Thanh thiếu niên

Quả ngọt của hành trình kiên trì

HUỲNH VŨ 26/07/2026 11:21

Trở thành thủ khoa 3 khối C02, D01 và D07 của thành phố trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phạm Nguyễn Tường Quân, học sinh lớp 12/2, Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu) cho rằng, quả ngọt của thành tích này là kết quả của sự chủ động, kiên trì cùng phương pháp học tập khoa học và cân bằng.

1783970737321_1494491197955545907_1294632418553746553_cc8c65331a21e032c012389de38c8442.jpg
Quân cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp THPT. Ảnh: H.V

Chuẩn bị sớm kiến thức và tinh thần

Là học sinh chuyên Toán, Quân đoạt thủ khoa 3 khối C02, D01 và D07 với tổng số điểm tuần tự 28,25, 28,5 và 28,75. Không chỉ sở hữu thành tích trên, suốt 3 năm THPT, Quân đều là học sinh xuất sắc. Năm 2024 và 2025, đoạt giải Nhất cả 2 kỳ thi học sinh giỏi toán cấp trường và cấp thành phố. Năm học lớp 12, Quân đạt điểm IELTS 7.0.

Quân bày tỏ, chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành thủ khoa. Khoảnh khắc nhận kết quả, Quân vô cùng bất ngờ và xúc động, thậm chí, có những giọt nước mắt đã rơi. Quân hạnh phúc khi chuỗi ngày ôn luyện miệt mài cùng sự cố gắng không ngừng đã hái được quả ngọt. Quân hiểu rõ, đây chỉ là bước đầu để bản thân có cơ hội đi xa hơn trên con đường học tập và cần phải cố gắng nhiều hơn để chạm đến ước mơ. Trong giây phút đó, Quân biết ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên trong suốt quá trình học tập.

Khi hỏi bí quyết học tập, nhất là con số mười tròn trĩnh của môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Quân bộc bạch, từ nhỏ, Toán là môn học yêu thích của bạn. Ngoài giờ học trên lớp, Quân thường xuyên đọc thêm tài liệu, làm bài tập nâng cao và tăng cường kỹ năng luyện đề. Đồng thời, khi bước chân vào lớp 10, Quân sớm đặt mục tiêu học tập nghiêm túc, phát huy hết khả năng để duy trì kết quả ổn định. Đến năm học lớp 12, mục tiêu lớn nhất của Quân là đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp và đỗ vào trường đại học mong muốn. Quân cho rằng, sự chuẩn bị kiến thức lẫn tinh thần từ sớm là nền tảng giúp bản thân chủ động và lợi thế hơn.

“Em luôn nghĩ, điều quan trọng nhất là học chắc, học sâu, hiểu rõ và phân chia thời gian hợp lý cho từng môn học. Có như vậy, lượng kiến thức sẽ không bị chênh lệch giữa các môn. Ở các môn tự nhiên, em dành nhiều thời gian luyện đề thi, phân tích lỗi sai và hệ thống lại kiến thức. Còn các môn xã hội, em chú trọng tìm hiểu bản chất môn học và liên hệ thực tế chứ không cố gắng ghi nhớ, học thuộc. Bên cạnh đó, cận kề thời điểm thi tốt nghiệp, em phân bổ lịch ôn tập đều ở các môn và tăng cường kỹ năng, phương pháp cũng như tính toán thời gian để giải đề thi”, Quân chia sẻ.

Chạm đến ước mơ

Bên cạnh các môn tự nhiên đạt điểm cao, Quân còn gần như đạt điểm môn Văn tuyệt đối. Với Quân, môn Văn là môn học đặc biệt giúp tăng vốn sống, tăng trải nghiệm và biết cách sắp xếp ngôn từ, bày tỏ suy nghĩ. Hơn hết, môn Văn giúp Quân định hướng tư duy và lối sống. Quân dự định theo học ngành kỹ thuật bán dẫn, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Quân lựa chọn ngành này bởi phù hợp đam mê và là xu thế mũi nhọn công nghệ chiến lược trong tương lai. Đồng thời Quân sẽ tìm kiếm cơ hội đi du học để mở rộng kiến thức.

Hành trình học tập của Quân không chỉ truyền cảm hứng cho các học sinh trong lớp, trường mà còn khẳng định rằng sự quyết tâm, sự đồng hành của gia đình cùng niềm đam mê học tập sẽ là nền tảng chinh phục mọi mục tiêu.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2 Phan Minh Nguyệt cho hay, Quân sở hữu tư duy học tập khoa học không chỉ riêng môn Toán mà ở tất cả môn học. Cô vui mừng khi Quân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp. Mong rằng, Quân tiếp tục vững bước trên con đường học tập và sau này, sẽ là mảnh ghép nhỏ góp phần xây dựng đất nước, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội.

HUỲNH VŨ