Dani Olmo tố trợ lý HLV Argentina nói dối sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026

PHỐ HỘI27/07/2026 07:56

Tiền đạo Dani Olmo bác bỏ lời xin lỗi từ Roberto Ayala, khẳng định trợ lý tuyển Argentina đã nói dối và biện minh cho hành vi bạo lực sau trận chung kết World Cup 2026.

Sự cố va chạm sau trận chung kết World Cup 2026 tiếp tục diễn biến căng thẳng khi tiền đạo Dani Olmo công khai bác bỏ lời xin lỗi từ trợ lý huấn luyện viên tuyển Argentina, ông Roberto Ayala. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona khẳng định cựu danh thủ Argentina đã nói dối về nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát.

Dani Olmo lên tiếng về sự cố với trợ lý HLV Argentina
Dani Olmo thẳng thừng bác bỏ lời xin lỗi từ phía trợ lý tuyển Argentina.

Tranh cãi sau tiếng còi mãn cuộc

Mọi chuyện bắt đầu từ đoạn phim truyền hình ghi lại cảnh Ayala dùng tay tác động mạnh vào vùng cổ của Olmo trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha đang ăn mừng chức vô địch World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Argentina. Dù ông Ayala sau đó đã lên tiếng xin lỗi, vị trợ lý này lại phân trần rằng đó chỉ là "phản ứng trước một lời khiêu khích" và phủ nhận việc tung cú đấm.

Ngay lập tức, Dani Olmo đã đáp trả gay gắt trước truyền thông: "Một người xin lỗi nhưng lại biện minh cho hành vi của mình là phản ứng trước một lời bình luận thì chắc chắn không hề hối hận, vì ông ta đang nói dối. Tôi không hề nói gì với ông ta cả, nên ông ta không cần phải xin lỗi làm gì".

Tiền đạo tuyển Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh thêm về tư cách của những người tham gia trận đấu lớn nhất hành tinh: "Điều định nghĩa chúng ta không phải là sai lầm, mà là lòng dũng cảm để thừa nhận nó với sự khiêm nhường và tự trọng. Chúng tôi là tấm gương cho các thế hệ mới, và điều đó mang lại một trách nhiệm đạo đức cực kỳ to lớn".

FIFA vào cuộc điều tra

Trái ngược với tuyên bố của Olmo, ông Roberto Ayala vẫn bảo lưu quan điểm cá nhân. Trợ lý tuyển Argentina thừa nhận đã để cảm xúc chi phối nhưng khẳng định hành động của mình chỉ dừng lại ở một "cú đẩy nhẹ".

Vụ việc hiện đã được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa vào diện điều tra kỷ luật. Ban tổ chức đã ghi nhận nhiều hành vi thiếu kiềm chế từ các thành viên đội tuyển Argentina đối với các cầu thủ Tây Ban Nha sau khi trận đấu kết thúc, trong đó có cả các hành vi kích động từ tiền vệ Leandro Paredes.

PHỐ HỘI