Kinh tế

Vốn chính sách tạo sinh kế cho người dân

NGUYỄN HƯNG 24/07/2026 08:20

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ dân xã Tiên Phước mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

dsc01873.jpg
Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước kiểm tra việc sử dụng vốn vay phát triển kinh tế vườn. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Hiện khu vườn có hơn 10 cây măng cụt, 20 cây bưởi da xanh, 25 cây lòn bon cùng với cau, chuối các loại trong giai đoạn cho quả. Gia đình còn xây dựng chuồng trại nuôi heo, thời điểm cao nhất có 10 con heo nái và gần 60 con heo thịt.

Vườn măng cụt, bưởi da xanh, chanh, cau trên diện tích hơn 5,5 sào của gia đình ông Võ Trí Thịnh ở thôn Tiên Phú Đông đang vào vụ thu hoạch. Trước đây, diện tích này chủ yếu trồng dó bầu, chè, quế, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2020, thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước, gia đình ông Thịnh được vay 35 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm.

Sau khi hoàn trả khoản vay đầu tiên, ông Thịnh tiếp tục vay thêm 40 triệu đồng để mở rộng cơ sở chăn nuôi heo và đầu tư vườn cây ăn quả. Mỗi năm, mô hình kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng.

Ông Võ Trí Thịnh nói: “Hồ sơ vay vốn của gia đình được tổ tiết kiệm và vay vốn cùng cán bộ ngân hàng hướng dẫn cụ thể nên tiền vay nhận được nhanh chóng. Nguồn vốn vay lãi suất thấp đến đúng lúc giúp gia đình tôi có điều kiện làm ăn ổn định”.

Bà Nguyễn Thị Lài, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tiên Phú Đông cho biết, trong tổ có 54 lượt hộ vay, với tổng dư nợ hơn 5,2 tỷ đồng. “Tôi luôn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tuyên truyền, hướng dẫn và bình xét cho vay đúng đối tượng, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hộ sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ đó, nhiều hộ đã phát triển sản xuất hiệu quả, thực hiện tốt việc trả nợ, trả lãi đúng quy định”.

Hiện xã Tiên Phước có tổng dư nợ 220 tỷ đồng với khoảng 2.300 lượt khách hàng vay vốn. Riêng 6 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt 39,6 tỷ đồng với 498 lượt hộ vay. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước duy trì 4 điểm giao dịch, với 55 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Ông Phan Hồng Nhật, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước cho biết: “Chúng tôi tập trung đưa nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước đến kịp thời với người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng góp phần tạo sinh kế, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân”.

Ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND xã Tiên Phước cho biết, nguồn vốn tín dụng ưu đãi thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ sản xuất nông nghiệp và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế hiệu quả. Qua đó góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã Tiên Phước.

NGUYỄN HƯNG