Dân đồng thuận từ các mô hình sát với thực tế
ĐNO - Thay vì khẩu hiệu khô khan, các mô hình "Dân vận khéo" tại Đà Nẵng đã khơi dậy ý thức tự giác, biến mỗi người dân thành chủ thể tự nguyện và đồng hành lâu dài với hệ thống chính trị địa phương trong hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường bền vững.
Hưởng ứng thực chất
Tuyến đường dẫn vào Di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, đoạn qua thôn Bình An (xã Đồng Dương) thời gian gần đây trở nên sạch đẹp và thông thoáng hơn. Những buổi lao động định kỳ của cán bộ, đảng viên và nhân dân phát quang cỏ dại, thu gom rác thải và khơi thông cống rãnh, mang lại diện mạo mới cho vùng quê này.
Ông Trần Cúc, Trưởng thôn Bình An cho biết, mô hình "Một ngày vì môi trường xanh - sạch - đẹp" được duy trì đều đặn vào chiều ngày 15 hằng tháng với sự tham gia của Công an xã, cán bộ thôn và người dân. Sau mỗi đợt ra quân, các hộ dân dọc tuyến đường lại tiếp tục chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh trước nhà, giúp thành quả lao động được duy trì bền vững nhờ ý thức tự quản.
.jpg)
"Chứng kiến tuyến đường được dọn dẹp sạch sẽ, bà con dọc hai bên cũng nâng cao ý thức giữ gìn hơn. Đường đẹp thì người dân thêm trân trọng. Chúng tôi thực hiện dứt điểm từng đoạn rồi bàn giao lại cho nhân dân cùng chăm sóc để tiếp tục triển khai ở những tuyến khác. Đến nay, các tuyến đã thực hiện đều đảm bảo tiêu chí xanh - sạch - đẹp", ông Trần Cúc chia sẻ.
Cách làm này đã thành nền nếp thông qua việc phân công cụ thể từng cơ quan, đơn vị đồng hành cùng mỗi thôn. Cán bộ cùng người dân trực tiếp phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan; sau đó, cộng đồng sẽ tiếp nhận phần việc để chủ động duy trì thành quả.
Tại xã Thạnh Bình, thông qua mô hình "Liên kết nhà sạch vườn đẹp", các thành viên hộ gia đình, hội viên phụ nữ tập trung sinh hoạt tại một hộ gia đình để cùng sắp xếp nhà cửa, chỉnh trang lối đi, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng và trực tiếp hỗ trợ nhau lao động.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Bình cho biết, mô hình duy trì từ năm 2014 đến nay đã thu hút gần 200 hộ tham gia. Nội dung sinh hoạt tập trung vào phân loại rác tại nguồn, trồng đường hoa, cải tạo vườn tạp và phát triển cây ăn quả. Nhờ đó, nhiều gia đình không chỉ có không gian sống sạch đẹp mà còn nâng cao thu nhập từ kinh tế vườn.
"Hiệu quả qua nhiều năm là cơ sở để mô hình "Liên kết nhà sạch vườn đẹp" được Thành ủy Đà Nẵng lựa chọn đưa vào Đề án xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu giai đoạn 2026 - 2030"
Bà Nguyễn Thị Diệu Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Bình
Phường Bàn Thạch cũng chú trọng lựa chọn mô hình mà người dân quan tâm nhiều nhất để phát động thành phong trào chung. Trong 16 mô hình dân vận khéo triển khai năm 2026, "Tổ tự quản 5 trong 1" đã được Thành ủy Đà Nẵng chọn là một trong 20 mô hình tiêu biểu để nhân rộng.
Lực lượng cựu chiến binh, công an hưu trí, đoàn viên thanh niên và bộ đội xuất ngũ cùng các nhân tố nòng cốt tại khu dân cư đã tích cực phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, ứng phó thiên tai và hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình hiện được mở rộng 100% khu dân cư, trở thành điểm tựa vững chắc để người dân cùng chăm lo sự bình yên tại địa bàn.
[VIDEO] - Đảng ủy xã Đồng Dương chia sẻ về việc tổ chức các mô hình dân vận khéo trên địa bàn:
Người dân trở thành chủ thể
Ông Lê Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Dương cho biết, địa phương xác định công tác dân vận phải đi vào thực chất, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội và cải cách hành chính. Việc đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Hiệu quả của công tác dân vận được đo bằng sự đồng thuận của nhân dân và những chuyển biến thực chất trong đời sống cộng đồng. Khi người dân chủ động tham gia, cùng giữ gìn và phát huy kết quả đã đạt được, mô hình sẽ có sức sống lâu dài"
Ông Lê Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Dương
Tại xã Thạnh Bình, công tác dân vận gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lại địa bàn dân cư.
Bà Trần Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Bình cho hay, nhờ được thông tin minh bạch, đối thoại và tham gia bàn bạc ngay từ đầu, địa phương đã giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay xây dựng công trình công cộng.

Ông Lê Ngọc Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bàn Thạch cho biết, địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả thực tế và khả năng bám rễ của các mô hình trong cộng đồng. Những cách làm phù hợp sẽ được hoàn thiện và nhân rộng, trong khi các mô hình thiếu tính thực chất sẽ bị điều chỉnh để sử dụng hiệu quả nguồn lực và sự tham gia của nhân dân.
"Thực tiễn đòi hỏi sự thận trọng khi nhân rộng các mô hình. Một cách làm hiệu quả ở địa bàn này cần được cân nhắc kỹ về điều kiện dân cư, nguồn lực và nhu cầu thực tế khi triển khai ở nơi khác. Số lượng không phản ánh đầy đủ chất lượng công tác dân vận; quan trọng là vấn đề của người dân được giải quyết đến đâu và cộng đồng có tự giác duy trì khi lực lượng vận động rút đi hay không", ông Dương nói.
[VIDEO] - Lãnh đạo các địa phương chia sẻ về định hướng triển khai công tác dân vận trong thời gian tới:
Công tác dân vận tiếp tục được củng cố
Báo cáo tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" và công tác dân vận tham gia xây dựng chính quyền năm 2026, diễn ra vào giữa tháng 7 vừa qua cho thấy, sau hơn 5 năm thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống làm công tác dân vận được kiện toàn theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát động xây dựng và triển khai nhân rộng 20 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên địa bàn thành phố, trong đó, có mô hình "Liên kết nhà sạch vườn đẹp" tại xã Thạnh Bình, mô hình "Tổ tự quản 5 trong 1" tại phường Bàn Thạnh...