Thể thao

Dấu ấn Wushu Đà Nẵng

PHI NÔNG 27/07/2026 06:40

Các võ sĩ Wushu Đà Nẵng mang đến tin vui cho người hâm mộ khi thi đấu thành công, mang về 11 huy chương tại Giải vô địch Wushu trẻ quốc gia năm 2026. Đây là giải đấu thứ hai liên tiếp trong năm 2026 Wushu Đà Nẵng để lại dấu ấn tại sân chơi cấp quốc gia.

Vận động viên Hồ Thị Bích Nga (bục số 1) xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 48kg nữ lứa tuổi 15-16. Ảnh: NVCC

Giải nằm trong hệ thống thi đấu Wushu quốc gia được tổ chức thường niên, góp phần đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương. Thông qua kết quả thi đấu, ban tổ chức tuyển chọn những vận động viên có thành tích nổi bật để bổ sung vào đội tuyển Wushu quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu quốc tế.

Năm nay, giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp tỉnh Thanh Hóa tổ chức, quy tụ hơn 600 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 20 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung Taolu (biểu diễn) và Sanda (tán thủ), với nhiều nhóm tuổi và hạng cân khác nhau.

Đội tuyển Wushu Đà Nẵng dự giải với 14 vận động viên, dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên Nguyễn Phước Xe, Đỗ Thị Ngọc Luận và Phan Văn Minh. Sau nhiều nỗ lực thi đấu ở nội dung Sanda, các vận động viên thành phố mang về 11 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng và 10 Huy chương Đồng.

Trên sàn đấu Sanda hạng cân 48kg nữ lứa tuổi 15-16, vận động viên Hồ Thị Bích Nga xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh để giành Huy chương Vàng.

Huy chương Đồng thuộc về các vận động viên: Trần Thị Ánh Ly (hạng 42kg nữ 13-14 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Vy (hạng 45kg nữ 13-14 tuổi), Lê Thị Thu Thảo (hạng 48kg nữ 13-14 tuổi), Nguyễn Huỳnh Vĩnh Linh (hạng 48kg nam 13-14 tuổi), Đặng Văn Hải (hạng 52kg nam 15-16 tuổi), Trương Tô Huy (hạng 60kg nam 15-16 tuổi), Nguyễn Thảo Vy (hạng 45kg nữ 15-16 tuổi), Trần Minh Bảo Ngọc (hạng 52kg nữ 15-16 tuổi), Nguyễn Thị Minh Như (hạng 56kg nữ 17-18 tuổi) và Dương Gia Huy (hạng 70kg nam 17-18 tuổi).

Đây là giải đấu cấp quốc gia thành công thứ hai liên tiếp của Wushu Đà Nẵng trong năm 2026. Trước đó, tại Giải vô địch Wushu các câu lạc bộ quốc gia ở Lạng Sơn, các vận động viên thành phố giành 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Thành tích nêu trên cũng phản ánh phong độ ổn định của Wushu Đà Nẵng ở các sân chơi cấp quốc gia trong những năm qua.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Wushu Đà Nẵng Võ Thành Long cho biết, Wushu là môn thế mạnh nhận được nhiều kỳ vọng của thể thao thành tích cao thành phố nên công tác đào tạo, huấn luyện và thi đấu luôn được thực hiện nghiêm túc, hướng đến cạnh tranh huy chương ở các sân chơi lớn.

Hiện nay, đội tuyển Wushu Đà Nẵng có gần 30 vận động viên duy trì tập luyện 2 buổi/ngày. Ngoài tập luyện tại địa phương, một số vận động viên có chuyên môn tốt được tạo điều kiện cọ xát chuyên môn với các tuyển thủ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia.

Sau giải đấu tại Thanh Hóa, đội tuyển Wushu Đà Nẵng đã trở về tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện. Thành tích thi đấu tại giải tiếp thêm tự tin cho các vận động viên hướng đến sân chơi quan trọng tiếp theo vào cuối năm nay là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

PHI NÔNG