Thể thao

Thành công của Taekwondo Đà Nẵng

PHI NÔNG 29/07/2026 06:30

Giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ năm 2026 chứng kiến dấu ấn của các võ sĩ trẻ Đà Nẵng với thành tích giành 17 huy chương. Đây là giải đấu cấp quốc gia thành công thứ hai liên tiếp của Taekwondo Đà Nẵng trong năm 2026.

Vận động viên Nguyễn Ngọc Kiều Linh giành Huy chương Vàng hạng 33kg lứa tuổi U14 nữ. Ảnh NVCC

Giải vô địch Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (Thành phố Hồ Chí Minh), quy tụ hơn 1.000 vận động viên đến từ 31 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là sân chơi quan trọng nhằm đánh giá chất lượng đào tạo trẻ và tuyển chọn lực lượng kế cận cho các đội tuyển Taekwondo quốc gia. Những trận tranh tài quyết liệt, chứng kiến khát khao thể hiện cùng sự bứt phá của các tài năng trẻ.

Nỗ lực thi đấu ở nội dung đối kháng, các võ sĩ Đà Nẵng giành 17 huy chương, gồm: 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.

Trên sàn đấu hạng 33kg lứa tuổi U14 nữ, vận động viên Nguyễn Ngọc Kiều Linh thể hiện sự khéo léo, tốc độ và uy lực trong các pha ra đòn, lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh để giành Huy chương Vàng. Đây là tấm Huy chương Vàng thứ ba trong ba năm liên tiếp dự giải của Kiều Linh. Kết quả phản ánh nỗ lực lớn trong việc duy trì phong độ đỉnh cao của võ sĩ trẻ này.

Tấm Huy chương Vàng thứ hai thuộc về vận động viên Nguyễn Hiền Trúc Vy ở hạng 37kg lứa tuổi U14 nữ. Vận động viên Nguyễn Văn Lâm cũng có giải đấu thành công khi giành Huy chương Vàng hạng 80kg lứa tuổi U20 nam.

Đây là giải đấu cấp quốc gia thành công thứ hai liên tiếp của Taekwondo Đà Nẵng trong năm 2026. Trước đó, tại Giải vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 diễn ra ở Lai Châu, các võ sĩ thành phố mang về 16 huy chương, gồm: 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng.

Đáng chú ý, tại giải đấu này, ngoài các gương mặt trẻ như Nguyễn Ngọc Kiều Linh, Nguyễn Ngọc Hà Giang, các võ sĩ giàu kinh nghiệm của Taekwondo Đà Nẵng như Trương Thị Nhớ, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Trần Thị Ánh Tuyết… cũng duy trì phong độ cao mang về Huy chương Vàng.

Vận động viên Nguyễn Hiền Trúc Vy giành Huy chương Vàng ở hạng 37kg lứa tuổi U14 nữ. Ảnh NVCC

Đây là kết quả của quá trình đầu tư với chiến lược bài bản của thể thao thành tích cao Đà Nẵng. Hằng năm, ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo thành phố nỗ lực tìm kiếm, bổ sung lực lượng và bồi dưỡng các tài năng trẻ phát triển. Điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm tại nhà tập luyện Taekwondo thành phố cũng mang đến nhiều thuận lợi trong phát triển bộ môn.

Huấn luyện viên Trần Viết Đức cho biết, kết quả thi đấu tốt tại các giải tiếp thêm tự tin và động lực để vận động viên tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu.

Đặc biệt, nhiều vận động viên trẻ của thành phố có bước tiến vượt bậc, liên tiếp giành những tấm huy chương danh giá ở đấu trường lớn, mở ra kỳ vọng về sự phát triển ổn định và bền vững của Taekwondo Đà Nẵng trong tương lai.

Sau giải đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng trở về tập luyện hướng đến các giải đấu quốc gia tiếp theo trong năm 2026, trọng tâm là sân chơi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm.

PHI NÔNG