Xã hội

Đà Nẵng phấn đấu có 27 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030

THÀNH CÔNG 24/07/2026 13:15

ĐNO - Sáng 24/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với Sở Dân tộc và Tôn giáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2026 và các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030.

dsc07697.jpeg
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Sau sáp nhập, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên khoảng 7.761km², chiếm 65,4% diện tích toàn thành phố; có 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng 4 xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng cộng 420 thôn, trong đó có 230 thôn đặc biệt khó khăn.

Khu vực này có khoảng 164.095 người thuộc hơn 39 thành phần dân tộc cùng sinh sống, với 275 người có uy tín trong cộng đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đầu năm 2026 là 27,85%.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, sau sáp nhập, trong số 37 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi có 6 xã đạt từ 3 đến 5 tiêu chí nông thôn mới, 31 xã đạt dưới 3 tiêu chí. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 10 xã chưa phấn đấu đạt chuẩn trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố định hướng đến năm 2030 có 6 xã đạt ít nhất 7/10 tiêu chí và 4 xã đạt tối thiểu 8/10 tiêu chí.

Lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu phản ánh đậm nét những đặc sắc về văn hóa. Ảnh: PHƯƠNG GIANG
Nhiều lễ hội truyền thống được quan tâm bảo tồn ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Ảnh minh họa: PHƯƠNG GIANG

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 đến nay đạt kết quả tích cực. Phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản hoàn thành theo kế hoạch; hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư; các chính sách hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, nước sinh hoạt được triển khai hiệu quả...

Các địa phương miền núi cũng chú trọng phát triển sản phẩm đặc trưng, xây dựng chương trình OCOP với khoảng 228 sản phẩm được công nhận từ 3 đến 5 sao. Thông qua chương trình, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực, nội lực cộng đồng được khơi dậy; góp phần giảm nghèo bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa.

dsc07680.jpeg
Các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc và tôn giáo thời gian tới. Ảnh: T.CÔNG

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm đúng chủ trương của Trung ương và phù hợp thực tiễn địa phương.

Các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định; các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và từ thiện.

Thời gian tới, Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, công tác tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những kết quả Sở Dân tộc và Tôn giáo đạt được trong thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời yêu cầu sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

THÀNH CÔNG