Vun đắp tinh thần cống hiến của đoàn viên, người lao động
Hướng đến kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn các cấp trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần khơi dậy niềm tự hào, khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Lan tỏa nghĩa cử tri ân
Ngày cuối tháng Bảy, căn nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thành (thôn Vĩnh Trinh, xã Thu Bồn) đón Công đoàn xã Nam Phước và các đơn vị đến thăm hỏi, động viên. Mẹ Thành có chồng và 2 người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thời gian qua, Mẹ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận phụng dưỡng, thường xuyên quan tâm, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần.
Trong ngôi nhà nhỏ ngập tràn tình nghĩa, đoàn viên Công đoàn thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện, trao những phần quà tri ân đến Mẹ. Điểm nhấn của chương trình là “Bữa cơm tri ân” do Công đoàn xã Nam Phước, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Gạch gốm Kiểm Lâm, Mặt trận xã Thu Bồn chung tay chuẩn bị. Bữa cơm không chỉ là dịp để cộng đồng quây quần bên Mẹ mà còn lan tỏa sự tri ân, đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”.
Chủ tịch Công đoàn xã Nam Phước Lâm Thị Vỹ cho biết, hưởng ứng tháng cao điểm chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Ngoài tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại 4 gia đình chính sách trên địa bàn, Công đoàn xã phối hợp các cơ sở y tế khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại xã Nam Phước và xã Thu Bồn; trao 50 suất quà đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Tại phường Cẩm Lệ, Công đoàn phường phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các cựu thanh niên xung phong, thương binh trên địa bàn; đồng thời trao 40 suất quà cho đại diện các gia đình chính sách.
Là cựu thanh niên xung phong từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bà Nguyễn Thị Hạnh (phường Cẩm Lệ) xúc động khi được các y, bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn sức khỏe. Theo bà Hạnh, hoạt động này không chỉ giúp bản thân hiểu rõ tình trạng sức khỏe mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với những người đã cống hiến cho đất nước.
Chủ tịch Công đoàn phường Cẩm Lệ Đặng Hữu Đức cho biết, trong tháng Bảy, bên cạnh các chương trình tri ân, Công đoàn phường phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, tiếp nhận 269 đơn vị máu, góp phần phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, Công đoàn phường còn vận động thành lập 13 công đoàn cơ sở mới...
Tạo động lực thi đua
Trong tháng Bảy, Công đoàn phường Hải Châu tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài 2/9, Nghĩa trủng Phước Ninh, Thành Điện Hải, Khu di tích Mẹ Nhu và Đình làng Hải Châu nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đơn vị cũng đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sự, Nguyễn Thị Nhung và trao quà cho 3 gia đình chính sách trên địa bàn, góp phần lan tỏa nghĩa tình, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Chủ tịch Công đoàn phường Hải Châu Nguyễn Đình Trung cho biết, kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đơn vị đã vận động thành lập 9 công đoàn cơ sở nhằm mở rộng mạng lưới chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Cùng với đó, trao 70 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức gặp mặt, tri ân cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.
Tại Công đoàn Công ty TNHH Da Nang Plastic (phường Điện Bàn), doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 114 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên nhằm chăm lo sức khỏe, giúp người lao động phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật, tạo động lực yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Trong khi đó, Công đoàn phường Hội An Tây tổ chức “Phiên chợ Xanh”, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động tiếp cận nhiều sản phẩm Việt Nam chất lượng với giá ưu đãi...
Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đánh giá, chuỗi hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được các cấp công đoàn triển khai đồng bộ, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, người lao động. Nhiều chương trình tri ân, chăm lo, tuyên dương điển hình, giao lưu văn hóa, thể thao, sinh hoạt truyền thống cùng diễn đàn đối thoại thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Các hoạt động ý nghĩa góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức, đồng thời tạo động lực thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ.