Giảm nghèo - An sinh

Đa dạng giải pháp giảm nghèo bền vững

LAM PHƯƠNG 30/07/2026 08:40

Từ những phương tiện sinh kế đến sự đồng hành của từng chi bộ, đảng viên và cộng đồng, nhiều mô hình giảm nghèo đang được các địa phương triển khai linh hoạt, phù hợp với từng hoàn cảnh. Nhờ đó, người dân có thêm sinh kế, tạo động lực để tự lực vươn lên, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

751127244_122222660678569565_7232003418000017093_n.jpg
Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bắc (phường Hải Vân) trao bò giống hỗ trợ hộ bà Phan Thị Sáu (tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí) có thêm sinh kế. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030, nhiều địa phương chủ động xây dựng mô hình hỗ trợ thoát nghèo phù hợp với điều kiện thực tế. Điểm chung của các mô hình là chuyển từ hỗ trợ mang tính ngắn hạn sang tạo sinh kế lâu dài, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế và chủ động thoát nghèo.

Tại phường Hải Vân, mô hình “Chi bộ 1+” đang được triển khai với mục tiêu mỗi chi bộ hỗ trợ ít nhất một hộ thoát nghèo.

Hưởng ứng chủ trương này, Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bắc trao con bò giống trị giá 7 triệu đồng hỗ trợ hộ bà Phan Thị Sáu (tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân). Đón nhận sinh kế mới, bà Sáu rất mừng trước sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy phường Hải Vân và Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bắc, đồng thời cam kết chăm sóc để bò phát triển tốt, từng bước cải thiện thu nhập.

749821104_122227781744342314_4455865983184611551_n.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc phối hợp với Hội đồng hương xã Đại Lộc tại Thành phố Hồ Chí Minh trao sinh kế hỗ trợ người dân. Ảnh: ĐVCC

Đại diện Chi bộ Trường Mầm non Hòa Bắc cho biết, từ nguồn đóng góp của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và đoàn viên, nhà trường tặng bò giống cho hộ nghèo để phát triển chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống.

Còn tại xã Đại Lộc, mô hình “Mỗi hộ khó khăn - một sinh kế bền vững” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã triển khai nhận được sự đồng hành tích cực của Hội đồng hương xã Đại Lộc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, 15 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã được trao tặng 15 con bò sinh sản với tổng kinh phí 225 triệu đồng. Gia đình chị Trần Thị Lan (thôn 1, xã Đại Lộc) thuộc diện khó khăn, chồng chị đau ốm, các con đang ăn học. Nhận được bò giống, chị Lan vui mừng khi có thêm sinh kế để vươn lên.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người con quê hương đang sinh sống, học tập, làm việc trên mọi miền đất nước chung tay nhân rộng mô hình “Mỗi hộ khó khăn - một sinh kế bền vững”, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

le-son-bac.jpg
Chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc đến từng hộ khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu để có phương án hỗ trợ thoát nghèo. Ảnh: ĐVCC

Công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới không chỉ gói gọn ở vai trò nòng cốt của Mặt trận hay các tổ chức đoàn thể, mà đã trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Từ chủ trương của cấp ủy đến hành động cụ thể của từng chi bộ, đảng viên, công tác giảm nghèo được triển khai theo hướng sâu sát, gắn với từng địa chỉ, hoàn cảnh.

Tại xã Hòa Tiến, Chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc là đơn vị tiên phong triển khai mô hình “Đảng viên giúp đỡ hộ nghèo” do Đảng ủy xã phát động.

Bí thư Chi bộ thôn Lệ Sơn Bắc Nguyễn Thị Nhất cho biết, toàn thôn hiện có 12 hộ nghèo thuộc diện không còn sức lao động, đời sống còn nhiều khó khăn. Trước khi xây dựng phương án hỗ trợ, cấp ủy chi bộ trực tiếp đến từng hộ khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu và khả năng của từng gia đình.

733157140_947542344996451_595229868468098013_n-1-.jpg
Xã Chiên Đàn huy động xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên đồng hành, hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong đồng hành, giúp đỡ hộ nghèo vượt qua khó khăn. Mô hình hướng đến mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, việc cải thiện điều kiện sống cho các hộ nghèo, khó khăn cũng được các địa phương quan tâm.

Tại xã Chiên Đàn, thông qua chương trình “Chung tấm lòng yêu thương - Xây ngôi nhà hạnh phúc”, địa phương huy động sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và người dân để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tính đến nay, xã Chiên Đàn đã tiếp nhận hơn 420 triệu đồng hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm. Từ nguồn xã hội hóa này, địa phương tiếp tục khảo sát và hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà để có mái ấm kiên cố, an toàn, tạo nền tảng vững chắc yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống.

Theo Kế hoạch số 352/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu đến hết năm 2026 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều có khả năng lao động theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 khoảng 0,4-0,5%; giai đoạn 2027 - 2030 giảm 0,4-0,5%/năm.

Đến cuối năm 2030, tỷ lệ nghèo đa chiều của thành phố theo chuẩn quốc gia giai đoạn 2027 - 2030, dự kiến còn 2,66%. Trong đó, khu vực đô thị còn 0,74%; nông thôn 4,86%; vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi 15%.

LAM PHƯƠNG