc do Bộ đội Biên phòng thành phố phát hiện tại khu vực cảng cá Thọ Quang. Theo đó, khi kiểm tra một xe tải có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện 4.000 lít dầu DO không hóa đơn chứng từ; chủ hàng bị phạt hành chính 30 triệu đồng và tịch thu số dầu bán sung công quỹ gần 62,2 triệu đồng.

Hay chuyên án sản xuất hàng giả tại một công ty tại phường Hòa Khánh, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô giả cùng hàng chục nghìn bao bì, tem nhãn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa của lực lượng quản lý thị trường thành phố góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và tạo động lực cho doanh nghiệp chân chính phát triển. Ảnh: QLTT Đà Nẵng

Ứng phó trên không gian mạng

Là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên với hệ thống logistics phát triển đồng bộ, Đà Nẵng trở thành địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh gian lận thương mại.

Một số doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục hải quan điện tử để khai sai tên hàng, mã số, giá trị tính thuế nhằm trốn thuế.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố cho biết, các đối tượng thường lợi dụng uy tín của thương hiệu nổi tiếng để thay đổi chi tiết trên nhãn mác, bao bì, khiến người tiêu dùng khó phân biệt. Mặt hàng làm giả phổ biến là giày dép, quần áo, túi xách và mỹ phẩm.

Cạnh đó, không ít đối tượng lập doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp rồi nhanh chóng giải thể nhằm xóa dấu vết.

Các đối tượng còn lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, hàng xách tay, hành lý ký gửi để vận chuyển thuốc lá, xì gà, thực phẩm chức năng, tiền chất ma túy.

Đặc biệt, việc chuyển dịch hoạt động sang các sàn trực tuyến, mạng xã hội (Shopee, TikTok Shop, Lazada, Facebook, Zalo...) và dùng hình thức livestream bán hàng đang gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh nguồn gốc.

Theo dự báo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố, dịp cuối năm 2026, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, các hành vi vi phạm sẽ tiếp tục gia tăng.

Thành phố xác định triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát thị trường như: tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp liên ngành (công an, quản lý thị trường, hải quan, bộ đội biên phòng, thuế); đẩy mạnh chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu.

Đồng thời các ngành chú trọng tuyên truyền, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng công cụ truy xuất nguồn gốc, ưu tiên hàng hóa có xuất xứ rõ ràng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo động lực cho doanh nghiệp chân chính phát triển.

VĨNH LỘC