Xã hội

Không để người có công thiếu nhà

LAM PHƯƠNG 27/07/2026 07:20

Đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” luôn được các cấp chính quyền khắc ghi và cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, thành phố ưu tiên ngân sách và huy động đa dạng nguồn lực để chăm lo nơi ở, bảo đảm an cư cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Vợ chồng ông Lê Minh Thành (giữa) và bà Trần Thị Chanh với niềm vui an cư ở tuổi xế chiều. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Vợ chồng ông Lê Minh Thành (giữa) và bà Trần Thị Chanh với niềm vui an cư ở tuổi xế chiều. Ảnh: LAM PHƯƠNG

An cư trong mái nhà chung

Những ngày cuối tháng 7, chúng tôi gặp lại ông Lê Minh Thành (SN 1951) sau tròn một năm dọn về sống tại chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn). Theo ông Thành, cái được lớn nhất từ khi dọn về đây là vợ chồng ông có những giấc ngủ ngon vào mỗi tối, không còn cảnh chập chờn lo lắng như trước.

Ông Thành cũng từng có nhà riêng, dù căn nhà đó, theo lời ông kể, chỉ rộng chừng 35m2, chắp vá chằng chịt sau bao mùa mưa nắng. Hơn 10 năm trước, khi con trai lập gia đình, vợ chồng ông làm thủ tục tặng ngôi nhà cho con với hy vọng có người hương khói sau này.

Tuy nhiên, con trai ông làm ăn thua lỗ, âm thầm chuyển nhượng căn nhà cho người khác. Với bộ hồ sơ gồm quá trình tham gia chống Mỹ, cứu nước, được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và không sở hữu nhà ở, ông Thành được UBND thành phố chấp thuận, trao quyết định cho thuê căn hộ chung cư.

Sau hơn một năm đưa vào sử dụng, Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên là tổ ấm an cư của 135 hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Sau hơn một năm đưa vào sử dụng, Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên là tổ ấm an cư của 135 hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tháng 7 này cũng tròn một năm bà Lê Thị Cúc (SN 1954) về sống tại chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên. Bà Cúc thoát ly gia đình theo cách mạng từ năm 13 tuổi, năm 1972, sau một lần ốm nặng, bà Cúc được đơn vị cho về. Bà lấy chồng, sinh được 3 người con, cả gia đình sống trong căn nhà tập thể chật hẹp. Tháng 7/2025, với chế độ thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bà Cúc được UBND thành phố chấp thuận cho thuê chung cư.

“Tôi sống một mình, mọi chi phí đều trông chờ vào tiền trợ cấp chế độ nên rất khó khăn. Mỗi tháng, con trai phụ trả tiền điện, con gái phụ trả tiền nước. Gạo mắm cũng nhờ các con mang qua. Hiện nay, mong mỏi lớn nhất của tôi và nhiều gia đình ở đây là chính quyền thành phố xem xét, giảm thêm chi phí thuê nhà để chúng tôi vơi bớt một phần áp lực mỗi tháng”, bà Cúc trải lòng.

Sở Xây dựng cho biết, từ đầu năm đến nay đã phê duyệt và ký hợp đồng đối với 50 trường hợp là người có công cách mạng, gia đình chính sách thuê chung cư nhà ở xã hội. Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên có 209 căn hộ, tính đến nay đã cho thuê 135 căn hộ. Giá thuê bình quân từ 3,5 triệu đồng (tầng 12) đến 5,7 triệu đồng (tầng 2)/tháng (chưa miễn giảm). Các hộ thuê được miễn giảm theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng với mức miễn giảm từ 65-100% tùy đối tượng.

Dựng xây thêm mái ấm

Trước nhu cầu về chỗ ở cho đối tượng người có công còn lớn, thành phố đang tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của Đề án xây dựng các khu chung cư nhà ở xã hội bố trí cho gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Vừa qua, UBND thành phố có Công văn số 5448/UBND-SXD về triển khai một số giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất đề xuất tiếp tục triển khai Dự án nhà ở xã hội tại đường Trương Vĩnh Ký (phường Hòa Xuân) từ nguồn vốn đầu tư công.

Tiếp nối hành trình tri ân, từ giữa tháng 6/2026 đến nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tăng tốc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

tây giang
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự và lực lượng dân quân tự vệ xã Tây Giang góp sức xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Tây Giang, địa phương có 15 hộ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó 12 hộ được hỗ trợ xây mới, 3 hộ được hỗ trợ sửa chữa.

Trung tá Briu Na, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Giang cho biết, dù gặp nhiều khó khăn như nhân công khan hiếm, nhiều hộ có kinh phí đối ứng hạn chế nhưng với quyết tâm chính trị và ý nghĩa nhân văn của chương trình, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã nỗ lực vượt khó, linh động giải pháp để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân. Tính đến ngày 20/7, toàn xã Tây Giang đã khởi công 13/15 nhà, hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 nhà xây mới, giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tính đến hết ngày 19/7, toàn thành phố đã khởi công 62/144 nhà (gồm 47 nhà xây mới, 15 nhà sửa chữa); hoàn thành 10 nhà (gồm 6 nhà xây mới, 4 nhà sửa chữa); đang tập kết vật liệu xây dựng 25 nhà (gồm 15 nhà xây mới, 10 nhà sửa chữa).

Trước thực tế khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp rút, nhân lực tại chỗ không đủ đáp ứng, từ ngày 16-30/7, lực lượng vũ trang thành phố cử hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc đến các địa bàn vùng cao để hỗ trợ lực lượng tại chỗ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân khó khăn.

LAM PHƯƠNG