Địa đạo Kỳ Anh sống lại ký ức "Bộ đội về làng"
ĐNO - Trong tiếng trống hội, những bước chân người lính, chiếc xe đạp thồ, gánh gạo và bữa cơm chiến sĩ được tái hiện tại Địa đạo Kỳ Anh, gợi nhớ một thời gian khó, nghĩa tình.
.jpg)
Chiều 25/7, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, cựu chiến binh và người dân tham gia chương trình "Bộ đội về làng" tại Khu di tích Địa đạo Kỳ Anh, phường Bàn Thạch. Đây là hoạt động nổi bật trong Lễ hội Văn hóa - du lịch "Địa đạo Kỳ Anh - Bãi Sậy Sông Đầm", diễn ra từ ngày 24 đến 30/7, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
_watermarked.jpg)
Dọc hành trình, hình ảnh người lính trở về làng trong vòng tay đón chào của người dân được tái hiện sinh động qua xe đạp thồ, những đôi quang gánh, bữa cơm chiến sĩ và nhiều hoạt cảnh gắn liền với đời sống hậu phương. Cách thể hiện mộc mạc, có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng đã giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với người xem.
.jpg)
Có mặt trong đoàn trở về làng, ông Nguyễn Toan, cựu chiến binh Sư đoàn 2, Quân khu 5, xúc động khi đi qua Cầu Vinh Dự và gặp lại những hình ảnh thân thuộc của thời tuổi trẻ. Với ông, tiếng trống, lá cờ, sự đón chào của bà con cùng mâm cơm quê đã khơi dậy ký ức những ngày xa nhà và niềm hạnh phúc khi trở về quê hương.
.jpg)
"Đứng trong đoàn người hôm nay, tôi có cảm giác như được sống lại những năm tháng ấy. Điều khiến tôi nhớ nhất là tình cảm của bà con dành cho những người con trở về. Thời gian đã qua lâu, nhưng nghĩa tình vẫn còn nguyên. Tôi mong lớp trẻ, qua những hoạt động như thế này, sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và biết trân trọng những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp", ông Toan chia sẻ.
.jpg)
Ông Võ Thanh Cung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Thạch cho biết, chương trình được xây dựng theo hình thức thực cảnh để người dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể tiếp cận lịch sử một cách trực quan, gần gũi. Sự tham gia của cựu chiến binh, các đoàn thể và người dân địa phương cũng làm rõ thêm tình quân dân, sức mạnh đoàn kết từng được vun đắp trên vùng đất Kỳ Anh.
.jpg)
"Khi trực tiếp đi qua những địa điểm lịch sử, chứng kiến các hoạt cảnh và lắng nghe câu chuyện của những người từng trải qua chiến tranh, người xem sẽ cảm nhận rõ hơn những hy sinh của cha anh. Chúng tôi mong chương trình góp phần nuôi dưỡng lòng biết ơn, ý thức giữ gìn di tích và tinh thần tiếp nối truyền thống quê hương", ông Cung nói.
.jpg)
Lễ hội Văn hóa - du lịch "Địa đạo Kỳ Anh - Bãi Sậy Sông Đầm" có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan và trải nghiệm cộng đồng. Qua lễ hội, những giá trị lịch sử của Địa đạo Kỳ Anh được giới thiệu sinh động hơn, tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách khi đến với phường Bàn Thạch.
.jpg)
Sinh hoạt chuyên đề tại Địa đạo Kỳ Anh
Trong dịp này, Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND phường Hòa Khánh tổ chức sinh hoạt chuyên đề kết hợp tham gia các hoạt động trải nghiệm tại lễ hội. Ông Phan Thịnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND phường Hòa Khánh cho biết, việc tổ chức sinh hoạt tại một "địa chỉ đỏ" giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu hơn về lịch sử địa phương qua những câu chuyện, dấu tích và nhân chứng cụ thể.
Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại trách nhiệm của mình đối với công việc và cộng đồng. Những điều được nghe, được thấy tại Địa đạo Kỳ Anh giúp buổi sinh hoạt có thêm chiều sâu, đồng thời nhắc nhở mỗi người trân trọng hòa bình, sống trách nhiệm và làm tốt hơn phần việc được giao.
.jpg)
[VIDEO] - Chương trình thực cảnh - trải nghiệm "Bộ đội về làng" để lại nhiều cảm xúc cho người dân, du khách và cựu chiến binh trực tiếp tham gia: