Kinh tế

Sôi động thị trường bán lẻ Đà Nẵng

NGỌC HÀ 27/07/2026 10:04

ĐNO - Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố được mở rộng. Dự kiến thời gian tới, thị trường bán lẻ tiếp tục sôi động với sự vào cuộc của nhiều doanh nghiệp lớn, góp phần khẳng định vị thế trung tâm thương mại - dịch vụ của Đà Nẵng trong khu vực.

st5_watermarked.jpg
Thị trường bán lẻ Đà Nẵng ghi nhận sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới với sự có mặt của nhiều "ông lớn" trong ngành đến từ Nhật Bản, Thái Lan. Trong ảnh: Lượng hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm tại Siêu thị GO Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Thị trường năng động bậc nhất miền Trung

11111.jpg
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố. Nguồn: Sở Công Thương.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 144,92 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Riêng tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 82,74 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7%, phản ánh sức mua của thị trường tiếp tục được cải thiện, niềm tin tiêu dùng phục hồi tích cực và hoạt động kinh doanh trên địa bàn ngày càng sôi động.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành và định hướng phát triển phù hợp, thành phố đã tập trung triển khai hiệu quả các chính sách thúc đẩy thương mại, du lịch và thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, việc tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu, trong đó sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan phim Đà Nẵng châu Á, Lễ hội Danang Food Tours, Tuần lễ thi đấu thể thao Quốc tế VNG IRONMAN Việt Nam… góp phần vào sức mua, tiêu thụ hàng hóa.

Bà Võ Thị Thuy Thủy, Giám đốc siêu thị GO Đà Nẵng cho hay, hoạt động kích cầu du lịch, kích cầu tiêu dùng đã thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực bán lẻ. Riêng tại GO Đà Nẵng, lượng khách du lịch đến mua sắm tăng từ 25 - 30%.

Bên cạnh lượng khách Hàn Quốc, Trung Quốc thì khách Nga, Pháp và các nước châu Âu có xu hướng lưu trú dài hạn từ một tuần đến một tháng và nhu cầu mua sắm phục vụ sinh hoạt hằng ngày tại các siêu thị hiện đại tăng trưởng rất nhanh chóng.

blank-4-grids-collage.jpg
Khách du lịch đến mua sắm tại các siêu thị tăng. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngoài ra, nhóm khách hàng nội địa đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng tiêu dùng chất lượng, chú trọng hơn đến an toàn thực phẩm, nên siêu thị chính là nơi họ tìm thấy sự an tâm trong mua sắm. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng của các siêu thị.

“Tôi quan sát các đơn vị bán lẻ khác ở thị trường Đà Nẵng đều tăng. Sức mua không chỉ gói gọn trong một nhóm hàng mà lan tỏa ở tất cả các ngành hàng, từ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), phi thực phẩm (non-food) cho đến thực phẩm tươi sống”, bà Thủy nói.

Ông Lê Hồng Ca, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, doanh số bán lẻ của đơn vị chỉ tăng trưởng nhẹ từ 3-5%, nhưng điểm sáng là duy trì ổn định dòng khách hàng truyền thống, trung thành - những người nội trợ.

Theo ông Ca, việc duy trì thái độ phục vụ tận tâm của đội ngũ nhân viên được xem là yếu tố cốt lõi để thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Đây cũng là yếu tố thu hút hút khách hàng đến với siêu thị trong 6 tháng đầu năm 2026.

copp.jpg
Đa dạng hàng hóa, không gian trưng bày đẹp mắt, thái độ phục vụ... được các siêu thị chú trọng nhằm thu hút khách. Ảnh: Không gian mua sắm tại Siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát triển thương mại, dịch vụ bền vững

Theo Sở Công Thương, thời gian qua, hệ thống hạ tầng thương mại được tập trung đầu tư phát triển đa dạng, mạng lưới rộng khắp với 10 trung tâm thương mại, 79 siêu thị tổng hợp, siêu thị chuyên doanh, hơn 500 cửa hàng tiện lợi, tự chọn, 240 chợ truyền thống và 1 trung tâm hội chợ triển lãm mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

Tỷ trọng phân phối hàng tiêu dùng qua các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi...) ước tính chiếm khoảng 20 - 30%.

mang_luoi_thuong_mai.jpg
Mạng lưới thương mại và dịch vụ toàn thành phố Đà Nẵng. Nguồn: Sở Công Thương

Sở đã phối hợp với tư vấn lập Quy hoạch chung thành phố rà soát, cập nhật vị trí các dự án hạ tầng thương mại vào bản đồ không gian quy hoạch chung của thành phố để tạo cơ sở phát triển trong thời gian tới.

Đà Nẵng hiện được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ năng động nhất miền Trung. Chính vì tiềm năng to lớn này, thành phố liên tục thu hút các dự án đầu tư lớn từ các tập đoàn nước ngoài. Điển hình là cuối năm 2025, Trung tâm Thương mại MM Mega Market Đà Nẵng khai trương tại phường Hòa Khánh; đầu tháng 7 năm 2026, Tập đoàn AEON - một trong những tập đoàn lâu đời tại Nhật Bản đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Aeon Mall tại phường Thanh Khê.

aemon.jpg
Tập đoàn AEON - một trong những tập đoàn lâu đời tại Nhật Bản đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Aeon Mall tại phường Thanh Khê. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngoài AEON MALL Thanh Khê, Tập đoàn AEON đang chuẩn bị đầu tư thêm một trung tâm thương mại tại phường Hòa Xuân với quy mô lớn gấp khoảng 3 lần, phát triển ra vùng ngoại ô Đà Nẵng.

Thành phố cũng giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp danh mục các vị trí quỹ đất có tiềm năng phát triển trung tâm thương mại, siêu thị theo đề nghị của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, làm cơ sở phục vụ nghiên cứu đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

da-nang-diff-1536x1025.jpg
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trong những lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến Đà Nẵng dịp hè này. Ảnh: Ban tổ chức DIFF

Với chủ trương thu hút đầu tư tốt và các chính sách phát triển du lịch, định hướng thành phố sự kiện, lễ hội, Đà Nẵng tiếp tục thu hút lượng lớn khách quốc tế và người dân từ các nơi khác đổ về Đà Nẵng sinh sống và làm việc ngày càng tăng.

Ông Lê Hồng Ca, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng khẳng định, mỗi đơn vị bán lẻ đang xác định lại đối tượng khách hàng mục tiêu để tối ưu hóa thế mạnh. Trong khi MM Mega tập trung vào phân khúc khách hàng sỉ lĩnh vực nhà hàng - khách sạn (Horeca), Aeon Mall thu hút giới trẻ thích trải nghiệm, mua sắm kết hợp tiện ích hiện đại thì Co.op Mart chọn tập trung vào đối tượng khách hàng trung thành là những người nội trợ.

Việc xác định lại đối tượng khách hàng sẽ giúp đơn vị đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp trong bối cảnh thị trường bán lẻ Đà Nẵng ngày càng sôi động như hiện nay"

Lê Hồng Ca, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng

Trong khi đó, đại diện siêu thị GO Đà Nẵng cho rằng, thị trường bán lẻ thời gian tới sẽ có sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp không chỉ trong nước mà còn ngoài nước, bởi đó là xu thế tất yếu của tiêu dùng thông minh.

Tương lai gần, khi các mô hình bán lẻ hiện đại tiếp tục hoàn thiện và mở rộng, Đà Nẵng sẽ không chỉ là thành phố đáng sống mà còn là một trung tâm mua sắm, giao thương sôi động, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng chung của toàn thành phố.

NGỌC HÀ