Chính quyền - đoàn thể

Khơi dậy động lực phát triển ở Quế Phước

MINH THÔNG 22/07/2026 09:00

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quế Phước triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tạo nền tảng phát triển bền vững.

0702-2-.jpg
Mô hình trồng sen thương phẩm tại thôn Bình Yên, xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Động lực phát triển

Đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quế Phước tập trung phát triển sản xuất, tạo sinh kế, xem đây là giải pháp trọng tâm để giảm nghèo bền vững. Địa phương triển khai hiệu quả Dự án liên kết chuỗi giá trị chăn nuôi bò cái sinh sản, Dự án đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ bò giống, chuyển giao kỹ thuật cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Cùng với đó là chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen thương phẩm tại thôn Bình Yên.

Ông Phạm Đình Thiệp (ở thôn Bình Yên) cho biết, gia đình có hơn 2.000m2 đất lúa nhưng chỉ sản xuất được một vụ mỗi năm, lại thường xuyên bị ngập úng, bồi lấp nên hiệu quả rất thấp. Sau khi chuyển sang trồng sen thương phẩm, thu nhập của gia đình tăng rõ rệt. “Cây sen cho thu nhập cao gấp hơn 3 lần trồng lúa. Chúng tôi mong địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình để nhiều hộ dân cùng phát triển”, ông Thiệp chia sẻ.

Bên cạnh các mô hình chuyển đổi cây trồng, nhiều hộ dân trên địa bàn xã mạnh dạn phát triển kinh tế tổng hợp. Tiêu biểu là ông Mai Trính (thôn Tứ Trung) với mô hình nuôi ốc bươu đen kết hợp thả cá, nuôi ếch và trồng rừng. Mô hình mang lại nguồn thu nhập cho gia đình hơn 50 triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao thu nhập và tạo động lực để nhiều hộ dân đổi mới tư duy sản xuất.

0702-2-3-.jpg
Khu tái định cư Xuân Hòa đang được triển khai phục vụ di dời dân vùng sạt lở. Ảnh: MINH THÔNG

Theo bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước, cùng với phát triển kinh tế, xã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Đến nay, 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) được ký số; 100% cán bộ, công chức xử lý văn bản trên hệ thống văn phòng điện tử; gần 99% hồ sơ dịch vụ công được số hóa; 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình và hơn 98% hồ sơ trực tuyến một phần được giải quyết đúng hạn.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng khả quan. Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 473 tỷ đồng, tương đương 50,11% kế hoạch và tăng 14,14% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt gần 159 tỷ đồng, tương đương hơn 90% dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 2.842 tấn, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 71%. “Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng để Quế Phước phát triển bền vững”, bà Điểm cho hay.

An cư vùng sạt lở

Song song với phát triển kinh tế, Quế Phước ưu tiên đầu tư các công trình phòng chống thiên tai và tái định cư nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước nguy cơ sạt lở. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, góp phần ổn định đời sống ở các khu vực xung yếu.

Tại thôn Khánh Bình, dự án kè chống sạt lở khu dân cư đang được đầu tư trên diện tích khoảng 1.300m2. Ông Lê Văn Lanh (thôn Khánh Bình) chia sẻ, nay được Nhà nước đầu tư xây dựng kè kiên cố, lại hạ mái dốc phía trên nên bà con rất phấn khởi. Hy vọng từ mùa mưa tới, cả xóm sẽ không còn lo lắng nguy cơ mất an toàn.

c1697t01.jpg
Đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư Xuân Hòa, xã Quế Phước: Ảnh: MINH THÔNG

Cùng với Khánh Bình, xã Quế Phước đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư Xuân Hòa để di dời 16 hộ dân ở xóm Đùi - khu vực thường xuyên bị chia cắt và có nguy cơ sạt lở cao. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 7.000m2 với 34 lô đất, hướng đến xây dựng khu dân cư mới có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài. Là một trong những hộ thuộc diện di dời, bà Nguyễn Thị Thư bày tỏ: “Xóm Đùi địa hình rất hiểm trở, đi lại khó khăn, nay được bố trí nơi ở mới an toàn hơn chúng tôi rất yên tâm và mong dự án sớm hoàn thành”.

Bà Cao Thị Sự, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban nhân dân thôn Xuân Hòa cho hay, toàn thôn có 358 hộ dân, trong đó 43 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Sau trận lũ lớn cuối năm 2025, người dân càng đồng thuận với chủ trương xây dựng khu tái định cư để ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND xã Quế Phước Tào Thị Tố Điểm cho biết, năm 2026 xã được bố trí hơn 31,2 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 79 công trình; trong đó, khu tái định cư Xuân Hòa có tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.

“Địa phương đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đúng kế hoạch và phấn đấu hoàn thành hai công trình trong năm 2026. Đây là những dự án cấp bách, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, ổn định đời sống và tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, bà Điểm cho hay.

MINH THÔNG