Thủy sản

Sắp xếp lại nghề nuôi cá trong lồng bè

QUANG VIỆT 27/07/2026 09:10

Nuôi cá trong lồng bè phát triển tự phát ở các khu vực sông trên địa bàn thành phố gây nhiều hệ lụy về môi trường, cảnh quan, giao thông, dòng chảy... Bởi vậy các địa phương, ngành chức năng đang sắp xếp lại nghề nuôi cá trong lồng bè phù hợp với quy hoạch để thúc đẩy phát triển bền vững.

nuoi-ca-long-be-3.jpg
Ông Huỳnh Văn Luận (bên trái) và ông Trần Thanh Hà bên lồng bè nuôi cá điêu hồng và cá lăng nha dự kiến sẽ thu hoạch, xuất bán trước mùa mưa bão. Ảnh: QUANG VIỆT

Chấm dứt ở phường Hương Trà

Thời gian qua, nuôi cá trong lồng bè trên sông Tam Kỳ đoạn qua phường Hương Trà diễn ra ồ ạt. Theo cơ quan chuyên môn địa phương, nuôi cá tự phát lấn chiếm lòng sông, ảnh hưởng đến di chuyển của ghe thuyền, tác động xấu đến môi trường, ngăn cản dòng chảy...

Ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc họp với cơ quan chức năng, các hội, đoàn thể và các hộ dân để ngăn chặn hệ lụy do nuôi cá trong lồng bè tự phát. Sau đó, UBND phường đã có thông báo về chấm dứt nuôi cá trong lồng bè trên sông Tam Kỳ đoạn qua phường Hương Trà. Đến nay, về cơ bản, các hộ dân đã ngừng nuôi cá, còn một số hộ dân do cá nuôi còn nhỏ chưa thể xuất bán nên cam kết sẽ ngừng hẳn sau khi thu hoạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Luận (tổ dân phố Hương Trà, phường Hương Trà) cho biết, ông còn 12 lồng bè nuôi cá. Dự kiến, trước mùa mưa bão sắp tới sẽ thu hoạch xuất bán hơn 6 tấn cá điêu hồng và hơn 4 tấn cá lăng nha, có thể đạt khoảng 400 triệu đồng. “Nghề nuôi cá trong lồng bè thu được hiệu quả kinh tế khá so với nhiều nghề nông nghiệp khác nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Tôi đồng thuận sẽ ngưng nuôi cá sau khi thu hoạch. Tôi và các hộ nuôi cá khác đều mong mỏi Nhà nước có chính sách hỗ trợ chuyển nghề”, ông Luận nói.

nuoi-ca-long-be.jpg
Nuôi cá lồng bè ở khu vực ven sông Cổ Cò (phường Hội An Đông). Ảnh: QUANG VIỆT

Theo ông Trần Thanh Hà, Tổ trưởng tổ dân phố Hương Trà (phường Hương Trà), đến nay trên địa bàn còn 4 hộ chưa chấm dứt nuôi cá trong lồng bè. Các hộ đều cam kết sẽ ngừng nuôi khi thu hoạch xuất bán cá.

Ông Hà cho biết, những ngày qua, tổ dân phố liên hệ với Hội Nông dân phường Hương Trà, các đơn vị liên quan để đề xuất hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ nuôi cá trong lồng bè. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vốn vay, nhất là tín dụng chính sách để giúp các hộ dân có nguồn lực đầu tư các mô hình kinh tế mới như chăn nuôi, buôn bán, dịch vụ...

Dự kiến nuôi cá trong lồng bè sẽ chấm dứt vào trước mùa mưa bão sắp tới. Nếu sau khi thu hoạch, xuất bán cá, các hộ tiếp tục đầu tư nuôi cá thì các cơ quan, đơn vị của phường sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định.

nuoi-ca-long-be-2.jpg
Một lồng bè nuôi cá ở khu vực Dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang. Ảnh: QUANG VIỆT

Cơ cấu lại để phát triển bền vững

Đại diện UBND phường Hội An Đông xác nhận, nuôi cá trong lồng bè ở sông Cổ Cò đoạn qua địa bàn không nằm trong quy hoạch của thành phố. Tất cả hộ nuôi cá trong lồng bè đều chưa đăng ký nên cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản không có cơ sở tiếp nhận, thẩm định, cấp giấy xác nhận. Điều này trái với Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực từ năm 2019. Bởi vậy, chính quyền địa phương giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị yêu cầu các hộ nuôi cá cam kết sẽ sớm thu hoạch cá, xuất bán và ngừng nuôi trong thời gian tới.

Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho hay, người dân trên địa bàn đã nuôi cá trong lồng bè trái phép nhiều năm qua ở khu vực Dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang. Địa phương đặt ra mục tiêu đến ngày 25/7 sẽ hoàn thành việc di dời, tháo dỡ đối với 100% lồng bè, hệ thống neo, vật tư, thiết bị, tài sản phục vụ nuôi cá trong lồng bè.

Xã Núi Thành kiên quyết không để phát sinh việc thả mới giống, mở rộng lồng bè, chuyển dịch vị trí nuôi cá trong nội bộ phạm vi dự án hoặc tái lấn chiếm sau di dời. “Việc di dời, tháo dỡ các lồng bè nuôi cá diễn ra công khai, minh bạch, có sự tham gia của chủ lồng bè, cơ quan chuyên môn, đại diện thôn và các lực lượng liên quan. Theo đó phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng hiện trạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, vật tư, con giống và thủy sản nuôi”, ông Sơn nói.

Theo ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan chức năng đang chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng “Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Một nhiệm vụ quan trọng trong đề án là khảo sát, đánh giá thực trạng nuôi cá trong lồng bè trên các địa bàn sông, hồ, khu vực thủy lợi, thủy điện để trình UBND thành phố ban hành quy hoạch nuôi cá trong lồng bè và triển khai các giải pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển bền vững, khơi thông thế mạnh, đem lại giá trị kinh tế cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra tình trạng nhiều hộ dân nuôi cá trong các lồng bè tự phát, gây nên nhiều tác động xấu. Lãnh đạo thành phố giao UBND các xã, phường khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, thống kê, di dời các lồng bè nuôi cá. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ, không để phát sinh lồng bè nuôi cá mới, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

QUANG VIỆT