Lễ Kỳ yên kỷ niệm 378 năm thành lập làng Nam Thọ
ĐNO - Sáng 25/7, Ban khánh tiết làng Nam Thọ (phường Sơn Trà) tổ chức lễ Kỳ yên (cầu an) nhân kỷ niệm 378 năm ngày lập xã Nam An (1648 - 2026), tiền thân của làng Nam Thọ.
_watermarked.jpg)
Năm nay, lễ hội diễn ra trong 2 ngày (24 và 25/7) với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, thể hiện sự tôn kính của người dân đối với các bậc tiền nhân như: lễ nghinh đón thần, lễ vọng, lễ cầu yên.
Tại lễ chính, các đại biểu và người dân địa phương đã cùng ôn lại quá trình hình thành và phát triển của làng trong gần 400 năm qua.
Theo lịch sử, tiền nhân làng Nam Thọ có nguồn gốc từ Bắc Hà, nam tiến vào vùng đất dưới chân núi Sơn Trà từ đầu thế kỷ XVII. Sau quá trình khai khẩn, lập nghiệp, đến năm 1648, xã Nam An chính thức được hình thành.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, người dân làng Nam Thọ tiếp tục gìn giữ, bảo tồn các phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.
Trong đó, nổi bật là di tích đình làng Nam Thọ (được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố) và 35 sắc phong từ thời Minh Mạng đến thời Bảo Đại.
Lễ Kỳ yên làng Nam Thọ là dịp để tưởng nhớ công lao khai khẩn, lập làng của các bậc tiền nhân, qua đó giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “cây có cội, nước có nguồn” cho thế hệ trẻ.
Đồng thời, nghi lễ mang ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân bình an, hạnh phúc, quê hương ngày càng phát triển. Lễ hội cũng góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và gắn kết cộng đồng cư dân vùng biển.