[eMagazine] - Đà Nẵng khai mở tối đa không gian du lịch trên sông Hàn
ĐNO - Với vị trí địa lý thuận lợi và tiềm năng lớn về kinh tế - xã hội, sông Hàn được Đà Nẵng định hướng là "dòng sông ánh sáng" hội tụ các giá trị văn hóa - lịch sử và du lịch của xứ Quảng. Trên tinh thần đó, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng đang nỗ lực khai phá tối đa không gian phát triển của dòng sông, từ mwạt nước cho đến đôi bờ.
.png)


Điểm nhấn đặc biệt trong không gian văn hóa - du lịch trên sông Hàn suốt hai thập kỷ qua là những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF).
Khởi nguồn từ Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) năm 2008, đến kỳ DIFF 2026, thương hiệu "thành phố pháo hoa" của Đà Nẵng đã tròn 18 năm tuổi, tiếp tục giữ vai trò "ngòi nổ" quan trọng cho ngành du lịch địa phương.
Tại kỳ DIFF 2026 vừa qua, Đà Nẵng ghi nhận lượng khách kỷ lục, đánh dấu một mùa lễ hội thành công rực rỡ nhất từ trước đến nay.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ: "Qua các kỳ tổ chức, DIFF ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á", đồng thời được cộng đồng quốc tế bình chọn là một trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là niềm tự hào không chỉ của Đà Nẵng mà còn của Việt Nam trong hành trình quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới".

Bên cạnh DIFF, sông Hàn còn là nơi diễn ra hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Nếu dưới mặt nước sôi động với hoạt động du thuyền đêm, Giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng..., thì dọc hai bờ lại rộn ràng các chương trình âm nhạc, vũ hội đường phố, trình diễn thời trang, triển lãm, hát Bài chòi và đường hoa Xuân.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng nhìn nhận, việc hội tụ các điểm đến biểu tượng như Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chợ Hàn, thành Điện Hải, cầu Rồng, Công viên APEC... tạo nên một hành trình trải nghiệm đầy sức hút cho du khách tại đôi bờ sông Hàn.

Dịp cuối tuần đầu tháng 7/2026, tàu Rồng Sông Hàn rộn ràng đón đoàn khách MICE hơn 200 người từ Ấn Độ. Ngay khi bước lên tàu, du khách quốc tế được hòa mình vào không gian văn hóa sôi động. Không chỉ thưởng ngoạn cảnh sắc, khách còn được thưởng thức ẩm thực đặc trưng và đắm chìm trong các tiết mục ca múa nhạc hiện đại.
Điểm nhấn của hành trình là khoảnh khắc du thuyền dừng giữa dòng để du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn màn cầu Rồng phun lửa và nước. Trong chuyến khám phá Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm, thưởng ngoạn sông Hàn về đêm bằng du thuyền được đoàn khách đánh giá là trải nghiệm thú vị bậc nhất.
Ông Vikram Anand (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) chia sẻ, chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là kỳ nghỉ trăng mật của hai vợ chồng. “Tôi ấn tượng sâu sắc với mọi thứ nơi đây và chắc chắn sẽ giới thiệu du thuyền này, cũng như Đà Nẵng và Việt Nam xinh đẹp đến người thân, bạn bè. Nhất định chúng tôi sẽ quay lại!”, ông Anand hào hứng.
[VIDEO] - Du khách nước ngoài chia sẻ về sự thú vị khi trải nghiệm bằng du thuyền vào ban đêm trên sông Hàn:
Ông Cao Thế Vương, hướng dẫn viên Vietravel chi nhánh Đà Nẵng - đơn vị trực tiếp điều hành tour cho đoàn khách Ấn Độ cho biết: "Du khách Ấn Độ đặc biệt yêu thích vẻ đẹp về đêm của Đà Nẵng; thậm chí nhiều người ví von đây là một trong 10 thành phố có cảnh đêm đẹp nhất châu Á. Họ cũng rất ấn tượng với kiến trúc cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và cầu quay sông Hàn".


Được triển khai từ tháng 6/2024, sau hai năm hoạt động, Phố đi bộ Bạch Đằng đã trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu của Đà Nẵng. Tuyến phố này kết nối nhịp nhàng với cầu Rồng, Công viên APEC, cầu Nguyễn Văn Trỗi và đường Trần Hưng Đạo, hình thành một không gian ẩm thực, giải trí và lễ hội xuyên suốt.
Tại đây, vào đầu tháng 7/2026, phường Hòa Cường đã tổ chức Lễ hội Lân - Sư - Rồng Hòa Cường - Đà Nẵng mở rộng lần thứ I với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Sự kiện quy tụ 25 đoàn tiêu biểu trên cả nước, mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho người dân và du khách.

Theo ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, Lễ hội Lân - Sư - Rồng từng được UBND quận Hải Châu tổ chức thành công trong những năm trước đây.
Hiện, phường Hòa Cường tiếp tục phát triển sự kiện này nhằm thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng quảng bá, tổ chức các loại hình văn hóa đặc trưng trên địa bàn”; qua đó gắn kết phát triển du lịch, kinh tế đêm và quảng bá hình ảnh một đô thị trung tâm năng động.

