Xây dựng Đảng

Đà Nẵng: Tọa đàm khoa học về đổi mới mô hình quản trị trong kỷ nguyên số

ĐẮC MẠNH 25/07/2026 16:38

ĐNO - Chiều 25/7, tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Trường Chính trị thành phố tổ chức tọa đàm khoa học xoay quanh chuyên đề đổi mới mô hình quản trị quốc gia, quản trị địa phương và cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong bối cảnh chuyển đổi số.

DUONG TRUNG Y PB
PGS.TS Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đây là tọa đàm khoa học nằm trong khuôn khổ Chương trình đề tài khoa học cấp bộ trọng điểm năm 2026 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tọa đàm do PGS.TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Đinh Quang Thành, Giám đốc Nhà xuất bản, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và TS. Nguyễn Đình Thuận, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cùng các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ chỉ đạo thực tiễn.

QUANG CANH TOA DAM TCCS
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại tọa đàm, PGS.TS Dương Trung Ý nhấn mạnh, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi căn bản trong phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ với các công nghệ như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây; dữ liệu, tri thức và năng lực quản trị đã trở thành những nguồn lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Đà Nẵng được đánh giá là địa phương tiên phong trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và đô thị thông minh. Thành phố đồng thời được Trung ương giao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Đây là nền tảng quan trọng để địa phương thí điểm các mô hình quản trị hiện đại, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

TRAO DOI TOA DAM
Đại biểu trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi nhiều nội dung cốt lõi như: hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong điều kiện chuyển đổi số; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên môi trường số; xây dựng mô hình quản trị quốc gia, quản trị địa phương hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Nhiều giải pháp thiết thực đã được đề xuất như: hoàn thiện thể chế số; tăng cường phân cấp, phân quyền; xây dựng và khai thác dữ liệu dùng chung; phát triển hạ tầng số, ứng dụng AI trong quản trị.

Đồng thời, cần chú trọng phát huy thực chất quyền làm chủ của nhân dân trong không gian số; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tư duy, kỹ năng quản trị hiện đại và bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng.

Thông qua thực tiễn triển khai tại Đà Nẵng, tọa đàm hướng đến làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, qua đó đề xuất các cơ chế mang tính đột phá nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị trong kỷ nguyên số, cung cấp bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho các địa phương trên cả nước.

ĐẮC MẠNH