Khám sức khỏe định kỳ người dân vùng cao Trà Tập
Thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17 của Chính phủ về triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, xã Trà Tập đang từng bước đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng cao.
.jpg)
Là địa phương miền núi, đời sống của người dân Trà Tập vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 33%. Địa hình chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều trở ngại khiến việc tiếp cận các cơ sở y tế tuyến trên của người dân chưa thực sự thuận lợi.
Đối với nhiều gia đình, mỗi lần đưa người thân đi khám bệnh đồng nghĩa với việc phải chi thêm khoản kinh phí không nhỏ cho việc đi lại, ăn ở và sinh hoạt. Chính vì vậy, chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai phần nào tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương.
Từ sáng sớm, chị Hồ Thị Chiến, thôn Ngok Pang đã địu theo con trai 7 tuổi bị khuyết tật bẩm sinh đến Trạm Y tế xã Trà Tập để khám sức khỏe. Chồng mất sớm, một mình gồng gánh nuôi các con nhỏ, cuộc sống vốn đã nhiều thiếu thốn, đứa con thường xuyên đau ốm khiến gánh nặng càng thêm chồng chất. “Mỗi lần đưa con xuống trung tâm y tế khám bệnh là tôi phải lo toan đủ thứ chi phí. Từ nay, con tôi sẽ được theo dõi sức khỏe định kỳ, tôi cũng đỡ lo hơn vì đường đi rút ngắn, chi phí được giảm bớt”, chị Chiến tâm sự.
Theo bà Đinh Thị Cơ, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Trà Tập, việc triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân ngay tại trạm mang lại nhiều lợi ích thiết thực. “Người dân được khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, sàng lọc các bệnh lý phổ biến và lập hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài. Qua đó, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc bệnh được phát hiện sớm, kịp thời chuyển tuyến điều trị, góp phần hạn chế những biến chứng do bệnh tật gây ra”, bà Cơ nói.
Đợt khám lần này thực hiện cho gần 700 người thuộc các nhóm ưu tiên, gồm người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và các trường hợp chưa từng có lịch sử khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ người dân đến khám đạt gần 90%. Trên cơ sở đó, ngành y tế xã sẽ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, đồng bộ và hiệu quả.
Mặc dù còn nhiều thiếu thốn về hạ tầng, nhân lực và thiết bị, song ngành y tế Trà Tập đang cho thấy quyết tâm cao trong việc triển khai khám sức khỏe toàn dân, với mục tiêu chăm lo tốt nhất đời sống đồng bào miền núi. “Việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại cơ sở đã giúp giảm đáng kể chi phí đi lại cho người dân vùng cao, đặc biệt là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là giải pháp góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay từ tuyến xã”, bà Đinh Thị Cơ nói.
Khi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương, khoảng cách về chăm sóc sức khỏe giữa miền núi và miền xuôi từng bước được thu hẹp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững trong thời gian tới.