Gắn kết cộng đồng từ những việc làm ý nghĩa
Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai nhiều mô hình ý nghĩa gắn với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở.

Lan tỏa mô hình “1 + 3”
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội Cựu chiến binh phường An Thắng đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương, nổi bật là mô hình dân vận khéo “1 + 3”. Mô hình được triển khai theo phương châm mỗi hội viên là một tuyên truyền viên gương mẫu, trực tiếp đảm nhận việc đồng hành và hỗ trợ ít nhất 3 hộ gia đình hoặc cá nhân liền kề thuộc diện khó khăn, thanh thiếu niên chậm tiến hoặc những trường hợp cần được động viên, cảm hóa. Thực hiện mô hình, hội viên tích cực vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ và xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt.
Tham gia mô hình “1 + 3”, ông Hà Ngọc (tổ dân phố Phong Ngũ) đăng ký đồng hành với hộ gia đình các ông Võ Cáo, Hà Mười và bà Hà Thị Yến. Mỗi khi có trường hợp đau ốm, hoạn nạn, ông vận động kinh phí, cùng bà con đến thăm hỏi, động viên, sẻ chia khó khăn. Cùng với đó, ông tích cực vận động các hộ tham gia xây dựng tuyến đường tự quản, thực hiện thu gom, bỏ rác đúng thời gian quy định, kêu gọi kinh phí khuyến học tặng học sinh trên địa bàn đầu năm học... Những việc làm bền bỉ ấy đã tạo sự gắn kết giữa các gia đình, lan tỏa nghĩa tình và trách nhiệm trong cộng đồng.
Tương tự, cựu chiến binh Trần Phước Đó (tổ dân phố Điện Thắng) đăng ký hỗ trợ gia đình các bà Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Nhồng và ông Lê Văn Hoàng. Ông Đó chú trọng vận động con cháu các gia đình thực hiện tốt quy định của địa phương, xây dựng nếp sống văn hóa. Khi các gia đình gặp khó khăn hoặc có người đau ốm, ông chủ động thăm hỏi, hỗ trợ trong khả năng của mình… Những hành động giản dị nhưng chân thành đã trở thành cầu nối, giúp khu dân cư ngày càng yên bình, nghĩa tình.
Ông Nguyễn Phương, Chi hội trưởng Cựu chiến binh tổ dân phố Điện Thắng cho hay, trên địa bàn có 60 cựu chiến binh đăng ký đồng hành, hỗ trợ 180 hộ gia đình liền kề theo mô hình “1 + 3”. Các hội viên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Nhờ đó, tình trạng cờ bạc, tệ nạn ma túy giảm rõ rệt so với trước, địa bàn không phát sinh trường hợp vi phạm pháp luật trong thời gian dài.

Ông Phạm Phú Hiển, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Thắng cho biết, thực hiện mô hình “1 + 3”, đến nay, toàn phường có 499 hội viên đăng ký giúp đỡ 1.497 hộ gia đình liền kề. Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả nhằm đưa mô hình ngày càng lan tỏa sâu rộng.
Làm đẹp những “địa chỉ đỏ”
Không chỉ phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào yêu nước, Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến nhiều năm qua duy trì hiệu quả mô hình dân vận khéo “Làm đẹp các di tích”. Tại Chi hội Cựu chiến binh thôn Lệ Sơn Bắc, đều đặn vào ngày 14 âm lịch hằng tháng, hơn 20 hội viên mang theo dụng cụ lao động đến nhà bia Chiến thắng Lệ Sơn để dọn vệ sinh, thu gom rác thải và chăm sóc cảnh quan. Đây là di tích ghi dấu chiến công tiêu diệt đồn Lệ Sơn vào tháng 9/1952 của Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803, Liên khu 5 cùng nhân dân xã Hòa Tiến trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Ông Lê Cho, Chi hội trưởng Cựu chiến binh Lệ Sơn Bắc cho biết, việc giữ gìn các di tích đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của hội viên. Bên cạnh dọn vệ sinh, các thành viên còn chăm sóc hoa, cây xanh để khuôn viên luôn sạch sẽ, trang nghiêm. Đặc biệt, chi hội thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền truyền thống cách mạng tại di tích dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên, góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Hiện nay, mô hình dân vận khéo “Làm đẹp các di tích” được Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến duy trì thường xuyên tại 5 “địa chỉ đỏ” vào ngày 14 âm lịch hằng tháng gồm di tích Chi bộ Phan Bôi, di tích Cồn Chiêm Chiêm, đài tưởng niệm Khu 2, nhà bia Chiến thắng Lệ Sơn và nhà bia Chiến thắng Bàu Năng. Điều đáng trân trọng là hoạt động này trở thành ý thức tự giác của mỗi hội viên, không cần nhắc nhở, tạo nên nét đẹp trong phong trào dân vận của địa phương.
Theo ông Đặng Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến, để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, Hội thường xuyên tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi hội, duy trì nền nếp ra quân định kỳ; đồng thời phối hợp với các đoàn thể và nhà trường tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng tại các “địa chỉ đỏ”. Qua đó, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và phát huy vai trò gương mẫu của cựu chiến binh trong công tác dân vận ở cơ sở.