[VIDEO] - Đặc sắc Phố đi bộ Bạch Đằng:
Tại bờ Đông, phường An Hải xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm gắn với các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hà Bổng, Hà Chương cùng các không gian công cộng lợi thế như cầu Rồng, chợ đêm Sơn Trà, cầu Tình yêu, tượng Cá chép hóa rồng và Công viên Biển Đông.
Mới đây nhất, địa phương phối hợp cùng Sở Công Thương và Hội Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng tổ chức chương trình quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu vào tối thứ Bảy, Chủ nhật tuần thứ hai hằng tháng tại bờ Đông sông Hàn. Trước đó, sự kiện An Hai Festival 2026 cũng mang đến cho du khách trải nghiệm ẩm thực và văn hóa địa phương độc đáo.

Phát biểu trong buổi làm việc với phường An Hải ngày 27/5/2026, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị địa phương tái cơ cấu ngành du lịch theo hướng chất lượng cao, chú trọng tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú của khách. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố gợi mở việc phối hợp với xã kết nghĩa Trà Linh để nghiên cứu mô hình phố đêm chuyên doanh sâm Ngọc Linh và sản phẩm OCOP.


Trong quy hoạch đô thị trung tâm, Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án nhằm khai thác tối đa tiềm năng sông Hàn. Nổi bật là dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư hơn 149 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027.

Dự án tập trung đầu tư chiếu sáng mỹ thuật tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Tiên Sơn; nâng cấp hệ thống ánh sáng cho các cây cầu: Thuận Phước, Sông Hàn, Trần Thị Lý, cầu Rồng và tạo hiệu ứng chiếu sáng mặt nước tại các điểm nhấn trên sông.
.png)
Một dự án trọng điểm khác là Tổ hợp phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (phường Ngũ Hành Sơn) với quy mô hơn 21 ha. Đây sẽ là không gian trình diễn pháo hoa, tổ chức các sự kiện lớn và được định hướng trở thành trung tâm kinh tế đêm, dịch vụ du lịch cao cấp của thành phố.
Dưới góc độ một người làm du lịch lâu năm và là người con của thành phố, ông Cao Thế Vương bày tỏ kỳ vọng lớn vào những dự án này.
"Tôi từng tham dự Lễ hội ánh sáng Vivid Sydney nổi tiếng thế giới - nơi thu hút hàng triệu du khách nhờ công nghệ trình diễn 3D đỉnh cao. Vì vậy, tôi tin rằng dự án 'Dòng sông ánh sáng' của Đà Nẵng sẽ trở thành một sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế", ông Vương chia sẻ.

Trong khi đó, bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000 - Cố vấn Ban giám khảo DIFF, nhận định Tổ hợp phục vụ pháo hoa quốc tế sẽ là hệ sinh thái nâng tầm du lịch Đà Nẵng trên bản đồ thế giới.

Trong tháng 7/2025, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.
Dự án triển khai qua hai giai đoạn, hướng tới phát triển các sản phẩm mới lạ từ tour ngắm cảnh, du thuyền ẩm thực - giải trí cao cấp đến vận chuyển hành khách kết nối các điểm du lịch trong và ngoài trung tâm.
Giai đoạn 1 (2025 - 2030), thành phố tập trung xây dựng 7 bến thủy dọc sông Hàn (từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn), kết hợp công viên cảnh quan và các chương trình nghệ thuật trên sông. Giai đoạn 2 (2028 - 2031) sẽ phát triển 9 bến dọc các sông Cổ Cò, Vĩnh Điện và hoàn thiện các bến còn lại trên sông Cẩm Lệ.
Song song đó, dự án Marina Complex tại quận Sơn Trà vừa được điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 theo hướng tăng không gian xanh, mở rộng lối đi bộ ven sông để cải thiện cảnh quan sông Hàn.

Theo Sở Xây dựng, thành phố đang kêu gọi các nhà đầu tư phát triển phương tiện thủy nội địa hạng sang, hiện đại để phục vụ khách du lịch.
Ông Đặng Hòa, Chi hội phó Chi hội Vận chuyển du lịch đường thủy Đà Nẵng, nhận định hoạt động tàu du lịch trên sông Hàn hiện mới chỉ tập trung ở đoạn từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến cầu Thuận Phước. Trong khi đó, đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Tiên Sơn và ngược về phía thượng nguồn - nơi giao thoa giữa các dòng sông Cẩm Lệ, Vĩnh Điện, Cổ Cò - vẫn còn thiếu vắng sắc màu du lịch dù dư địa rất lớn. Do đó, thành phố cần phát triển các tour, tuyến mới để tránh lãng phí tiềm năng tự nhiên.
Bà Phạm Nhất Nữ Như Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Vĩnh Thịnh, đề xuất Đà Nẵng nên phát triển du lịch theo hướng “kể câu chuyện văn hóa giữa dòng sông”. Các sản phẩm có thể bao gồm: tái hiện lịch sử cửa Hàn, trình diễn hò khoan trên sông, trình diễn drone light hay đẩy mạnh du lịch thuyền buồm để phù hợp với nhiều đối tượng khách.
Nói rộng hơn, sông Hàn không nên chỉ giới hạn trong phạm vi tự nhiên mà cần được khai mở, kết nối với các tuyến sông và khu vực biển để thực sự hòa chung nhịp đập với đô thị.
Với nỗ lực từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, sông Hàn đã, đang và sẽ tiếp tục được thắp sáng, khai phá trọn vẹn tiềm năng của một dòng sông di sản giữa lòng Đà Nẵng.
[VIDEO] - Chia sẻ của hướng dẫn viên du lịch và đại diện đơn vị vận chuyển du lịch đường thủy Đà Nẵng về sông Hàn:

Nội dung: XUÂN SƠN - TÚ UYÊN
Đồ họa: NGUYỄN TUẤN