Nỗ lực khám sức khỏe cho người dân vùng xa
Chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí đang được nhiều địa phương triển khai đồng bộ. Tại các vùng sâu, vùng xa, hoạt động này được tổ chức linh hoạt, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, góp phần phát hiện sớm bệnh tật và bảo đảm cơ hội điều trị kịp thời.

Linh hoạt trong việc thăm khám
Bà Đinh Thị Cơ, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Trà Tập cho biết, đơn vị đã tổ chức các đoàn khám sức khỏe theo hình thức linh hoạt, kết hợp lập danh sách, phát giấy mời đến từng người dân để khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí.
Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho từng người dân, nhằm theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe và tiền sử bệnh lý. Đến nay, địa phương đã tổ chức khám cho 4 nhóm đối tượng gồm trẻ em không đi học, người cao tuổi, người khuyết tật và người có công, đạt tỷ lệ 85,63%.
Trà Tập là địa phương có nhiều thôn nằm xa trung tâm, giao thông đi lại còn khó khăn, nhất là vào mùa mưa, gây trở ngại lớn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ y tế. Một số khu vực có địa hình đồi núi chia cắt, ảnh hưởng đến việc tổ chức các điểm khám lưu động cũng như vận chuyển trang thiết bị.
Hiện Trạm Y tế xã có 10 cán bộ với khối lượng công việc lớn, các nhân lực có chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực như: cận lâm sàng, phục hồi chức năng, sức khỏe tâm thần… vẫn đang thiếu.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận Đỗ Văn Hòa cho hay, toàn xã hiện có 27.575 người, diện tích rộng nên người dân gặp khó khi đến các cơ sở y tế. Đối với chương trình khám sức khỏe toàn dân, UBND xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tổ chức 4 đợt khám. Trong đó, đợt 1 có 337 người được khám sàng lọc miễn phí.
Đặc biệt, đối với gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, người khó khăn trong đi lại, các y, bác sĩ trực tiếp đến tận nhà để thăm khám, tư vấn điều trị và cấp phát thuốc theo chỉ định, đồng thời hướng dẫn người thân cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại nhà.
Qua thăm khám, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường… đã được phát hiện sớm để kịp thời theo dõi và điều trị. Hiện nguồn thuốc và vật tư y tế bảo đảm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân đến cuối năm.

Triển khai đồng bộ giải pháp
Tính đến ngày 15/7, chỉ hơn một tháng triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân, toàn thành phố đã thực hiện hơn 1,5 triệu lượt khám sức khỏe, đạt 51,71% dân số.
Đại diện Sở Y tế cho biết, nhằm đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, ngành y tế đang đẩy mạnh công tác truyền thông về ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai, từng bước chuyển từ tư duy khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các nguy cơ, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Trong năm 2026, đơn vị chức năng tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí đối với các nhóm đối tượng ưu tiên gồm: người cao tuổi; người có công với cách mạng; người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, đặc khu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi không hoặc chưa đi học tại cơ sở giáo dục mầm non.
Để bảo đảm hiệu quả triển khai, các trung tâm y tế, trạm y tế cơ sở và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thông tin rộng rãi về thời gian, địa điểm, quy trình tổ chức khám; linh hoạt tổ chức các đợt khám lưu động, khám nhân đạo, đưa dịch vụ y tế đến tận thôn, bản, hộ gia đình.
Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu khám sức khỏe, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử với cơ sở dữ liệu bảo hiểm và ứng dụng VNeID đã giúp người dân, nhất là ở vùng xa, thuận tiện hơn trong theo dõi và quản lý sức khỏe cá nhân.
Cùng với đó, ngành y tế tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở, tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu.
Những nỗ lực đồng bộ này không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, mà còn khẳng định quyết tâm của ngành trong việc chăm lo sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.